Đà Nẵng mong muốn doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường hợp tác, đầu tư trên nhiều lĩnh vực

Trưa 3/11 tại Đà Nẵng, đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có buổi tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki.

Đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có buổi tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có buổi tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đồng chí Lê Ngọc Quang hy vọng Đại sứ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ là cầu nối xúc tiến, giới thiệu các địa phương, doanh nghiệp Nhật Bản đến khảo sát, thúc đẩy hợp tác với Đà Nẵng trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính; thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, du lịch với các địa phương Nhật Bản.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki gửi lời chia sẻ sâu sắc đến chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng về những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra trong những ngày qua. Ngài đại sứ mong muốn với sự hỗ trợ kịp thời từ Chính phủ Việt Nam, sự vào cuộc kịp thời của chính quyền địa phương, các ban, ngành, đơn vị liên quan, sẽ sớm ổn định lại đời sống người dân một cách sớm nhất có thể.

Đại sứ Nhật Bản đề nghị thành phố Đà Nẵng tiếp tục ủng hộ tổ chức độc lập, tách biệt 2 hoạt động Lễ hội Việt Nam-Nhật Bản và Chương trình giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản.

ndo_br_vi-nhet-5-2823.jpg
Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki chia sẻ với Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phát biểu tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang bày tỏ vui mừng được đón tiếp ông ITO Naoki, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam đến thăm thành phố Đà Nẵng.

Cảm ơn Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã hỗ trợ tích cực cho các hoạt động hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương, đối tác Nhật Bản trong thời gian qua, đặc biệt đã tài trợ và hỗ trợ tích cực để các dự án nhận được tài trợ từ Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của Chính phủ Nhật Bản được triển khai thành công và hiệu quả.

Đồng thời chia sẻ với Đại sứ ITO Naoki về tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp, gây nhiều thiệt hại lớn đối với thành phố Đà Nẵng, trong đó có phố cổ Hội An - Di sản văn hóa thế giới và là nơi ghi dấu ấn mối quan hệ ngoại giao và hợp tác, hữu nghị giữa 2 đất nước, 2 dân tộc Việt Nam và Nhật Bản.

Thông tin đến Ngài Đại sứ một số điểm mới về kinh tế-xã hội của thành phố Đà Nẵng, đồng chí Lê Ngọc Quang cho biết: Thực hiện chủ trương của Trung ương, ngày 1/7, thành phố Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở sắp xếp, hợp nhất thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, tạo ra không gian mới với nhiều thời cơ và thuận lợi để bứt phá phát triển.

ndo_br_vi-nhet-1-6280.jpg
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang trao tặng Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam quà lưu niệm là mô hình cầu Rồng Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Sau khi hợp nhất, thành phố Đà Nẵng có diện tích gần 12 nghìn km2, dân số hơn 3 triệu người; có cửa khẩu quốc tế Nam Giang, 2 sân bay quốc tế; 4 cảng biển; 2 di sản văn hóa thế giới là phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn; hệ thống khu công nghệ cao, khu kinh tế mở, khu công nghệ thông tin tập trung, các khu công nghiệp được đầu tư hoàn thiện, đồng bộ.

Đặc biệt, thời gian qua, thành phố Đà Nẵng được Trung ương quan tâm, ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, đột phá, chưa có tiền lệ tại Việt Nam như Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do. Đây là điều kiện thuận lợi để Đà Nẵng tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian đến.

Các hoạt động kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố phát triển ổn định, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố, hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2025. Các mục tiêu an sinh xã hội được duy trì thực hiện, đời sống nhân dân được bảo đảm. Cơ cấu kinh tế của thành phố Đà Nẵng tiếp tục chuyển dịch đúng hướng.

Các hoạt động giao lưu văn hoá giữa thành phố và các địa phương Nhật Bản diễn ra sôi nổi. Đặc biệt là Lễ hội Việt Nam-Nhật Bản và Chương trình giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản hằng năm được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng và tại Hội An với nhiều hoạt động quan trọng, ý nghĩa, góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác Đà Nẵng-Nhật Bản.

ndo_br_vi-nhet-2.jpg
Đại sứ ITO Naoki tặng quà lưu niệm là biểu tượng hoa Anh Đào Nhật Bản cho Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ghi nhận và đánh giá cao hai hoạt động này, cảm ơn sự tham gia và phối hợp của Đại sứ quán trong nhiều lần tổ chức vừa qua.

Cảm ơn cá nhân Đại sứ ITO Naoki đã dành thời gian tham dự Lễ hội Việt Nam-Nhật Bản và các sự kiện đồng hành trong khuôn khổ Lễ hội, đã đóng góp tích cực vào mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng với các đối tác của Nhật Bản nói riêng, giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung; Đối với các đề xuất, kiến nghị, sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp các đơn vị có liên quan của phía Nhật Bản để rà soát, nghiên cứu, đề xuất phù hợp.

Hiện nay, Đà Nẵng đã ký kết biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác chính thức với 6 địa phương Nhật Bản, bao gồm: thành phố Kawasaki, thành phố Sakai, thành phố Yokohama, thành phố Kisarazu; tỉnh Nagasaki và thành phố Kinokawa. Nhật Bản là quốc gia dẫn đầu về số vốn đăng ký đầu tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với hơn 1,28 tỷ USD cho 280 dự án. Nhật Bản là thị trường trọng điểm của du lịch Đà Nẵng với lượng khách trưởng ổn định và luôn nằm trong Top 10 thị trường khách quốc tế đến Đà Nẵng. Trong 9 tháng đầu năm 2025, tổng lượt khách Nhật Bản đến Đà Nẵng đạt 239 nghìn lượt, chiếm 4,2% lượng khách quốc tế, xếp thứ 7 trong thị trường quốc tế tại Đà Nẵng.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.

Người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Colombo, Sri Lanka được đưa đến nơi an toàn bằng thuyền, ngày 1/12/2025. (Ảnh: Xinhua)

Điện thăm hỏi về lũ lụt ở Sri Lanka

Được tin các đợt mưa lớn và lũ lụt do ảnh hưởng của bão Ditwah tại Sri Lanka gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản, ngày 4/12/2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Anura Kumara Disanayaka; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi đến Thủ tướng Harini Amarasuriya.