Đà Nẵng mở rộng cơ hội hợp tác, đầu tư với Liên minh châu Âu

Ngày 13/12, ngài Julien Guerrier, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên minh châu Âu tại Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Đồng chí Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chủ trì tiếp đoàn.
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên minh châu Âu tại Việt Nam cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên minh châu Âu tại Việt Nam cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.

Giới thiệu khái quát tình hình kinh tế-xã hội của thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh cho biết: Trong năm 2023, Đà Nẵng đã cấp mới và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 40 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 46.700 tỷ đồng, tăng hơn 11.700 tỷ đồng so với năm 2022. Thu hút 96 dự án FDI mới, 37 dự án điều chỉnh tăng vốn, với tổng vốn mới hơn 181 triệu USD. Đến nay Đà Nẵng có 996 dự án FDI với tổng vốn đầu tư trên 4 tỷ USD.

Đà Nẵng liên tục được xếp hạng cao nhất theo đánh giá của Bộ Chỉ số năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch cấp tỉnh Việt Nam (VTCI) do Hội đồng Tư vấn Du lịch công bố; đứng vị trí thứ 3 trong top 10 thành phố du lịch hàng đầu Đông Nam Á - Giải thưởng du lịch châu Á 2022 do tạp chí du lịch Travel & Leisure (Mỹ) tổ chức và giải thưởng “Điểm đến sự kiện, lễ hội hàng đầu châu Á” năm 2022 của World Travel Award.

Mục tiêu của Đà Nẵng đến năm 2025 trở thành đô thị khởi nghiệp, sáng tạo, là trung tâm kinh tế-xã hội lớn của Việt Nam, là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm miền trung-Tây Nguyên; quốc phòng-an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc; phấn đấu xây dựng thành phố giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Đến năm 2030, Đà Nẵng kỳ vọng sẽ trở thành một trong những trung tâm kinh tế-xã hội lớn của khu vực Đông Nam Á, hướng tới trở thành đô thị lớn, sinh thái và thông minh, là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực châu Á.

Trong đó, chú trọng phát triển 5 lĩnh vực mũi nhọn là Du lịch và dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng; Cảng biển, hàng không gắn với dịch vụ logistics; Công nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng đô thị sáng tạo, khởi nghiệp; Công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số; Sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao và ngư nghiệp.

Thị trường các nước EU là một trong những thị trường chính của Đà Nẵng, chiếm gần 16% kim ngạch xuất khẩu của thành phố, với các mặt hàng xuất khẩu chính là dệt may, thủy sản, đóng tàu, thủ công mỹ nghệ, phụ tùng, linh kiện các loại, cao su thành phẩm, đồ chơi trẻ em, cần câu cá, v.v...

Đại sứ quán Liên minh châu Âu sẽ là cầu nối, giới thiệu và phối hợp tổ chức các đoàn đến tìm hiểu về môi trường đầu tư, cơ hội hợp tác tại Đà Nẵng.

Đại sứ quán Liên minh châu Âu sẽ là cầu nối, giới thiệu và phối hợp tổ chức các đoàn đến tìm hiểu về môi trường đầu tư, cơ hội hợp tác tại Đà Nẵng.

Hằng năm, Đà Nẵng phối hợp với các cơ quan đại diện ngoại giao các nước thành viên EU tổ chức các hoạt động ngoại giao văn hóa, giao lưu, quảng bá, giúp người dân Đà Nẵng hiểu hơn về văn hóa và con người châu Âu. Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, cũng thường xuyên thu hút các đội pháo hoa từ các nước thành viên EU tham gia và giành giải cao.

Thành phố Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhiều địa phương thuộc các nước thành viên EU, trong đó có vùng Wallonie-Bruxelles, Bỉ (2012); thành phố Boras, Thụy Điển (2012); thành phố Salo (2011) và thành phố Turku, Phần Lan (2018); thành phố Timisoara, Romania (2014); thành phố Varna, Bulgaria (2014); thành phố Kosice, Slovakia (2015). Nhiều chương trình hợp tác với các địa phương trên đã được triển khai hiệu quả.

Trao đổi với lãnh đạo Đà Nẵng, ngài Julien Guerrier, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên minh châu Âu tại Việt Nam nhấn mạnh: Đại sứ quán và cá nhân ngài Đại sứ sẽ là cầu nối, giới thiệu và phối hợp tổ chức các đoàn đến tìm hiểu về môi trường đầu tư, cơ hội hợp tác tại Đà Nẵng trong các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, công nghệ thông tin, công nghiệp bán dẫn, nông nghiệp công nghệ cao và ngư nghiệp.

Ngài Đại sứ cũng sẽ làm cầu nối giúp phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các đối tác tại các nước khối EU và thành phố Đà Nẵng trên các lĩnh vực, đặc biệt là du lịch và phát triển cảng; giúp quảng bá, vận động các nhà đầu tư thuộc các nước khối EU đến khảo sát môi trường đầu tư và tìm kiếm khả năng kinh doanh tại Đà Nẵng.

Ủng hộ các hoạt động trao đổi văn hóa, giới thiệu văn hóa và con người các nước EU đến thành phố Đà Nẵng cũng như giúp giới thiệu văn hóa và con người Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng đến người dân các nước EU, giúp học sinh, sinh viên Đà Nẵng tìm kiếm cơ hội học tập tại các nước thành viên EU, nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.