Đà Nẵng đi đầu trong việc xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em

Sáng 4/12, tại Đà Nẵng đã diễn ra chương trình làm việc của đoàn cấp cao UNICEF về dự án “Xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em ở Việt Nam, giai đoạn 2021-2025”.
Môi trường học tập tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng.
Môi trường học tập tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng.

Dự án “Xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em ở Việt Nam, giai đoạn 2021-2025” (Dự án EVAWC) do UN Women, UNFPA và UNICEF với sự tài trợ của Chính phủ Australia triển khai từ năm 2021 đến nay.

Từ tháng 10/2023 đến nay, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Đà Nẵng đã triển khai nhiều hoạt động có sự hỗ trợ của UNICEF Việt Nam như: hỗ trợ nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em các cấp; hỗ trợ xây dựng, vận hành website “Bảo vệ trẻ em và chăm sóc sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội”; hỗ trợ xây dựng Điểm công tác xã hội tại quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang; hỗ trợ triển khai chương trình Làm cha mẹ cho phát triển toàn diện trẻ thơ.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam cho biết, thành phố Đà Nẵng có nhiều dự án thực hiện cùng các cơ quan Liên hợp quốc với đối tượng tiếp nhận là phụ nữ và trẻ em như: Dự án Sáng kiến Thành phố thân thiện với trẻ em của UNICEF; Dự án Sáng kiến Xây dựng Đà Nẵng thành Thành phố an toàn và phi bạo lực cho phụ nữ và trẻ em của Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women); Chương trình Làm cha của UNFPA.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam phát biểu.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam phát biểu.

Đồng thời, thành phố cũng triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TU về xây dựng thành phố an toàn-không bạo lực với phụ nữ và trẻ em; Quyết định số 1006/QĐ-UBND về Đề án “Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn-không bạo lực với phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035”.

“Thành phố Đà Nẵng luôn quan tâm đến các vấn đề an sinh xã hội, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch về bảo vệ phụ nữ và trẻ em trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, thành phố đã huy động được nhiều nguồn lực nhằm hỗ trợ phụ nữ và trẻ em, qua đó góp phần thực hiện Đề án và hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng an bình, văn minh và đáng sống”.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam

Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Đà Nẵng, thành phố hiện có 1 Trung tâm Công tác xã hội Đà Nẵng để thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận thông tin phản ảnh các trường hợp trẻ em bị xâm hại, trẻ em yếu thế cần hỗ trợ và kết nối dịch vụ và các kênh tiếp nhận thông tin và kết nối, hỗ trợ trẻ em như: Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 khu vực miền trung-tây nguyên; Tổng đài dịch vụ công 1022 của thành phố.

Bên cạnh đó, thành phố có 1.829 cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em thôn, tổ dân phố và tổ phối hợp liên ngành cấp quận, huyện, nhằm hỗ trợ hiệu quả trong việc phát hiện những trường hợp trẻ em bị xâm hại, bạo hành cũng như hỗ trợ trẻ và gia đình tiếp cận các dịch vụ xã hội.

Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Đà Nẵng Nguyễn Đăng Hoàng phát biểu.

Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Đà Nẵng Nguyễn Đăng Hoàng phát biểu.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đánh giá cao sự vào cuộc mạnh mẽ của các đơn vị, địa phương trong công tác trẻ em và bình đẳng giới; tích cực trao đổi các biện pháp mạnh mẽ thúc đẩy chấm dứt nạn bạo lực phụ nữ và trẻ em tại Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm và các mô hình thành công trong bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi bạo lực tại thành phố Đà Nẵng và các nước trên thế giới.

Bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả đã đạt được từ sự phối hợp hiệu quả của hai bên trong công tác trẻ em và bình đẳng giới, bà Silvia Danailov, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam đánh giá cao các sáng kiến hỗ trợ trẻ em và phụ nữ của các tổ chức hội, đoàn thể trên địa bàn thành phố, cơ chế phối hợp liên ngành và cách tiếp cận tổng thể, triển khai hiệu quả của chính quyền thành phố; tạo ra không gian tốt nhất để trẻ em phát triển bản thân và có cuộc sống an toàn.

Bà Silvia Danailov, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam phát biểu.

Bà Silvia Danailov, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam phát biểu.

Bà Silvia Danailov cũng bày tỏ quan điểm đồng tình với lãnh đạo các cơ quan Trung ương và địa phương về tầm quan trọng của việc lắng nghe tiếng nói của các nhóm yếu thế trong đó có trẻ em, cũng như vai trò quan trọng của lực lượng làm công tác xã hội là “xương sống trong phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”; đồng thời, đề xuất các giải pháp mang tính số hóa cho nghề công tác xã hội của Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Đà Nẵng, tính đến nay toàn thành phố có 310.000 trẻ em; trong đó có 3.600 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khoảng 11.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt (trẻ hộ nghèo, trẻ có cha mẹ ly hôn, trẻ sống trong gia đình có vấn đề xã hội..).

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cán bộ chiến sĩ biên phòng giúp đỡ xây sửa nhà cho người dân.

Dấu ấn giảm nghèo ở Lạng Sơn

Những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được quan tâm, thực hiện đồng bộ, kịp thời, mang lại cuộc sống ấm no cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo.