Đà Nẵng bầu Chủ tịch HĐND thành phố

NDĐT- Chiều 9-7, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Đà Nẵng khoá IX (nhiệm kỳ 2016-2021) các đại biểu HĐND TP đã thống nhất biểu quyết bầu ba chức danh cán bộ chủ chốt của thành phố, gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND TP và Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới.
Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới.

Theo đó, ông Nguyễn Nho Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2011-2016) được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khoá IX (nhiệm kỳ 2016-2021) với số phiếu đồng ý 47/48, đạt tỉ lệ 97,92%

Ông Nguyễn Nho Trung (sinh năm 1964, quê xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), có trình độ lý luận chính trị cao cấp, là thạc sỹ Luật. Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, ông Trung từng đảm nhiệm các vị trí Phó giám đốc Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn, Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, Phó chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016), khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021).

Ông Nguyễn Nho Trung giữ chức Chủ tịch HĐND Đà Nẵng thay ông Nguyễn Xuân Anh đã được các đại biểu HĐND biểu quyết thống nhất bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng vào ngày 24-11-2017.

Ông Lê Minh Trung, Thành uỷ viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Đà Nẵng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khoá IX (nhiệm kỳ 2016-2021) với số phiếu đồng ý 48/48, đạt tỉ lệ 100%. Ông Lê Minh Trung (sinh năm 1976, quê Hà Nội) từng kinh qua những chức vụ: Bí thư Quận ủy Thanh Khê, Hiệu trưởng Trường Chính trị Đà Nẵng.

Ông Đặng Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Đà Nẵng được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khoá IX (nhiệm kỳ 2016-2021) với số phiếu đồng ý 44/48, đạt tỉ lệ 91,67%

Ông Đặng Việt Dũng (sinh năm 1960, quê xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), có trình độ lý luận chính trị cao cấp, là tiến sĩ kỹ thuật. Ông Dũng từng kinh qua các chức vụ: Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải TP Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Hải Châu. Tháng 6-2016, ông được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng phụ trách khối văn hóa xã hội. Đến tháng 3-2017, ông được điều động giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Đà Nẵng.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt chiều 9-7.

Việc giới thiệu ông Dũng trở lại giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng là bảo đảm theo tinh thần kết luận 292 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Kết luận 292 của Ủy ban Kiểm tra trung ương nêu rõ: trong khi Thường trực Thành ủy chưa thống nhất phương án nhân sự nhưng vẫn lấy danh nghĩa Thường trực Thành ủy báo cáo Ban thường vụ Thành ủy quyết định điều động, phân công ông Đặng Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP giữ chức trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm qui định số 42/QĐ –TW của Ban Bí thư, thực hiện không đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự cấp ủy.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng biểu quyết miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND TP Đà Nẵng khoá IX (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với bà Phan Thị Thuý Linh. Lí do bà Linh được điều động sang công tác tại Sở Lao động, thương binh và xã hội TP Đà Nẵng, bổ nhiệm chức Giám đốc Sở; miễn nhiệm chức danh uỷ viên Uỷ ban nhân dân TP đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hưng, Giám đốc Sở lao động, thương binh và xã hội TP Đà Nẵng nghỉ hưu theo chế độ.

Kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng khoá IX (nhiệm kỳ 2016-2021) diễn ra từ ngày 9-12/7 với nhiều nội dung quan trọng, trong đó, việc kiện toàn lại bộ máy cán bộ chủ chốt là một trong những vấn đề được người dân, dư luận quan tâm, vì đây là những vị trí cán bộ chủ chốt của Đà Nẵng bị “khuyết” trong một thời gian dài.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.