Cùng thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược

Chiều 9/4, tại Điếu Ngư Đài, Thủ đô Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến dự Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam-Trung Quốc với sự tham dự của đông đảo đại biểu nhân sĩ trí thức, các cựu đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, các học giả, nhà nghiên cứu về Việt Nam, đại biểu các doanh nghiệp, thanh thiếu niên...
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam-Trung Quốc.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam-Trung Quốc.

Đây là lần thứ hai, chương trình ý nghĩa này được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam sau Chương trình Gặp gỡ nhân sĩ hữu nghị và thế hệ trẻ Việt Nam-Trung Quốc nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đến Việt Nam tháng 12/2023.

Tham dự chương trình, về phía Việt Nam có: Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cùng các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Về phía Trung Quốc có: Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Vương Đông Minh; Hội trưởng Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm với nhân sĩ hữu nghị hai nước Việt Nam, Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm với nhân sĩ hữu nghị hai nước Việt Nam, Trung Quốc.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn cho biết, những năm qua, Liên hiệp và các tổ chức thành viên đã phối hợp tích cực với Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc, các tổ chức nhân dân khác và các địa phương của Trung Quốc tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, góp phần thúc đẩy và giáo dục truyền thống cho nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc.

Hội trưởng Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh nhấn mạnh, tình hữu nghị nhân dân luôn là nền tảng quan trọng và nguồn động lực không ngừng của phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước. Các hoạt động giao lưu hữu nghị, thúc đẩy hợp tác của hai nước, đóng góp tích cực cho việc xây dựng, kết nối lòng dân hai nước, tích cực phát triển quan hệ Trung-Việt.

Đại diện nhân sĩ hữu nghị phát biểu tại buổi gặp gỡ, bà Vu Thục Huệ, nguyên là nhân viên y tế Bệnh viện Nam Khê Sơn (Trung Quốc) ôn lại những kỷ niệm trong giai đoạn khó khăn khi Việt Nam đấu tranh giành độc lập dân tộc, Trung Quốc đã xây dựng Bệnh viện Nam Khê Sơn nhằm hỗ trợ, cứu chữa thương bệnh binh Việt Nam.

Chị Nguyễn Thị Kim Hòa, đại diện du học sinh Việt Nam tại Trung Quốc chia sẻ, các du học sinh luôn ý thức mình là lực lượng quan trọng góp phần gìn giữ, phát huy mối quan hệ truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, tự hào là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân 2 nước thông qua hoạt động giao lưu, trao đổi trên các lĩnh vực.

Trên nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa hai nước và nhận thức chung cấp cao hai Đảng, hai nước, các ý kiến đều mong muốn tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân, tăng cường nền tảng dân ý bền vững hơn nữa, đóng góp lực lượng nhân dân cho việc thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng núi liền núi, sông liền sông, sớm sớm chung nghe tiếng gà gáy cùng, nhân dân hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời.

Từ đầu thập niên của thế kỷ XX, các nhà cách mạng tiền bối của Việt Nam và Trung Quốc, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông, đã kề vai sát cánh, đoàn kết giúp đỡ, ủng hộ lẫn nhau, cùng nhau kết nên mối quan hệ thắm thiết "vừa là đồng chí, vừa là anh em", ngày nay trở thành tài sản chung quý báu của hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước, cần không ngừng gìn giữ, bồi đắp, trao truyền cho các thế hệ mai sau.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam luôn ghi nhớ tình đoàn kết gắn bó, sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Đại diện lưu học sinh Việt Nam phát biểu tại Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam-Trung Quốc.

Đại diện lưu học sinh Việt Nam phát biểu tại Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam-Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng trước sự phát triển rất tốt đẹp của quan hệ Việt-Trung những năm gần đây, với việc hai nước đã phối hợp tổ chức thành công nhiều hoạt động đối ngoại, đặc biệt là các chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Trung Quốc năm 2022 và chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam năm 2023, qua đó đã xác lập định vị mới, nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, nhất trí xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược với nội hàm "6 hơn".

Nhấn mạnh một trong những phương hướng hợp tác cơ bản, quan trọng nhất của quan hệ Việt-Trung là củng cố nền tảng xã hội vững chắc hơn, Chủ tịch Quốc hội cho biết: tại Gặp gỡ nhân sĩ hữu nghị và thế hệ trẻ hai nước Việt Nam-Trung Quốc ngày 13/12/2023 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Những nguyện vọng thiết tha, sâu xa từ bao đời nay của nhân dân hai nước về hữu nghị, hòa bình, hợp tác và phát triển chính là nguồn sức mạnh to lớn và cơ sở vững chắc cho niềm tin về tương lai tươi sáng của quan hệ giữa hai nước láng giềng anh em đang trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã nói: "Gốc rễ của quan hệ hai nước Trung-Việt là ở nhân dân" và "làm sao để tình hữu nghị Trung-Việt ngấm vào "trái tim, khối óc" của nhân dân hai nước".

Là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, đại diện cho tiếng nói, ý chí và nguyện vọng của nhân dân mỗi nước, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trong thực tiễn hoạt động, Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc luôn nỗ lực nắm bắt, phản ánh tâm tư, tình cảm của nhân dân, tăng cường định hướng, xây dựng đồng thuận xã hội, tạo dựng và củng cố nền tảng dân ý vững chắc cho quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt-Trung.

Chuyến thăm Trung Quốc lần này và việc ký mới Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc nhằm mục đích duy trì trao đổi chiến lược cấp cao, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nhận thức chung của Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, góp phần thiết thực làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, đem lại những lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự đóng góp hết sức quan trọng của nhân dân hai nước.

Thiếu nhi biểu diễn tiết mục văn nghệ tại Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam-Trung Quốc.

Thiếu nhi biểu diễn tiết mục văn nghệ tại Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam-Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, Quốc hội Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các tổ chức nhân dân Việt Nam sẽ cùng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc và các tổ chức nhân dân Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy, tăng cường giao lưu hữu nghị giữa các đoàn thể nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, tổ chức tốt các hoạt động giao lưu truyền thống như Diễn đàn nhân dân, Liên hoan hữu nghị nhân dân biên giới, Liên hoan thanh niên, Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt-Trung; tăng cường thông tin, tuyên truyền tích cực về quan hệ hữu nghị Việt-Trung cũng như thành quả đổi mới, cải cách mở cửa của mỗi nước, củng cố nền tảng dân ý vững chắc, định hướng xây dựng đồng thuận trong nhân dân về phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, nhân dân Trung Quốc anh em, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình là hạt nhân và với vai trò chỉ đạo của Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, sẽ thực hiện thắng lợi đường lối của Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc, xây dựng Trung Quốc thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp.

Kết thúc giao lưu hữu nghị nhân dân, Chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu đã thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với những tác phẩm nổi tiếng của hai nước.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).