Ca sĩ Ngô Lan Hương (thứ 3 từ trái sang) và các đại biểu Hành trình chuẩn bị "Bữa ăn cho em".
Ca sĩ Ngô Lan Hương (thứ 3 từ trái sang) và các đại biểu Hành trình chuẩn bị "Bữa ăn cho em".

Cùng sinh viên vào bếp "Nấu ăn cho em" ở ngôi trường vùng cao

Sáng 25/4, tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Vì, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, hàng trăm đại biểu cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam, sinh viên ưu tú và các em nhỏ vùng cao đã có những khoảnh khắc ngập tràn yêu thương qua một chương trình đầy ý nghĩa trong khuôn khổ Hành trình “Sinh viên với khát vọng non sông” năm 2024.

Với phương châm "cùng nấu, cùng ăn, cùng sẻ chia", đoàn đại biểu Hành trình đã có mặt ở Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Vì từ sáng sớm với những nguyên liệu thực phẩm tươi ngon, đong đầy tình cảm của lực lượng sinh viên từ khắp mọi miền Tổ quốc.

Dịp này, Hội Sinh viên tỉnh Đồng Nai đã có sáng kiến thực hiện công trình "Bữa ăn cho em" trị giá 20 triệu đồng gửi tặng đội viên, thiếu nhi đang học tập tại nhà trường.

Các đại biểu tất bật cho bữa cơm đặc biệt trên ngôi trường vùng cao.

Các đại biểu tất bật cho bữa cơm đặc biệt trên ngôi trường vùng cao.

Chia sẻ tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết nhận định, đây là hoạt động thiết thực với mong muốn góp phần mang đến cho các em những kỷ niệm đáng nhớ gắn với việc phát triển toàn diện, nhất là về thể chất.

Càng ý nghĩa hơn, khi chương trình diễn ra đúng dịp chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, thể hiện tinh thần xung kích, tiên phong xây dựng đất nước, mang sức trẻ "Vì đàn em thân yêu" đến những vùng đất xa xôi nhất của Tổ quốc, góp phần tô thắm thêm màu cờ tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Những nguyên liệu tươi ngon trong công đoạn chuẩn bị.

Những nguyên liệu tươi ngon trong công đoạn chuẩn bị.

Các bạn trẻ hào hứng trong bếp ăn nhà trường.

Các bạn trẻ hào hứng trong bếp ăn nhà trường.

Đại biểu sinh viên vận chuyển nguyên liệu cho bữa ăn đến nhà trường từ sáng sớm.

Đại biểu sinh viên vận chuyển nguyên liệu cho bữa ăn đến nhà trường từ sáng sớm.

Chỉ một lát nữa thôi, những nguyên liệu này sẽ trở thành các món ăn thơm ngon, đầy đủ dinh dưỡng.

Chỉ một lát nữa thôi, những nguyên liệu này sẽ trở thành các món ăn thơm ngon, đầy đủ dinh dưỡng.

Các bạn trẻ trở thành những "đầu bếp" của thiếu nhi vùng cao.

Các bạn trẻ trở thành những "đầu bếp" của thiếu nhi vùng cao.

Ở chiều ngược lại, các em nhỏ dẫn đường để anh chị lớn chuẩn bị bữa cơm.

Ở chiều ngược lại, các em nhỏ dẫn đường để anh chị lớn chuẩn bị bữa cơm.

Giờ cơm tới rồi!

Giờ cơm tới rồi!

Những suất cơm dẻo thơm, đầy đủ dinh dưỡng nhanh chóng được phát cho các em.

Những suất cơm dẻo thơm, đầy đủ dinh dưỡng nhanh chóng được phát cho các em.

Một suất cơm của học sinh trong chương trình "Nấu cơm cho em".

Một suất cơm của học sinh trong chương trình "Nấu cơm cho em".

Có thể bạn quan tâm

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.