Cùng hành động vì một không gian số an toàn, đáng tin cậy và nhân văn hơn cho cộng đồng

Trong hai ngày 10/1, 11/1, tại Hà Nội, Liên minh Niềm tin số (Digital Trust Alliance-DTA) đã tiến hành Hội nghị toàn thể lần thứ nhất và Tổng kết hành trình “Không một mình” bảo vệ an toàn trẻ em trước nguy cơ tấn công mạng.

Đại biểu dự Hội nghị toàn thể lần thứ nhất Liên minh Niềm tin số chụp ảnh kỷ niệm.
Đại biểu dự Hội nghị toàn thể lần thứ nhất Liên minh Niềm tin số chụp ảnh kỷ niệm.

Theo đó, hội nghị khai mạc quy tụ gần 200 thành viên, gồm đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp lớn, nền tảng số, tổ chức xã hội, cùng nhiều nghệ sĩ, người có sức ảnh hưởng (KOL) và nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng trên không gian mạng. Sự kiện được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên Liên minh trong việc xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh và đáng tin cậy tại Việt Nam.

hth01957.jpg
Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an), Phó Chủ tịch Liên minh Niềm tin số phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an), Phó Chủ tịch Liên minh Niềm tin số nhấn mạnh: Thành viên của Liên minh mang sứ mệnh đặc biệt: Kiến tạo, dẫn dắt và bảo vệ niềm tin trong môi trường số, khẳng định cam kết cùng hành động vì một không gian số an toàn hơn, đáng tin cậy hơn và nhân văn hơn cho cộng đồng. Có lẽ chưa bao giờ niềm tin lại trở thành vấn đề cấp bách như hôm nay. Chỉ trong vài giây, một thông tin sai lệch có thể lan truyền tới hàng triệu người. Chỉ trong một cú nhấp chuột, một con người có thể trở thành nạn nhân của lừa đảo, bị tổn thương, hoặc đánh mất cảm giác an toàn trên chính không gian mà họ gắn bó mỗi ngày. Bởi vậy, Hội nghị là nơi để cùng nhau đối diện và trả lời một câu hỏi có ý nghĩa lâu dài: Làm thế nào để niềm tin có thể được xây dựng, được gìn giữ và phát triển bền vững trong môi trường số?

chl08904-4.jpg
Cùng hành động vì một không gian số an toàn, đáng tin cậy và nhân văn hơn cho cộng đồng.

Chính thức ra mắt ngày 18/8/2025 tại Hội nghị “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” (KOL Summit 2025), Liên minh Niềm tin số với thành viên là nhiều nghệ sĩ, người có ảnh hưởng, uy tín như nghệ sĩ nhân dân Xuân Bắc, ca sĩ Tùng Dương, Rapper Đen, diễn viên Bảo Thanh, Hoa hậu Bảo Ngọc, Hoa hậu Thanh Thủy… cùng hàng trăm KOL, nhà sáng tạo nội dung trong nhiều lĩnh vực, có sứ mệnh kết nối và huy động sức mạnh tổng hợp của xã hội nhằm thúc đẩy niềm tin trên không gian mạng thông qua các hành động cụ thể, bền vững và thể hiện trách nhiệm xã hội với mong muốn cùng chung tay kiến tạo niềm tin số, thể hiện tinh thần “Ảnh hưởng trách nhiệm, dẫn dắt niềm tin”.

Thời gian qua, Liên minh Niềm tin số đã ghi dấu ấn với hàng loạt hoạt động nổi bật. Đáng chú ý là Chiến dịch “Không một mình” diễn ra từ ngày 6/10/2025 đến 30/11/2025, dưới sự bảo trợ của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc (UNODC), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, đã lan tỏa mạnh mẽ thông điệp phòng, chống dụ dỗ, thao túng và bắt cóc trực tuyến, thu hút hơn 1.000 nghệ sĩ, KOL và tổ chức xã hội tham gia, đạt hơn 1,5 tỷ lượt xem và tiếp cận trên 40 triệu người.

chl08950.jpg
Xây dựng "Đại sứ Niềm tin số" (Đại sứ AI) là một trong sáu chương trình hoạt động trọng tâm năm 2026 của Liên minh Niềm tin số.

Liên minh còn tổ chức nhiều chương trình truyền thông, tọa đàm quốc tế trong khuôn khổ Công ước Hà Nội (Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng), triển khai các hoạt động giáo dục nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng an toàn số cho học sinh, phụ huynh và giáo viên, đồng thời thúc đẩy đối thoại đa phương, đóng góp ý kiến chính sách, hướng tới các giải pháp dài hạn cho môi trường số tại Việt Nam.

Hội nghị toàn thể Liên minh Niềm tin số lần thứ nhất là bước chuyển có ý nghĩa chiến lược, đưa Liên minh từ giai đoạn hình thành sang giai đoạn vận hành ổn định, có chiều sâu, có trọng tâm và hướng tới những tác động thực chất, bền vững đối với xã hội.

Hội nghị đã xác định phương hướng hoạt động năm 2026, gồm các chương trình hành động trọng tâm: “Xây dựng Đại sứ Niềm tin số” (Đại sứ AI), tập trung xây dựng một nghệ sĩ thần tượng AI có sức hút với giới trẻ, sử dụng âm nhạc, hình ảnh và nội dung giải trí để tạo kết nối tự nhiên với cộng đồng người theo dõi.

Chương trình “Tín nhiệm Người có ảnh hưởng”, tập trung xây dựng Bộ tiêu chuẩn ứng xử trách nhiệm dành cho người có ảnh hưởng trên không gian mạng, làm nền tảng cho đào tạo, cam kết và đánh giá tín nhiệm.

Chương trình “Kiểm chứng tin giả” xây dựng năng lực “miễn dịch tin giả cho cộng đồng. Chương trình “Không một mình-Cùng nhau an toàn trực tuyến 2026” nhằm bảo vệ trẻ em và thanh, thiếu niên trước vấn nạn xâm hại trực tuyến, xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh và nhân văn. Tổ chức Hội nghị KOL Toàn quốc lần thứ 2 (KOLs Summit 2026) dự kiến diễn ra vào tháng 8/2026 với khoảng 500 đại biểu. Giải thưởng Niềm tin số (Digital Trust Awards) vinh danh các cá nhân, tổ chức, KOLs và các giải pháp công nghệ có đóng góp xuất sắc trong việc xây dựng môi trường số an toàn, minh bạch.

z7419745010427-13e21a4fb33ddd2beded529581d0bca1.jpg
Vinh danh các KOL đã lan tỏa sức ảnh hưởng lớn đến chương trình "Không một mình".

Lễ tổng kết Chiến dịch “Không một mình 2025 - Cùng nhau an toàn trực tuyến” đã diễn ra sáng 11/1, tại Trường Ngôi sao Hoàng Mai, Hà Nội. Đây là dấu mốc quan trọng nhằm nhìn lại toàn bộ hành trình đã qua, ghi nhận những nỗ lực bền bỉ và vinh danh các cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực trong phòng, chống các hành vi dụ dỗ, thao túng và bắt cóc trẻ em trên không gian mạng. Không chỉ là hoạt động tổng kết, sự kiện còn mang ý nghĩa tri ân và kết nối, khẳng định tinh thần “Không một mình - Không ai bị bỏ lại phía sau” trong hành trình xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh cho trẻ em và thanh thiếu niên.

Sau gần 2 tháng triển khai (từ 6/10/2025 đến 30/11/2025), chiến dịch “Không một mình” đã tạo nên làn sóng lan tỏa mạnh mẽ trên không gian mạng với hơn 1,5 tỷ lượt xem và tương tác, tiếp cận trên 40 triệu người dân Việt Nam, thu hút hơn 1.000 KOL, người có ảnh hưởng cùng tham gia chia sẻ. Hàng triệu bài đăng, video, sản phẩm sáng tạo và hashtag “#KhongMotMinh” đã phủ sóng rộng khắp các nền tảng mạng xã hội, tạo nên sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng.

Không dừng lại trên môi trường trực tuyến, chiến dịch còn lan tỏa sâu rộng thông qua các hoạt động thực tế tại hơn 6.100 điểm trường với 113.000 lớp học tại 34 tỉnh, thành phố, với sự tham gia của hơn 2.500 lượt chuyên gia, giúp hơn 8 triệu học sinh, sinh viên, giáo viên và phụ huynh được tiếp cận kiến thức, kỹ năng nhận diện và phòng tránh các nguy cơ trên không gian mạng.

z7419745757407-3864e324ae03c820b50f1e17d68e9143.jpg
Hoạt cảnh trên nền ca khúc "Heal the World" đã khép lại Lễ tổng kết chương trình "Không một mình".

Tại lễ tổng kết, Ban Tổ chức đã vinh danh, trao giải, giấy chứng nhận và kỷ niệm chương cho các hạng mục: Minishow “Tìm kiếm tài năng học đường”, “Lan tỏa cộng đồng”, “Kết nối cộng đồng”, “Tiên phong xây dựng môi trường số an toàn”, “Kiến tạo cảm xúc” và vinh danh các cá nhân có đóng góp tích cực cho hành trình “Không một mình”.

Lễ tổng kết khép lại với thông điệp Liên minh Niềm tin số sẽ cùng cộng đồng tiếp tục chung tay xây dựng một không gian số an toàn, đáng tin cậy, nơi trẻ em và thanh thiếu niên được bảo vệ, lắng nghe và không bao giờ phải đối mặt với rủi ro một mình.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.