Củng cố kiến thức lý luận, góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Sáng 6/6, tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai, Ban Chủ nhiệm Đề án 587, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, phối hợp Trường Chính trị tỉnh Gia Lai khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh KĐ23.08.
Quang cảnh Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng.
Quang cảnh Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng có sự tham dự của 52 học viên là lãnh đạo, quản lý, giảng viên Trường Chính trị các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Định, Bình Phước, Tây Ninh.

Lớp được tổ chức nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các Trường Chính trị cấp tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp mẫu mực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, có năng lực sư phạm, phong cách làm việc khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo tinh thần Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 17/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Học viện và của các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giai đoạn 2019-2030.

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS.TS Nguyễn Duy Bắc Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, đối với đội ngũ lãnh đạo, quản lý, giảng viên các Trường Chính trị, việc học tập và nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng, bởi đây là những nội dung cơ bản, cốt lõi trong chương trình, giáo trình giới thiệu, giảng dạy, tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

“Việc nghiên cứu tác phẩm kinh điển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giúp các học viên tiếp cận hệ thống lý luận, hiểu rõ hơn những nguyên lý, quan điểm mà các nhà kinh điển đã đề cập. Qua lớp bồi dưỡng, học viên được củng cố hệ thống kiến thức lý luận, góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác”, PGS.TS Nguyễn Duy Bắc nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng được tổ chức từ ngày 6/6 đến ngày 25/11, học viên được các giảng viên của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thông tin 7 chuyên đề: Lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa; xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn hiện nay; phương pháp nghiên cứu các tác phẩm kinh điển; những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay; cục diện thế giới hiện nay và đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam, chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới.

Trong thời gian học tập, các học viên được nghiên cứu 40 tác phẩm của C.Mác và Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh; viết 12 bút ký và 3 bài thu hoạch, 1 bài tiểu luận cuối khóa.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.