Củng cố khối đại đoàn kết bền chặt các dân tộc

Những năm qua, đội ngũ người có uy tín tỉnh Hòa Bình đã phát huy vai trò tích cực, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Người có uy tín đã trở thành “cầu nối” giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân trong mỗi xóm.
Ông Sùng A Tô luôn phát huy tốt vai trò người có uy tín trong cộng đồng ở xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.
Ông Sùng A Tô luôn phát huy tốt vai trò người có uy tín trong cộng đồng ở xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Đã hơn 80 tuổi, ông Sùng A Tô ở xóm Chà Đáy, xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình vẫn nhiệt huyết với vai trò người có uy tín. Trước đây, cuộc sống của người đồng bào dân tộc H’Mông trong xóm khó khăn, ông Sùng A Tô đã vận động người dân mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế theo các chủ trương, chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước. Nhiều hộ đã trồng rừng, trồng chè, trồng các loại rau sạch khiến hiệu quả sản xuất tăng cao, đời sống cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Những đổi thay của xóm có sự đóng góp quan trọng của ông Sùng A Tô. Những việc làm, lời nói của ông luôn được người dân tin tưởng và nghe theo.

Tương tự, ông Bùi Văn Thinh ở xóm Tiện, xã Thung Nai, huyện Cao Phong có nhiều năm làm trưởng xóm và bí thư chi bộ, đã phát huy tốt vai trò người có uy tín, trở thành hạt nhân nòng cốt trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở xóm Tiện. Đây là địa bàn xa nhất huyện Cao Phong thuộc xã vùng hồ Thung Nai (lòng hồ thủy điện Hòa Bình), với gần 90% dân số là người dân tộc Mường. Nhờ ông Bùi Văn Thinh tham gia công tác tại địa phương, cho nên nơi đây đã có nhiều đổi thay. Từ một xóm di dân ven sông Đà với điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đến nay, xóm Tiện có diện mạo khang trang hơn, hệ thống hạ tầng đồng bộ, đời sống của người dân đã thay đổi rõ rệt.

Nhiều năm qua, ông Thinh trở thành “cầu nối” giữa cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng đi vào cuộc sống hiệu quả. Hiện nay, xóm Tiện có nhiều khởi sắc, đóng góp vào công cuộc xây dựng nông thôn mới của xã Thung Nai. Giai đoạn 2019- 2024, xã Thung Nai đạt nhiều thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế-xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo thống kê, toàn tỉnh có khoảng 1.280 người có uy tín sinh sống trong cộng đồng các dân tộc: Mường, Thái, Tày, Dao, H’Mông… Trong đó, nam giới chiếm khoảng 90%; dân tộc Mường khoảng 1.020 người... Những năm qua, người có uy tín đã góp phần đưa chủ trương, chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống. Đồng thời, vận động người dân thực hiện tốt trách nhiệm công dân. Ngoài ra, họ đã phát huy trách nhiệm và uy tín, xứng đáng là “hạt nhân” đoàn kết tại các cộng đồng dân cư, gương mẫu đi đầu và tích cực động viên người dân thực hiện tốt các phong trào, hoạt động ở cơ sở.

Nhiều người có uy tín đã tuyên truyền, vận động người dân hiến đất để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Điển hình ông Bàn Sinh Lương, Tổ dân phố số 9, phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình đã vận động các hộ hiến 1.117 m² xây dựng nhà văn hóa và hiến 664,2 m² mở rộng đường; ông Bùi Đức Thượng (khu Mớ Đồi, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi) vận động tám hộ hiến đất thổ cư, 40 hộ hiến đất nông nghiệp để mở rộng đường giao thông nông thôn; ông Triệu Văn Tâm xóm Bò Liêm, xã Đồng Tân, huyện Mai Châu, đã tuyên truyền, vận động 62 lượt hộ gia đình hiến 6.175 m2 đất để làm đường, mương; vận động các gia đình đóng góp tiền mặt, ngày công để làm công trình phúc lợi; ông Nguyễn Văn Hữu, Tổ dân phố số 9, phường Kỳ Sơn (thành phố Hòa Bình) vận động 10 hộ gia đình hiến 2.450 m² đất làm đường giao thông nội đồng, nhà văn hóa, thực hiện xây dựng mô hình chỉnh trang nhà cửa, xây dựng đoạn đường cây xanh nở hoa...

Với uy tín của bản thân, cộng thêm am hiểu thực tiễn địa phương, người có uy tín đã, đang phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, là “cầu nối” quan trọng của các cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân. Nhiều người có uy tín hằng ngày đồng hành với nhân dân, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc... góp phần củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh, giữ ổn định an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Đỗ Văn Chiến trao Huân chương Lao động hạng nhì cho Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên.

Kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

Ngày 6/12, Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống (6/12/1965-6/12/2025) và đón nhận Huân Chương Lao động hạng Nhì. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và trao Huân Chương Lao động hạng Nhì cho nhà trường.

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cán bộ chiến sĩ biên phòng giúp đỡ xây sửa nhà cho người dân.

Dấu ấn giảm nghèo ở Lạng Sơn

Những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được quan tâm, thực hiện đồng bộ, kịp thời, mang lại cuộc sống ấm no cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo.