Cụm thi đua số 4 Khu vực miền trung-Tây Nguyên tổng kết công tác thi đua, khen thưởng

Chiều 13/6 tại thành phố Đà Nẵng, Ủy ban kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị Cụm thi đua số 4 Khu vực miền Trung-Tây Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026. Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Nguyễn Minh Quang chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị chiều 13/6. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Quang cảnh hội nghị chiều 13/6. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tham dự hội nghị có đại diện Ủy ban kiểm tra 12 tỉnh ủy, thành ủy gồm Quảng Bình, Quảng Trị, thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Kon Tum và Đắk Lắk. Các đồng chí thành viên Ủy ban kiểm tra Trung ương phụ trách Vụ Địa bàn V.

Theo báo cáo tại hội nghị, công tác thi đua của Ủy ban kiểm tra các Tỉnh ủy, Thành ủy nhiệm kỳ 2021-2026 Cụm thi đua số 4 đạt được những kết quả nhất định.

Theo đó, kết quả thi đua được đánh giá, tập trung vào các nội dung trọng tâm, cụ thể như tham mưu và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao theo Điều 30 Điều lệ Đảng; Thực hiện nhiệm vụ theo Điều 32 của Điều lệ Đảng và Công tác xây dựng cơ quan.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến xây dựng, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Kiểm tra các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đặc biệt trong thời gian tới, khi chính quyền hai cấp đi vào hoạt động vào ngày 1/7.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Nguyễn Minh Quang đánh giá cao những nỗ lực trong công tác thi đua, khen thưởng của Cụm thi đua số 4 Khu vực miền trung-Tây Nguyên.

Biểu dương và chúc mừng kết quả, thành tích công tác thi đua, khen thưởng của các Ủy ban kiểm tra cho các tỉnh, thành phố vừa đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời làm rõ thêm một số ý kiến, kiến nghị của đại diện ủy ban kiểm tra các tỉnh, thành trong Cụm thi đua số 4 khu vực miền trung-Tây Nguyên.

dsc-9836-1852.jpg
Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Nguyễn Minh Quang phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Theo đồng chí Nguyễn Minh Quang, trong nhiệm kỳ 2021-2026 Ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện một số lượng công việc khá lớn trong điều kiện rất khó khăn. Đó là những khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và yêu cầu nhiệm vụ từ Trung ương, địa phương trong việc triển khai kiểm tra, giám sát, phát hiện nhiều vụ việc có dấu hiệu tham nhũng rất lớn.

Tuy nhiên, trong việc triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, ngoài các kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Một số nơi chưa gắn kết chặt chẽ tiêu chí thi đua với trách nhiệm của từng phòng, cán bộ, một số vụ việc phức tạp chưa được phát hiện và xử lý kịp thời.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh: Thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ngay từ đầu năm, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã triển khai nhiều công việc theo chỉ đạo của Trung ương.

Trong đó, đặc biệt triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết 60-NQ/TW, ngày 12/4/2025 của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Để hoàn thành khối lượng công việc lớn này, đồng chí Nguyễn Minh Quang đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể: Tập trung hỗ trợ, tham mưu cho cấp ủy trong công tác nhân sự, chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp. Chuyển đổi phương thức, trạng thái hoạt động sang giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng thời tập trung rà soát, điều chỉnh cơ cấu, số lượng phòng ban của Ủy ban Kiểm tra các cấp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới sau khi chính quyền hai cấp đi vào hoạt động từ ngày 1/7. Tiếp tục thực hiện chủ trương luân chuyển, điều động Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra không phải là người địa phương đúng như chỉ đạo của Trung ương.

“Ủy ban kiểm tra các Tỉnh ủy, Thành ủy phải tham mưu cho cấp ủy để hoàn thiện các phương án nhân sự của cấp ủy, của Ủy ban Kiểm tra các cấp bảo đảm đúng số lượng, đúng cơ cấu, đúng điều kiện, tiêu chuẩn, theo đúng các kết luận của Trung ương”, đồng chí Nguyễn Minh Quang, nhấn mạnh.

Hội nghị đã bỏ phiếu bình xét thi đua, khen thưởng nhiệm kỳ 2021-2026, theo đó, 4 đơn vị được đề xuất tặng bằng khen của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, gồm: Quảng Trị, thành phố Đà Nẵng, Gia Lai và Đắk Lắk; hai đơn vị được đề nghị Tặng Cờ thi đua gồm Quảng Trị và Gia Lai.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.