Cuba và các nước Caribe củng cố hợp tác

Caribe là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19, cùng tình trạng thiếu lương thực và những khó khăn về kinh tế những năm gần đây. Nhằm giải quyết hiệu quả các vấn đề chung của khu vực, Cộng đồng các quốc gia Caribe (Caricom) cùng Cuba đang nỗ lực tăng cường hợp tác, đoàn kết và đồng lòng để cùng nhau vượt qua khó khăn.
Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel phát biểu tại Hội nghị. (Nguồn: telesurenglish/TTXVN)
Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel phát biểu tại Hội nghị. (Nguồn: telesurenglish/TTXVN)

Hội nghị cấp cao Caricom-Cuba lần thứ VIII diễn ra ở thủ đô Bridgetown của Barbados, với sự tham dự của đại diện 14 nước thành viên và Cuba, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ hai bên. Hội nghị đưa ra tuyên bố chung, trong đó nêu bật sự thống nhất và hội nhập của vùng Caribe dựa trên các mối quan hệ lịch sử. Thành lập từ năm 1973, thay thế cho Hiệp hội tự do trao đổi Caribe, tới nay Caricom có 15 quốc gia thành viên chính thức cùng năm khu vực phụ thuộc là thành viên liên kết.

Caricom và Cuba tái khẳng định ủng hộ vô điều kiện đối với chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và nguyên tắc không can thiệp công việc nội bộ của bất kỳ quốc gia nào. Tuyên bố Bridgetown nhấn mạnh việc bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền cho tất cả mọi người, cũng như quan hệ hữu nghị giữa các nước, bất kể sự khác biệt về hệ thống chính trị, kinh tế và xã hội hoặc trình độ phát triển.

Các đại biểu dự hội nghị bác bỏ việc áp đặt các biện pháp cưỡng chế đơn phương, đồng thời kêu gọi chấm dứt lệnh bao vây cấm vận về kinh tế, thương mại và tài chính mà Cuba đang phải gánh chịu.

Tuyên bố Bridgetown nhấn mạnh việc bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền cho tất cả mọi người, cũng như quan hệ hữu nghị giữa các nước, bất kể sự khác biệt về hệ thống chính trị, kinh tế và xã hội hoặc trình độ phát triển.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Chủ tịch luân phiên của Caricom, Tổng thống Suriname Chandrikapersad Santokhi ca ngợi tình đoàn kết mạnh mẽ giữa Caricom và Cuba bất chấp áp lực địa chính trị, khẳng định “Cuba là một phần tất yếu của Caribe”. Cuba là một trong những đối tác chính của Caricom trong các lĩnh vực y tế và giáo dục. Caricom ghi nhận sự hỗ trợ và hợp tác y tế của Cuba với các nước thành viên, nhất là các đoàn bác sĩ của Cuba trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Cuba cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, cấp học bổng ngành y và đào tạo chuyên gia có trình độ cao trong các lĩnh vực khác nhau. Hiện có hơn 2.000 bác sĩ, y tá, huấn luyện viên thể thao, kỹ sư và giáo sư Cuba đang làm việc tại các nước Caricom, góp phần quan trọng trong củng cố mối quan hệ hợp tác vì lợi ích chung giữa các quốc gia trong khu vực Caribe.

Caricom cũng đánh giá cao sự hỗ trợ kịp thời và toàn diện giữa các quốc gia thành viên và Cuba trong các lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng, thể thao và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Các nhà lãnh đạo nhất trí rằng, một trong những ưu tiên hàng đầu đối với tăng trưởng kinh tế ở khu vực Caribe là thúc đẩy du lịch bền vững và tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại. Caricom và Cuba cam kết đẩy mạnh hợp tác nhằm bảo đảm an ninh lương thực cho người dân, đồng thời phân bổ nguồn tài chính cần thiết để ứng phó biến đổi khí hậu.

Cuba thời gian qua cũng tăng cường hợp tác viễn thông với các quốc gia trong khu vực. Giữa tháng 12/2022, tuyến cáp quang biển thứ 2 dài 2.500km của Cuba mang tên Arimao bắt đầu được lắp đặt để kết nối tỉnh Cienfuegos của Cuba với đảo Martinique, lãnh thổ hải ngoại của Pháp tại khu vực Caribe.

Theo lãnh đạo Doanh nghiệp viễn thông quốc gia (ETECSA) của Cuba, tuyến cáp quang này giúp mở rộng khả năng liên lạc và tương tác của người dân Cuba với thế giới. ETECSA có thể mở rộng và đa dạng hóa dung lượng quốc tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về kết nối internet và dịch vụ băng thông rộng tại Hòn đảo Tự do. Đây sẽ là tuyến cáp quan trọng tiếp theo của Cuba, sau tuyến cáp quang biển ALBA-1 nối nước này với Venezuela đi vào hoạt động từ năm 2012.

Trong số liệu mới được Bộ Truyền thông Cuba công bố, bất chấp những hạn chế do các lệnh bao vây cấm vận, hơn 7,5 triệu người dân tại đảo quốc Caribe này vẫn có thể truy cập internet, từ đó giúp đăng ký và tiếp cận kịp thời thông tin về chính sách công, thực hiện các thủ tục và dịch vụ hay ứng tuyển vào các vị trí việc làm do Bộ Lao động và An sinh xã hội cung cấp.

Có thể bạn quan tâm

Cà-phê Việt Nam được giới thiệu tại cuộc họp thông qua nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê. (Ảnh do Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê

Nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để các quốc gia, tổ chức quốc tế tăng cường hợp tác, hỗ trợ nông dân và cộng đồng sản xuất cà-phê, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững ngành cà-phê, đóng góp tích cực vào việc thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển bền vững.

Một trạm xăng tại Caracas, Venezuela. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Venezuela thúc đẩy ngành dầu mỏ

Venezuela đang đặt ra mục tiêu tăng mạnh sản lượng dầu mỏ trong năm nay. Để hiện thực hóa tham vọng này, quốc gia Nam Mỹ hướng tới những cải cách mang tính đột phá, nhằm thích ứng bối cảnh mới và khai thác hiệu quả hơn nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Lãnh đạo các nước khu vực tham dự Hội nghị thượng đỉnh “Lá chắn châu Mỹ”.

Châu Mỹ tăng cường hợp tác an ninh khu vực

Tại bang Florida của Mỹ, ngày 7/3 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì Hội nghị thượng đỉnh “Lá chắn châu Mỹ”, kêu gọi các nước tăng cường sử dụng các biện pháp mạnh, trong đó có năng lực quân sự, để chống lại các băng đảng ma túy mà ông cho là gây ra “mối đe dọa không thể chấp nhận được” đối với an ninh khu vực.

Các đại biểu tham dự sự kiện chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Chile cung cấp)

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 – thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Chile

Trong không khí hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile (25/3/1971-25/3/2026), ngày 28/2 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Chile tổ chức đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Sự kiện góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Chile.

Công nhân khai thác mỏ ở Nam Phi. (Ảnh: WORLDFINANCE)

Kho dự trữ chiến lược các khoáng sản quan trọng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ thành lập một kho dự trữ chiến lược các khoáng sản quan trọng, nhằm bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước trước nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Khói bốc lên sau một vụ nổ ở thủ đô Tehran, Iran, ngày 28/2/2026. (Ảnh: The Times of Israel/TTXVN)

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhóm họp khẩn cấp về vụ Mỹ và Israel tấn công Iran

Chiều 28/2 (rạng sáng 1/3 theo giờ Hà Nội) tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành phiên họp đặc biệt khẩn cấp liên quan tới việc Mỹ-Israel mở các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Iran và Tehran sau đó phát động hàng loạt đòn trả đũa trên khắp Trung Đông.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Iran-Mỹ bước vào đàm phán vòng ba với nhiều khác biệt

Ngày 26/2, Iran và Mỹ khởi động vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp lần thứ ba tại Geneva (Thụy Sĩ) dưới sự trung gian của Oman. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng do Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt phát biểu tại Tọa đàm Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á. (Ảnh do Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp).

Kỷ niệm 50 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á tại Liên hợp quốc

Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á tạo nền tảng triển khai các biện pháp xây dựng lòng tin và hợp tác giữa các nước ASEAN; đồng thời góp phần định hình cấu trúc an ninh rộng lớn hơn tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tăng cường quan hệ giữa ASEAN với các đối tác đối thoại thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.