Cuba nỗ lực bảo đảm an sinh bất chấp khó khăn kinh tế

Chủ tịch Cuba Díaz-Canel cam kết bảo đảm phân phối giỏ thực phẩm cơ bản được trợ cấp cho tất cả người dân, bất chấp những khó khăn về năng lượng và tài chính ảnh hưởng chuỗi phân phối lương thực.
Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel.
Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel.

Chủ tịch Cuba Díaz-Canel cam kết bảo đảm phân phối giỏ thực phẩm cơ bản được trợ cấp cho tất cả người dân, bất chấp những khó khăn về năng lượng và tài chính ảnh hưởng chuỗi phân phối lương thực.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel khẳng định, nước này đang rất nỗ lực để bảo đảm lương thực cho người dân, giữa vô vàn khó khăn về kinh tế, bao gồm cả những trở ngại do chính sách bao vây cấm vận mà Mỹ đơn phương áp đặt.

Trong phát biểu trên chương trình thường kỳ “Từ Phủ Chủ tịch” ngày 6/4 (giờ địa phương), ông Díaz-Canel cam kết bảo đảm phân phối giỏ thực phẩm cơ bản được trợ cấp cho tất cả người dân Cuba, bất chấp những khó khăn trong vấn đề năng lượng và tài chính ảnh hưởng chuỗi phân phối lương thực.

Trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin sai lệch bóp méo nguyên nhân thực sự của tình hình trong nước, gây bất ổn và chia rẽ nội bộ, Chủ tịch Cuba nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cung cấp thông tin chính thống kịp thời và đầy đủ cho người dân về tình hình phân phối sản phẩm.

Theo ông Díaz-Canel, trong hai năm qua, một số sản phẩm trong giỏ hàng hóa cơ bản như mỳ ống, diêm, cà-phê, dầu ăn và các sản phẩm thịt đã biến mất hoặc trở nên khan hiếm trong hệ thống phân phối trợ giá của Cuba do khủng hoảng kinh tế.

Việc cung cấp trứng cũng bị hạn chế do phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu thức ăn cho gia cầm.

Chủ tịch Cuba cho biết, nước này chi khoảng 230 triệu USD mỗi tháng để bảo đảm cung cấp các mặt hàng như gạo, cà-phê, đường, ngũ cốc và nhiều sản phẩm thiết yếu khác với giá ưu đãi cho người dân thông qua hệ thống hơn 12.000 cửa hàng bán lẻ.

Thứ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Oscar Pérez-Oliva tiết lộ rằng năm ngoái, 5 ngân hàng quốc tế đã không thông báo trước và từ chối xử lý các giao dịch để thực hiện thanh toán từ Cuba cho các nhà cung cấp thực phẩm do lo ngại việc nước này nằm trong danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố do Bộ Ngoại giao Mỹ ban hành.

Việc này đã khiến hoạt động nhập khẩu thực phẩm để phân phối theo tem phiếu bị chậm trễ trong khoảng từ 40-105 ngày.

Thay mặt Chính phủ Cuba, ông Oscar Pérez-Oliva cảm ơn Việt Nam, Nga, Trung Quốc và Saint Vincent & Grenadines đã hỗ trợ đảo quốc Caribe này bảo đảm cung ứng các sản phẩm thiết yếu cho người dân thông qua các đợt viện trợ và các điều kiện thương mại thuận lợi.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế tạo động lực cho phát triển bền vững

Việt Nam kêu gọi tăng cường quan hệ đối tác toàn cầu nhằm nâng cao năng lực cho các nước đang phát triển, bảo đảm khả năng tiếp cận công bằng với các công nghệ mới, công nghệ mới nổi; qua đó tạo điều kiện để các quốc gia tiếp cận tri thức, kỹ năng và công nghệ cần thiết cho đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park ở phía tây bắc thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ)

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy, cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan vấn đề kinh tế.

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại Ottawa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Canada mở rộng mạng lưới đối tác thương mại

Truyền thông quốc tế đưa tin, Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ tiến hành chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10, với nội dung thúc đẩy hợp tác thương mại, năng lượng, quốc phòng và kết cấu hạ tầng.

Đại sứ nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam Nubiela Ayala Modes.

Mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ Panama-Việt Nam

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Panama José Raúl Mulino và Phu nhân sẽ mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ Panama-Việt Nam, thúc đẩy hình thành những cơ chế hợp tác cụ thể; tạo nền tảng để quan hệ song phương trong những năm tới trở nên năng động, đa dạng và mang lại lợi ích thiết thực hơn cho cả hai bên.

Sáng 28/7/2026, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Thứ trưởng Ngoại giao Panama Carlos A. Hoyos đồng chủ trì Phiên Tham vấn chính trị lần thứ hai Việt Nam - Panama. Ảnh tư liệu: TTXVN

Cơ hội mở rộng hợp tác Việt Nam-Panama

Trải qua hơn 50 năm từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Panama ngày càng mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đồng thời phát huy vai trò của mỗi nước như một cầu nối giữa các khu vực năng động của thế giới.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt tham dự Phiên thảo luận toàn thể cấp cao kỷ niệm và thúc đẩy Ngày quốc tế về xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Việt Nam kêu gọi thúc đẩy đối thoại, giảm thiểu rủi ro và xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân

Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định, Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực vào các nỗ lực quốc tế nhằm thúc đẩy giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân, củng cố chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế, hướng tới mục tiêu xây dựng một thế giới không có vũ khí hạt nhân.

Người dân xếp hàng chờ giao dịch tại một chi nhánh ngân hàng ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh: TTXVN)

Cuba phản ứng sau khi Mỹ công bố biện pháp hạn chế mới

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 29/9, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla chỉ trích các biện pháp của Mỹ liên quan giao lưu nhân dân, nghiên cứu và học thuật cũng như tài chính, cho rằng những biện pháp mới nhằm cản trở quá trình chuyển đổi kinh tế đang diễn ra tại Cuba.

Đại sứ Võ Tuấn Ngọc và Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại Quốc tế Venezuela phụ trách châu Á, Eduardo Ramirez. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Venezuela

Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại Quốc tế Venezuela coi trọng và đánh giá cao mối quan hệ truyền thống hữu nghị với Việt Nam - đối tác tin cậy, hợp tác toàn diện và hiệu quả của Venezuela; khẳng định luôn đồng hành, hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam.

Các phi hành gia NASA Butch Wilmore và Suni Williams trước khi lên tàu vũ trụ Starliner năm 2024. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

NASA và Boeing công bố kế hoạch tiếp theo với tàu Starliner

Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết sẽ tiến hành chuyến bay Starliner-1 không người lái tới Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) sớm nhất vào tháng 12/2026 hoặc tháng 1/ 2027, trong khi chuyến bay Starliner-2 có phi hành đoàn dự kiến được thực hiện vào năm 2028.

Đưa quan hệ Việt Nam-Canada phát triển lên tầm cao mới

Đưa quan hệ Việt Nam-Canada phát triển lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Canada.