Công ty Cao-su Dầu Tiếng viết tiếp truyền thống vẻ vang hai lần Anh hùng

Ngày 20/6, tại Bình Dương, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cao-su Dầu Tiếng (Công ty Cao-su Dầu Tiếng) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập. Dự Lễ kỷ niệm có nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng Công ty Cao-su Dầu Tiếng.
Nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng Công ty Cao-su Dầu Tiếng.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đức Hiền, Tổng Giám đốc Công ty Cao-su Dầu Tiếng cho biết, từ một nông trường còn non trẻ thành lập sau ngày miền nam giải phóng, Công ty Cao-su Dầu Tiếng đã vươn lên trở thành một trong những đơn vị chủ lực của ngành cao-su Việt Nam, với diện tích hàng chục nghìn ha, năng suất và chất lượng mủ luôn ở tốp đầu.

Thương hiệu Cao-su Dầu Tiếng đã được khẳng định và có uy tín trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.

“Phát huy truyền thống tự hào đơn vị được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” và “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới, Công ty luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp quan trọng vào ngân sách Nhà nước, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Bình Dương và các địa phương nơi công ty đứng chân”, ông Nguyễn Đức Hiền nhấn mạnh.

h5-dau-tieng-50-nam.jpg
Ông Nguyễn Đức Hiền, Tổng Giám đốc Công ty Cao-su Dầu Tiếng.

Đến nay, diện tích cao-su tại công ty mẹ Công ty Cao-su Dầu Tiếng đạt hơn 24.100ha.

Trong giai đoạn 2020-2025, công ty đã khai thác gần 129.000 tấn mủ với năng suất bình quân 1,56 tấn/ha; thu mua hơn 46.500 tấn mủ cao-su tiểu điền và chế biến, tiêu thụ hơn 173.240 tấn sản phẩm, đạt và vượt kế hoạch được giao.

Tổng doanh thu trong giai đoạn này đạt trên 8.200 tỷ đồng; tổng lợi nhuận đạt trên 1.300 tỷ; nộp ngân sách Nhà nước hơn 768 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt 10,7 triệu đồng/người/tháng, tổ chức cho 10.941 lượt cán bộ, công nhân lao động tham quan du lịch trong và ngoài nước với tổng số tiền 26,72 tỷ đồng; hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn và vật tư trả góp cho công nhân với số tiền gần 8 tỷ đồng.

h3-dau-tieng-50-nam.jpg
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao tặng bức trướng cho Công ty Cao-su Dầu Tiếng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Bùi Minh Thạnh ghi nhận và biểu dương những thành tựu và đóng góp quan trọng của Công ty Cao-su Dầu Tiếng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Bình Dương nói riêng và Việt Nam nói chung.

Công ty đã không ngừng mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào trồng, chăm sóc, khai thác và chế biến mủ cao-su, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần xây dựng quê hương Bình Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ông Bùi Minh Thạnh mong muốn Công ty Cao-su Dầu Tiếng tiếp tục phát huy hơn nữa những thành quả, phấn đấu vươn lên đạt được những thành quả cao hơn trong thời gian tới, góp phần tích cực cùng địa phương thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của tỉnh nhà.

Lãnh đạo tỉnh cùng các cấp, các ngành của tỉnh cam kết sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển.

h6-dau-tieng-50-nam.jpg
Tôn vinh các thế hệ lãnh đạo Công ty Cao-su Dầu Tiếng.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam Lê Thanh Hưng biểu dương những thành tựu vẻ vang của công ty qua chặng đường 50 năm phát triển.

Để công ty tiếp tục phát triển vững mạnh khi bước sang trang sử mới, ông Lê Thanh Hưng yêu cầu công ty phát triển bền vững dựa trên 3 trụ cột: “Kinh tế-trách nhiệm với cộng đồng và bảo vệ môi trường”; sắp xếp lại bộ máy tinh gọn, hiệu quả; đầu tư chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; tối ưu hóa nguồn lực đất đai, chuyển đổi đất cao-su sang khu công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao…

Tại Lễ kỷ niệm, Công ty Cao-su Dầu Tiếng đã tổ chức vinh danh các thế hệ lãnh đạo của công ty qua các thời kỳ; trao Bằng khen của Chính phủ cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc; trao Bằng khen của Tập đoàn Công nghiệp cao-su cho các cá nhân và tập thể công ty.

Có thể bạn quan tâm

Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn thành giai đoạn 1.

Phấn đấu vận hành đồng bộ Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai các hạng mục trọng điểm, bảo đảm tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, hướng tới mục tiêu đưa công trình vận hành đồng bộ trong năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.