Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân:

Công tác thi đua khen thưởng ngày càng đi vào thực chất, sát thực tiễn

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị Tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2022 và Ký kết giao ước thi đua năm 2023 do Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ tổ chức tại Bình Dương vào ngày 30/3, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh công tác thi đua khen thưởng ngày càng đi vào thực chất, sát thực tiễn.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương và tặng hoa các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua của Cụm.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương và tặng hoa các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua của Cụm.

Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ bao gồm 7 tỉnh: Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận và Ninh Thuận. Trong thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng của các địa phương trong Cụm đã góp phần giúp hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Riêng năm 2022, trong bối cảnh chung có nhiều khó khăn nhưng kinh tế-xã hội của 7 tỉnh trong Cụm vẫn ổn định và có bước tăng trưởng khá, thu ngân sách địa phương của 7 tỉnh đạt hơn 280 nghìn tỷ đồng, vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện đạt khoảng 450 nghìn tỷ đồng; thị trường xuất khẩu duy trì ở mức cao với kim ngạch đạt 78 tỷ USD; thu hút vốn đầu tư trong nước đạt hơn 194 nghìn tỷ đồng, thu hút đầu tư nước ngoài hơn 6 tỷ USD.

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, các hoạt động văn hóa, xã hội, nghệ thuật, vui chơi giải trí sôi động, các hoạt động xúc tiến đầu tư được tăng cường; công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống người dân được cải thiện; hoạt động chăm lo cho các đối tượng chính sách, khó khăn, người nghèo, người lao động được triển khai kịp thời; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả.

Công tác thi đua, khen thưởng của các tỉnh chuyển biến tích cực, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua. Công tác khen thưởng được thực hiện đúng luật, khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời và đúng đối tượng; chất lượng khen thưởng được nâng lên; công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, có sự phối hợp giữa cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với các cơ quan truyền thông và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng hoa cho Cụm trưởng năm 2022 và Cụm trưởng năm 2023.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng hoa cho Cụm trưởng năm 2022 và Cụm trưởng năm 2023.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao công tác thi đua khen thưởng của 7 tỉnh Cụm thi đua Đông Nam Bộ đã góp phần tạo sự chuyển biến năng động, sáng tạo để Cụm đạt kết quả tích cực trong tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải quyết việc làm và các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người dân và lao động.

Trong bối cảnh này không nên quá xem nặng, đặt nặng về tốc độ tăng trưởng mà cần quan tâm, suy nghĩ và tính toán về mô hình phát triển của địa phương mình theo phát triển bền vững, chất lượng tăng trưởng cao và đời sống vật chất tinh thần và hạnh phúc của người dân được đặt lên cao hơn, đây là chất lượng căn cơ để phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân

Nhấn mạnh thi đua cũng là động lực, là cách thức để chung sức đồng lòng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn các địa phương trong Cụm cần xác định vai trò của thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay nhằm đưa thi đua yêu nước hòa quyện vào cuộc sống, trở thành động lực thật sự cho sự phát triển của vùng trong thời gian tới cũng như giai đoạn mới.

Chia sẻ việc xác định lợi thế và tiềm lực, điều kiện và dư địa để tăng tốc phát triển cũng như nắm bắt được cơ hội, Phó Chủ tịch nước cho rằng trong bối cảnh này không nên quá xem nặng, đặt nặng về tốc độ tăng trưởng mà cần quan tâm, suy nghĩ và tính toán về mô hình phát triển của địa phương mình theo phát triển bền vững, chất lượng tăng trưởng cao và đời sống vật chất tinh thần và hạnh phúc của người dân được đặt lên cao hơn, đây là chất lượng căn cơ để phát triển bền vững.

Cho rằng công tác thi đua khen thưởng cũng đi đôi, đồng hành với sự phát triển kinh tế-xã hội của từng địa phương trong Cụm, Phó Chủ tịch nước đánh giá cao sự quan tâm, nhận thức, vai trò của công tác thi đua khen thưởng tại các địa phương ngày càng được nâng cao; lãnh đạo các địa phương đã dành thời gian, nguồn lực cho công tác thi đua khen thưởng đạt được yêu cầu đề ra, đồng thời triển khai tốt thể chế, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Các địa phương ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Các địa phương ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Để công tác thi đua khen thưởng tiếp tục phát huy tính hiệu quả, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các địa phương kiện toàn bộ máy những người làm công tác thi đua khen thưởng, bố trí đầy đủ hơn về nguồn lực và cơ sở vật chất để họ yên tâm làm việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, tham mưu tốt cho chính quyền và từng bước nâng chất công tác thi đua khen thưởng phù hợp quy định của pháp luật, vừa sát với thực tiễn, vừa phát hiện, biểu dương kịp thời những điển hình tiên tiến ở cơ sở để nhân rộng, lan tỏa trong xã hội.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước đã tiếp nhận nhiệm vụ Cụm trưởng năm 2023 từ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh, là Cụm trưởng năm 2022. Các địa phương trong Cụm cũng tiến hành ký kết giao ước và phát động thi đua năm 2023.

Dịp này, Cụm thi đua đã biểu dương và khen thưởng các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua của Cụm.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình Kết nối yêu thương là hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (Ảnh: BẢO VY)

Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam “Kết nối yêu thương”, tiếp thêm hy vọng cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Vietjet, Sovico và HDBank góp 30 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.