Sáng tạo, đổi mới trong công tác thi đua khen thưởng

Ngày 10/2, tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương Khối thi đua các bộ, ngành khoa học-văn hóa-xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua-khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Các đơn vị Khối thi đua các bộ, ngành khoa học-văn hóa-xã hội ký kết giao ước thi đua năm 2023.
Các đơn vị Khối thi đua các bộ, ngành khoa học-văn hóa-xã hội ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, các đơn vị trong khối đã quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2022.

Nhiều phong trào thi đua mang tầm vóc chung cả nước hoặc các phong trào thi đua riêng do từng bộ, ngành phát động được các đơn vị triển khai thực hiện một cách thiết thực, với hình thức phong phú đa dạng, hướng phong trào vào việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.

Qua đó, các phong trào thi đua vừa góp phần quan trọng phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội trong trạng thái bình thường mới, vừa đẩy mạnh lại cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo…

Cũng theo đồng chí Vũ Hải Quân, mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2023 đối với từng đơn vị, ngành, lĩnh vực có thể vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức sau cơn đại dịch Covid-19, cũng như từ sự ảnh hưởng của những biến động trên thế giới.

Tuy nhiên, “nếu chúng ta tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy, cổ vũ và phát huy được tinh thần tích cực, năng động, sáng tạo, với sức mạnh to lớn của từng đơn vị, ngành, lĩnh vực, chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra”, đồng chí Vũ Hải Quân cho biết.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Năm 2023, Khối thi đua các bộ, ngành khoa học-văn hóa-xã hội tiếp tục phương châm hoạt động là “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”, cùng với chủ đề “Sáng tạo, đổi mới, gắn kết, hiệu quả”.

Theo đó, toàn khối tập trung triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Khối tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực; nâng cao chất lượng hơn nữa công tác khen thưởng, sáng tạo, đổi mới trong công tác thi đua của từng đơn vị thành viên...

Tại hội nghị, các đại biểu kiến nghị Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương tiếp tục đẩy mạnh số hóa hệ thống quản lý hồ sơ thi đua khen thưởng; tăng cường tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách của các bộ, ngành, địa phương.

Khi xây dựng hướng dẫn thực hiện các phong trào thi đua, Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương cần bổ sung thêm tiêu chuẩn khen thưởng cụ thể, mang tính định lượng đối với các tập thể, cá nhân đang công tác tại những đơn vị thuộc các ngành, lĩnh vực nói chung và ngành giáo dục, đào tạo nói riêng.

Dịp này, Khối thi đua các bộ, ngành khoa học-văn hóa-xã hội đã bầu chọn 5 đơn vị để đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Khối thi đua các bộ, ngành khoa học-văn hóa-xã hội gồm 14 đơn vị: Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Bộ Ngoại giao; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Y tế; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Đài Truyền hình Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.