Công tác đào tạo cán bộ cần tránh tình trạng học để lấy chứng chỉ bổ nhiệm, luân chuyển

Về công tác xây dựng Đảng, đào tạo lý luận chính trị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, công tác đào tạo cần tránh tình trạng học đối phó, học để lấy chứng chỉ bổ nhiệm, luân chuyển; cần xử lý nghiêm những trường hợp học viên vi phạm nội quy, quy chế.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng: Cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng: Cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ.

Ngày 2/4, Đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc với Thành ủy Đà Nẵng.

Đoàn công tác làm việc về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), Nghị quyết 128/NQ-CP, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng báo cáo về tình hình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua; Công tác quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII);  

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, từ năm 2009 đến nay Đà Nẵng triển khai thường xuyên và hiệu quả, đã thực hiện một số cơ chế, chính sách linh hoạt, sáng tạo nhằm thu hút, đào tạo cán bộ có chất lượng cho thành phố.

Đội ngũ cán bộ ngày càng tinh gọn, hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới. Đến tháng 12/2021, tổng số cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố là 20.596 người, trong đó 7.210 người được đào tạo các lớp trung cấp và cao cấp lý luận chính trị trong giai đoạn 2009-2021.

Triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo Trường Chính trị thành phố xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện rà soát, đối chiếu các tiêu chí chưa đạt để có kế hoạch xây dựng và hoàn thiện.

Đồng thời tạo điều kiện để đội ngũ viên chức của Trường Chính trị thành phố tham gia loại hình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và sớm đạt chuẩn theo quy định; chú trọng đầu tư cơ sở vật chất của trường đáp ứng yêu cầu giảng dạy và nghiên cứu của trường; xác định lộ trình cụ thể hoàn thành các tiêu chí theo từng năm và tích lũy theo nhiều năm.

Sau dịch bệnh, Đà Nẵng đã và đang điều chỉnh, định hướng lại về cơ cấu kinh tế, bao gồm chuẩn bị đề án xây dựng Trung tâm tài chính quy mô khu vực. Để đề án thành công, cần xây dựng cơ chế, đề xuất thể chế mang tầm Quốc gia, sau đó mới xây dựng mô hình của Đà Nẵng dựa trên nền tảng này.

Vì vậy Đà Nẵng mong nhận được sự quan tâm, hướng dẫn, góp ý của Trung ương, Bộ Chính trị đối với Đề án xây dựng Đà Nẵng trở thành Trung tâm tài chính quy mô khu vực.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương biểu dương và đánh giá cao việc công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị, Quốc hội... của Thành ủy Đà Nẵng.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng bằng sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất cao, Đà Nẵng đã đạt được tăng trưởng dương trong năm qua, vì vậy Đà Nẵng sẽ sớm phục hồi nhanh chóng và phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: lĩnh vực trọng tâm của thành phố vẫn là du lịch-dịch vụ, nhưng cần ưu tiên phát triển các lĩnh vực mới như logistic, nghỉ dưỡng chất lượng cao, dịch vụ tư vấn tài chính cho khu vực và quốc tế... Muốn vậy, thành phố phải chuẩn bị nguồn lực, có cơ sở hạ tầng cho trung tâm tài chính, đổi mới sáng tạo và chú trọng yếu tố đào tạo nguồn nhân lực.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ -0
 Đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với Thành ủy Đà Nẵng.

Nhiệm kỳ này, Bộ Chính trị rất quan tâm đến việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Kết luận Trung ương 4 lần này đẩy mạnh thực hiện việc xây dựng chỉnh đốn Đảng với phương châm toàn diện hơn, quyết liệt hơn; không chỉ nhấn mạnh tới việc ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa... mà còn kiên quyết xử lý đối với các trường hợp có những diễn biến về tư tưởng chính trị, những biểu hiệu suy thoái tư tưởng chính trị.

Chống tham nhũng bây giờ được xem như chống tiêu cực, mà tiêu cực có rất nhiều nội dung, trên nhiều lĩnh vực, trong đó có công tác cán bộ. Việc triển khai phòng chống tham nhũng không chỉ là ban hành Nghị quyết, mà là tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát, phối hợp.

Về quy hoạch cán bộ, đào tạo bồi dưỡng cán bộ của Đà Nẵng hiện nay, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, việc đào tạo được chuẩn hóa ngay trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thì có những chương trình đào tạo từ cán bộ cấp chiến lược đến việc đào tạo theo chức danh, nhằm tăng cường hơn nữa khả năng quản trị, khả năng tổ chức thực hiện.

Cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ cấp tỉnh, thành phố quản lý phải qua các lớp đào tạo tập trung, đào tạo theo chức danh, nâng cao hơn nữa hiệu quả đào tạo. Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng cần có kế hoạch cụ thể, chi tiết; phối hợp với Học viện Chính trị Khu vực III, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh để mở các lớp đào tạo cán bộ trình độ cao cấp lý luận chính trị; Hệ đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị do trường Chính trị thành phố thực hiện.

Về công tác xây dựng Đảng, đào tạo lý luận chính trị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, công tác đào tạo cần tránh tình trạng học đối phó, học để lấy chứng chỉ bổ nhiệm, luân chuyển; cần xử lý nghiêm những trường hợp học viên vi phạm nội quy, quy chế.

Nội dung giảng dạy phải luôn cập nhật tình hình mới của thế giới, diễn biến dịch bệnh, xung đột các quốc gia... để phân tích những ảnh hưởng đối với Việt Nam. Các giáo án cần được bổ sung, cập nhật những quy định mới nhất của Đảng như: từ chức, miễn nhiệm, khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng đánh giá cao hiệu quả của cuộc thi viết chính luận về đường lối, nền tảng tư tưởng của Đảng mà thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức rộng rãi trong toàn dân - đây là mô hình cần được nhân rộng ra các địa phương khác, đồng thời gợi mở một số định hướng phát triển kinh tế đối với thành phố Đà Nẵng, tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; đổi mới công tác đào tạo cán bộ.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú tại Hà Tĩnh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các nhà lãnh đạo tiền bối, anh hùng, liệt sĩ tại Nghệ An, Hà Tĩnh

Ngày 29/1, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các nhà lãnh đạo tiền bối, các anh hùng, liệt sĩ tại Nghệ An, Hà Tĩnh.

Toàn cảnh kỳ họp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị: Bắc Ninh nỗ lực cao nhất để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030

Ngày 29/1, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Kỳ họp Tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Sáng 29/1, nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026); chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, Nghệ An).

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.