Cộng đồng người Việt tại Nga trao tặng Cục Cứu hộ-cứu nạn 3 xe địa hình chuyên dụng

Với truyền thống đoàn kết và luôn hướng về Tổ quốc, nhằm chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần của cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác cứu hộ, cứu nạn ở trong nước, cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga đã quyên góp và mua 3 chiếc xe địa hình chuyên dụng UAZ Hunter Expedition do Nga sản xuất và trao tặng Cục cứu hộ cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu.
Đại diện Cục Cứu hộ-Cứu nạn và Hội Người Việt Nam tại Liên bang Nga ký kết biên bản bàn giao xe.
Đại diện Cục Cứu hộ-Cứu nạn và Hội Người Việt Nam tại Liên bang Nga ký kết biên bản bàn giao xe.

Sáng 11/8, tại Hà Nội, Hội Người Việt Nam tại Liên bang Nga cùng Quỹ Thúc đẩy phát triển hợp tác Nga-Việt “Truyền thống và hữu nghị” và Cục Cứu hộ-cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu tổ chức Lễ bàn giao 3 chiếc xe trên.

Thông qua Quỹ Thúc đẩy phát triển hợp tác Nga-Việt “Truyền thống và hữu nghị”, Hội Người Việt Nam tại Liên bang Nga đã phát động phong trào quyên góp và mua 3 chiếc xe địa hình UAZ với tổng trị giá gần 100 nghìn USD để trao tặng cán bộ, chiến sĩ Cục Cứu hộ-cứu nạn.

Đây là món quà thiết thực, tượng trưng cho tình cảm của những người con từ 3 miền đất nước hiện sinh sống và làm việc tại Liên bang Nga hướng về Tổ quốc, thể hiện sự đoàn kết, chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần những người trực tiếp làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn ở trong nước, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống.

Các đại biểu tại lễ bàn giao xe.

Các đại biểu tại lễ bàn giao xe.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ-cứu nạn bày tỏ cảm ơn trước những tình cảm của cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga dành cho đơn vị, khẳng định món quà thiết thực này thể hiện tấm lòng, trái tim của bà con luôn hướng về Tổ quốc, đồng thời cũng khắc sâu hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống, gắn bó keo sơn giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Nhấn mạnh về chất lượng những chiếc xe do Nga sản xuất, đặc biệt với khả năng hoạt động bền bỉ, hiệu quả trong điều kiện thời tiết xấu, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ-cứu nạn bày tỏ tin tưởng, 3 chiếc xe UAZ trên, đại diện cho 3 vùng miền Tổ quốc, sẽ phục vụ tốt cho công tác cứu hộ, cứu nạn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Cục.

Cận cảnh 1 trong 3 chiếc xe địa hình chuyên dụng UAZ Hunter Expedition, là quà tặng của Hội Người Việt Nam tại Liên bang Nga cho Cục Cứu hộ-Cứu nạn.

Cận cảnh 1 trong 3 chiếc xe địa hình chuyên dụng UAZ Hunter Expedition, là quà tặng của Hội Người Việt Nam tại Liên bang Nga cho Cục Cứu hộ-Cứu nạn.

Đánh giá cao các đơn vị liên quan của 2 bên đã làm việc khẩn trương, hiệu quả, trách nhiệm để chuyển 3 chiếc xe về nước, Thiếu tướng Trịnh Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga khẳng định, đây là món quà thể hiện tấm lòng của bà con xa xứ hướng về Tổ quốc.

Dù đời sống cộng đồng người Việt ở Nga bị ảnh hưởng nhiều trong đại dịch Covid-19, kinh tế khó khăn, bà con vẫn trích một phần thu nhập của mình để dành tặng món quà thiết thực, ý nghĩa cho Cục Cứu hộ-cứu nạn. Thiếu tướng Trịnh Quốc Khánh tin tưởng, 3 chiếc xe này sẽ góp phần tăng cường thêm nguồn lực để Cục hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Nhóm các chuyên gia kỹ thuật kiểm tra, đánh giá xe trước khi nhận bàn giao.

Nhóm các chuyên gia kỹ thuật kiểm tra, đánh giá xe trước khi nhận bàn giao.

Ba chiếc xe địa hình UAZ Hunter Expedition do Công ty ô-tô UAZ của Nga sản xuất và vận chuyển về Việt Nam. Xe được trang bị nhiều thiết bị hiện đại, đủ khả năng làm việc trong các điều kiện thời tiết và địa hình khó khăn.

Đặc biệt, xe cũng có thể được trang bị thêm các linh kiện và phụ tùng thay thế ngay ở trong nước, sản xuất bởi liên doanh sản xuất và lắp ráp xe địa hình UAZ giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Theo bà Phạm Thanh Xuân, Ủy viên Ban thường vụ Hội Người Việt Nam tại Liên bang Nga, việc đưa 3 chiếc xe UAZ địa hình về Việt Nam là cơ hội để các thiết bị chuyên dụng sản xuất tại Nga vốn rất thân thuộc và phổ biến tại Việt Nam được thể hiện các tính năng ưu việt của mình trong các điều kiện đặc biệt phức tạp. Việc sử dụng các phương tiện địa hình này trong các hoạt động nghiệp vụ của Cục Cứu hộ-Cứu nạn sẽ thể hiện rõ những lợi thế thiết thực.

Bà Phạm Thanh Xuân cũng tin tưởng rằng 3 chiếc xe chuyên dụng này sẽ góp phần hữu ích vào công tác cứu hộ, cứu nạn tại Việt Nam, đồng thời góp phần tăng cường và thu hút sự quan tâm hơn nữa của các đối tác tiềm năng Việt-Nga trong hợp tác xây dựng các liên doanh.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.