Cộng đồng người Việt tại Kansai (Nhật Bản) hướng về Tổ quốc nhân kỷ niệm ngày lễ lớn

Ngày 3/5, tại Trung tâm Văn hóa thành phố Higashi Osaka (Nhật Bản), Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai đã tổ chức chương trình giao lưu-tọa đàm nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai (Nhật Bản) tổ chức chương trình giao lưu-tọa đàm nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai (Nhật Bản) tổ chức chương trình giao lưu-tọa đàm nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo đại biểu là sinh viên, người lao động và bà con người Việt đang sinh sống, học tập tại khu vực Kansai, Nhật Bản. Trong không khí trang trọng, ấm cúng, các đại biểu cùng nhau ôn lại ý nghĩa lịch sử của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 - dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; đồng thời khẳng định vai trò của người lao động và tinh thần đoàn kết trong bối cảnh hội nhập hiện nay.

Phát biểu tại tọa đàm, bà Lê Thị Thương, Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai nhấn mạnh, việc tổ chức các hoạt động cộng đồng nhân dịp lễ lớn của dân tộc không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa mà còn tăng cường sự gắn kết giữa các thế hệ người Việt ở nước ngoài. Bà cho rằng, trong giai đoạn phát triển mới, cộng đồng người Việt tại Kansai cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động hội nhập, đóng góp tích cực cho xã hội sở tại và hướng về xây dựng quê hương.

z7785904632239-6cb6761186ddfca63d2a80f963a9cbd9-4112.jpg
Bà Lê Thị Thương, Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai phát biểu tại chương trình.

Đại diện thế hệ trẻ, anh Nguyễn Chí Nguyện chia sẻ: Thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản luôn nỗ lực học tập, lao động và rèn luyện, đồng thời ý thức sâu sắc trách nhiệm gìn giữ tiếng Việt, văn hóa Việt trong môi trường quốc tế. Những hoạt động như tọa đàm lần này là cơ hội để thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử dân tộc, từ đó củng cố niềm tự hào và ý thức đóng góp.

Bên cạnh nội dung tọa đàm, chương trình nghệ thuật với các tiết mục mang đậm bản sắc dân tộc đã tạo không khí sôi nổi, gắn kết cộng đồng. Những ca khúc, điệu múa quen thuộc về quê hương, đất nước được dàn dựng công phu, để lại nhiều cảm xúc trong lòng người tham dự.

z7785905032702-67cebf008cb86aaac16eebbd7e4e84e1-9170.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình giao lưu-tọa đàm.

Nhân dịp này, Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai cũng chính thức ra mắt Ban Văn hóa nghệ thuật và Ban Truyền thông nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động cộng đồng và tăng cường kết nối thông tin.

Chương trình khép lại trong không khí đầm ấm, thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, hướng về Tổ quốc của cộng đồng người Việt tại Kansai.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.