Cộng đồng người Việt Nam tại Lào đoàn kết, phát triển vững mạnh

Chiều ngày 12/12, tại thủ đô Vientiane (Lào), Đại hội đại biểu toàn quốc Tổng hội người Việt Nam tại Lào lần thứ III đã diễn ra thành công tốt đẹp. Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ và nêu cao tinh thần trách nhiệm”, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2022-2026 gồm 23 thành viên; bầu ông Phạm Văn Hùng làm Chủ tịch.
Đại sứ Nguyễn Bá Hùng tặng hoa chúc mừng Chủ tịch và Ban Chấp hành khóa III Tổng hội người Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Trịnh Dũng)
Đại sứ Nguyễn Bá Hùng tặng hoa chúc mừng Chủ tịch và Ban Chấp hành khóa III Tổng hội người Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ khóa II nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Tổng hội người Việt Nam tại Lào đã có nhiều cố gắng thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng các phong trào trong cộng đồng lớn mạnh. Tổng hội đã cùng với các tỉnh hội, thành hội xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Lào ngày càng đoàn kết, phát triển giàu mạnh, luôn hướng về quê hương đất nước, có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của hai nước Việt Nam và Lào, cũng như góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ khóa II và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ khóa III (2022-2026); thông qua Báo cáo tài chính khóa II, Điều lệ sửa đổi; thông qua Nghị quyết Đại hội khóa III. Đại hội cũng bầu ra Ban Chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2022-2026, gồm 23 thành viên; bầu ông Phạm Văn Hùng làm Chủ tịch.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Chúc mừng thành công của Đại hội, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng đánh giá Đại hội được chuẩn bị và tiến hành dân chủ, công khai, minh bạch, là kết quả của sự hợp tác, phối hợp làm việc chặt chẽ, thống nhất giữa Tổng hội với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và các cơ quan chức năng của Lào như Bộ Nội vụ, Mặt trận Lào xây dựng đất nước...

Ghi nhận những đóng góp của Tổng hội trong thời gian qua, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng đề nghị, Ban Chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2022-2026, phát huy truyền thống đoàn kết với tinh thần trách nhiệm cao để đạt được nhiều thành tích mới, thực chất hơn nữa, nhằm xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Lào ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng đất nước Lào phồn vinh và luôn hướng về Tổ quốc.

Tân Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Lào Phạm Văn Hùng phát biểu nhậm chức. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Tân Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Lào Phạm Văn Hùng phát biểu nhậm chức. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Phát biểu nhậm chức, tân Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Lào Phạm Văn Hùng cam kết kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của những người đi trước, nguyện đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng cùng tập thể Ban Chấp hành khóa mới thực hiện tốt phương hướng hoạt động đã đề ra theo Nghị quyết Đại hội, đẩy mạnh công tác hỗ trợ, giúp đỡ bà con trong cộng đồng người Việt Nam tại Lào phát triển, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong làm ăn, sinh sống tại Lào...

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.