Cộng đồng bà con gốc Việt làm cầu nối vững chắc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp

Phát biểu khi đến thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và gặp gỡ đại diện doanh nghiệp, cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, các hội đoàn người Việt tại Campuchia tiếp tục đóng vai trò hạt nhân quan trọng trong việc xây dựng cộng đồng ngày càng ổn định và phát triển, trở thành cầu nối vững chắc cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.
Chủ tịch Quốc hội thông tin với bà con về những thành tựu to lớn của đất nước thời gian vừa qua.
Chủ tịch Quốc hội thông tin với bà con về những thành tựu to lớn của đất nước thời gian vừa qua.

Nhân dịp chuyến thăm và cũng là dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia trân trọng gửi tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định những bó hoa tươi thắm.

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng tặng hoa Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam
Đại sứ Nguyễn Huy Tăng tặng hoa Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

Bày tỏ vui mừng trở lại thăm đất nước Campuchia tươi đẹp và tới thăm Đại sứ quán, được gặp cộng đồng bà con, lắng nghe báo cáo của Đại sứ, các ý kiến đóng góp, đề xuất của bà con cộng đồng, Chủ tịch Quốc hội thông báo, tại các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Vương quốc Campuchia, hai bên đều bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác song phương thời gian qua.

Kim ngạch thương mại 2 chiều Việt Nam và Campuchia giữa hai nước đạt 11 tỷ USD, đây là con số rất lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc làm ăn, kinh doanh của doanh nghiệp và cộng đồng người Việt tại Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, với những vấn đề bà con cộng đồng quan tâm, Thủ tướng Hunsen trong cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đã cho biết, Campuchia đã có cách tiếp cận mới với vấn đề quốc tịch.

Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia báo cáo với Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu về tình hình bà con cộng đồng
Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia báo cáo với Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu về tình hình bà con cộng đồng

Theo đó, bà con Việt kiều có 7 năm sinh sống liên tục tại Campuchia có quyền đề nghị nhập quốc tịch. Chính phủ Campuchia sẽ xem xét và đề xuất Quốc vương nhập quốc tịch cho bà con Việt kiều.

Chủ tịch Quốc hội cũng mong bà con ủng hộ chủ trương di dời người dân sống trên thuyền bè vì đây là việc cần phải làm để bảo đảm cảnh quan, môi trường; tuy nhiên đi kèm với đó là tái định cư và sinh kế.

Thủ tướng Hunsen rất ủng hộ sáng kiến của Bộ Nông nghiệp và Ptriển nông thôn Việt Nam chuyển giao công nghệ nuôi trồng thủy sản trên cạn và đề xuất, không chỉ chuyển giao công nghệ mà còn đề xuất doanh nghiệp Việt Nam đầu tư cả nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi phục vụ nuôi trồng thủy sản trên cạn. Dự kiến, những dự án này sẽ tạo thêm sinh kế, công ăn việc làm cho bà con.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng Quỹ Hỗ trợ và chuyển đổi nghề nghiệp cho bà con cộng đồng 30.000 USD.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng Quỹ Hỗ trợ và chuyển đổi nghề nghiệp cho bà con cộng đồng 30.000 USD.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia ưu tiên tuyển dụng lao động người Việt, đào tạo nâng cao tay nghề bởi người Việt Nam luôn nổi bật với đặc tính càng khó khăn lại càng nỗ lực vươn lên.

Nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời, một nguồn lực của cộng đồng dân tộc và nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam với các nước; Chủ tịch Quốc hội cho biết, cộng đồng kiều bào ta nói chung ngày càng tăng về số lượng và mở rộng về địa bàn với 5,3 triệu người tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao tầm quan trọng của cộng đồng người Việt tại Campuchia đã có nhiều nỗ lực, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau vượt khó khăn để ổn định cuộc sống, hội nhập vào xã hội sở tại.

Các đại biểu lắng nghe phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Các đại biểu lắng nghe phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Theo số liệu báo cáo, cộng đồng người gốc Việt ở Campuchia hiện có khoảng hơn 103.000 người, là cộng đồng có lịch sử hình thành lâu đời và là cộng đồng người Việt ở nước ngoài gặp nhiều khó khăn nhất vì nhiều lý do khách quan và chủ quan.

Ông Châu Văn Chi, Chủ tịch Hội người Khmer- Việt Nam tại Vương quốc Campuchia, cho biết, hiện nay bà con đang gặp một số vướng mặt trong quá trình giải quyết giấy tờ pháp lý, nhập quốc tịch, việc di dời, tái định cư cho người sống trên mặt nước sông, hồ; hạ tầng, an sinh cơ sở…

Lắng nghe ý kiến, kiến nghị của đại diện cộng đồng, doanh nghiệp, Chủ tịch Quốc hội cho biết tại các cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao của Campuchia, Chủ tịch Quốc hội nước ta đã đề nghị phía Campuchia: Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho người gốc Việt sinh sống, làm ăn ổn định, hợp pháp tại Campuchia, có lộ trình di dời bà con sinh sống trên sông nước một cách hợp lý, bố trí khu tái định cư với các điều kiện cơ sở hạ tầng, an sinh cơ bản, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho các hộ gia đình thuộc diện phải di dời.

Dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn sự đóng góp của bà con thời gian qua, sự tham gia tích cực và những đóng góp vật chất và tinh thần vào các hoạt động hướng về quê hương, nhất là những đóng góp cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở trong nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội thông báo một số nét lớn của Kết luận số 12-KL-TW của Bộ Chính trị mới được ban hành ngày 12/8/2021 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại sứ quán tiếp tục chú trọng công tác người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là trên tinh thần của Kết luận 12, coi đây là nhiệm vụ quan trọng phục vụ mục tiêu phát triển đất nước. Đại sứ quán phối hợp chặt chẽ với các hội đoàn để nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ bà con tháo gỡ những vướng mắc trong vấn đề cư trú, làm ăn, kinh doanh, học tập, cải thiện địa vị pháp lý, hội nhập xã hội sở tại, đồng thời khuyến khích bà con có nhiều đóng góp hướng về Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội đã ghi nhận những kiến nghị, đề đạt của Đại sứ,tại Campuchia, các Hợp, đoàn về việc quan tâm, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho bà con sau khi di dời khỏi Biển Hồ; tăng học bổng, hỗ trợ kinh phí hoạt động của Hội; xây dựng trường dạy tiếng Việt và tiếng Khmer; tăng cường tuyển dụng bà con vào làm việc tại các dự án đầu tư vào Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội đồng thời biểu dương đánh giá cao nỗ lực của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia trong bảo hộ công dân, đồng thời trao tặng Quỹ hỗ trợ di dời bà con người Việt sinh sống vùng lòng hồ món quà trị giá 30.000 USD.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.