Công bố quyết định về Ngày truyền thống của Báo Công Thương

Nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Công Thương, đã chúc mừng, công bố quyết định công nhận Ngày truyền thống Báo Công Thương.
Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên trao quyết định công nhận Ngày truyền thống của Báo Công Thương cho tập thể lãnh đạo Báo
Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên trao quyết định công nhận Ngày truyền thống của Báo Công Thương cho tập thể lãnh đạo Báo

Ngày 19/6/2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc tại Báo Công Thương nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và công bố Quyết định số 1599/QĐ-BCT ngày 18/6/2024 về việc công nhận Ngày truyền thống của Báo Công Thương là ngày 2/10 hàng năm.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Công thương, phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Công thương, phát biểu tại buổi làm việc

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên thông tin, ngày 2/10/1945, Bộ trưởng Quốc dân Kinh tế Nguyễn Mạnh Hà – thành viên Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ký Nghị định số 08-BKT/VP về tổ chức bộ máy và hoạt động của Bộ Quốc dân Kinh tế, trong đó Phòng Kinh tế tập san có nhiệm vụ xuất bản Việt Nam Kinh tế tập san. Sau nhiều thời kỳ, nhiều lần đổi tên, ngày nay Việt Nam kinh tế tập san có tên Báo Công Thương.

Tạp chí Công Thương, Truyền hình Công Thương, Nhà xuất bản Công Thương cũng bắt đầu từ sự kiện này. Cho nên về lâu dài chúng ta cần có quyết định lấy ngày 2/10 là ngày truyền thống các cơ quan truyền thông thuộc ngành Công Thương Việt Nam”, Bộ trưởng nhận định.

Qua thu thập dữ liệu lịch sử, nhất là qua theo dõi trực tiếp, chỉ đạo thời gian vừa qua, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương cùng chung đánh giá, Báo Công Thương, các cơ quan truyền thông trong ngành Công Thương đã nỗ lực và thu được những thành quả rất quan trọng, tập trung vào 3 điểm cơ bản.

Cụ thể, Báo Công Thương và các cơ quan truyền thông luôn thực hiện nghiêm tôn chỉ mục đích của tờ Báo là cơ quan ngôn luận của ngành Công Thương, tiếng nói của người lao động trong ngành.

Báo cũng như các cơ quan truyền thông có nhiều đổi mới, cải cách phù hợp với điều kiện cụ thể và đổi mới rõ nét cả về nội dung và hình thức.

Tổ chức của các bộ máy cơ quan ngày càng hoàn thiện, phương tiện, điều kiện làm việc được nâng cao. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, người lao động trong cơ quan được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện và có bước trưởng thành về mọi mặt.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương, tôi nhiệt liệt chúc mừng, hoan nghênh thành tựu mà Báo Công Thương cũng như các cơ quan truyền thông của Bộ đạt được trong những năm qua”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng nhận định, thành tựu là to lớn nhưng bối cảnh mới đã và đang đặt ra những thời cơ thuận lợi và thách thức đan xen. Để hoàn thành và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, Bộ trưởng đề nghị, Báo Công Thương và các cơ quan truyền thông trong ngành cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ như sau.

Thứ nhất, cần chú trọng nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực báo chí truyền thông và công tác của ngành Công Thương để hoạch định đường lối, xây dựng định hướng phát triển và tổ chức thực thi nhiệm vụ thường xuyên đạt kết quả tốt, hiệu quả nhất.

Thứ hai, bám sát định hướng chiến lược quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch các địa phương để làm tốt công tác truyền thông, góp phần làm giàu về nhận thức, tổng kết đúc rút kinh nghiệm, đề xuất được phương hướng và giải pháp trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng về kinh tế xã hội, nhất là mục tiêu phát triển của ngành Công Thương theo Chiến lược phát triển ngành đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Thứ ba, Báo Công Thương cần tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung, đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời và hấp dẫn. Đồng thời, cần đa dạng hóa hình thức truyền thông, tận dụng các kênh truyền thông mới để tiếp cận đối tượng độc giả đa dạng hơn.

Thứ tư, tiếp tục nghiên cứu kinh nghiệm, tổng kết thực tiễn phát động và tổ chức các phong trào thi đua trong toàn cơ quan, toàn khối nhằm không ngừng đổi mới cả về nội dung, hình thức của cả tờ báo sao cho hấp dẫn, hoạt động hiệu quả. Chú trọng đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật trong điều kiện cho phép để Báo và cơ quan truyền thông của ngành vươn lên xứng đáng là tờ báo có uy tín trong làng báo Việt Nam.

Công Thương là ngành lớn, các cơ quan truyền thông cũng phải nâng tầm, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của ngành có vai trò vị trí rất quan trong nền kinh tế đất nước”, Bộ trưởng chỉ đạo.

Cần tập trung rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan truyền thông sao cho tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Đồng thời chú trọng công tác sàng lọc, tuyển chọn, đào tạo, đào tạo lại đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động trong các cơ quan báo chí, truyền thông xứng tầm với nhiệm vụ mới của Báo.

Thứ năm, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, tổ chức Đảng và vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên, đoàn viên, hội viên Hội nhà báo trong các cơ quan báo chí truyền thông và Báo Công Thương là vô cùng quan trọng. Đề nghị, lãnh đạo cơ quan báo chí, truyền thông chú trọng kiện toàn, có biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế lãnh đạo, như cấp uỷ, tổ chức Đảng, đoàn thanh niên, công đoàn … nâng cao vai trò gương mẫu của từng cán bộ đoàn viên, đảng viên và hội viên trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng cũng đề nghị lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ tăng cường hợp tác giúp đỡ để Báo Công Thương, cơ quan truyền thông của ngành Công Thương vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chính trị toàn ngành, cũng như mỗi đơn vị trong ngành.

Tổng Biên tập Báo Công Thương Nguyễn Văn Minh

Tổng Biên tập Báo Công Thương Nguyễn Văn Minh

Thay mặt toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và nhân viên Báo Công Thương, Tổng Biên tập Nguyễn Văn Minh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, lãnh đạo các cơ quan chức năng: Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa - Thể thao và du lịch, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, và các cơ quan trong Bộ Công Thương như: Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ... đã quan tâm, hỗ trợ trong quá trình minh định Ngày truyền thống của Báo Công Thương.

Tổng Biên tập Nguyễn Văn Minh cam kết sẽ tiếp tục lãnh đạo tập thể Báo đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành mục tiêu Đề án đổi mới toàn diện Báo Công Thương giai đoạn 2023-2025, xây dựng Báo Công Thương thành cơ quan báo chí truyền thông đa phương tiện mạnh về nội dung, hiện đại về hình thức, đáp ứng kỳ vọng về một cơ quan báo chí tiên phong, đổi mới, sáng tạo của đồng chí Bộ trưởng.

Cùng đó, Báo Công Thương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, tinh thần đoàn kết và sự sáng tạo không ngừng để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của ngành Công Thương và nền kinh tế đất nước.

Trước đó, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng đã tới thăm, chúc mừng Nhà Xuất bản Công Thương, Tạp chí Công Thương, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Trước đó, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng đã tới thăm, chúc mừng Nhà Xuất bản Công Thương, Tạp chí Công Thương, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Theo Quyết định số 1599/QĐ-BCT, ngày 2/10 hàng năm là Ngày truyền thống của Báo Công Thương. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/6/2024.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Sáng 29/1, nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026); chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, Nghệ An).

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.