Công bố quy hoạch thành phố Thủ Đức đến năm 2040

Quy hoạch chung thành phố Thủ Đức đến năm 2040 được phê duyệt nhằm hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2040 đưa thành phố phát triển trở thành đô thị sáng tạo, tương tác cao; khu vực dẫn dắt kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, vùng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, trở thành trung tâm tài chính của quốc gia, hướng tới khu vực quốc tế.
Nhiều người dân và doanh nghiệp rất quan tâm đến quy hoạch thành phố Thủ Đức đến năm 2040.
Nhiều người dân và doanh nghiệp rất quan tâm đến quy hoạch thành phố Thủ Đức đến năm 2040.

Ngày 6/2, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch chung thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040 và xúc tiến mời gọi đầu tư vào thành phố Thủ Đức.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo bộ, ngành, các tỉnh, thành phố và đại diện các cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp.

Theo đồ án quy hoạch chung thành phố Thủ Đức được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thành phố Thủ Đức là đô thị loại 1 thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, là đầu mối giao thông của vùng Đông Nam Bộ về đường bộ, đường sắt, hàng hải và đường thủy nội địa và là trung tâm phía đông về kinh tế, khoa học kỹ thuật và công nghệ, văn hóa, giáo dục đào tạo với quy mô dân số đến năm 2030 có khoảng 1,8 triệu người, đến năm 2040 có khoảng 2,6 triệu người và sau năm 2040 khoảng 3 triệu người.

Quang cảnh Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch chung thành phố Thủ Đức.

Quang cảnh Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch chung thành phố Thủ Đức.

Không gian thành phố Thủ Đức được chia thành 9 phân vùng tương ứng với 11 trọng điểm phát triển, gắn với giá trị văn hóa, lịch sử và tiềm năng lợi thế riêng, đã được nghiên cứu, phản biện hết sức khoa học, trí tuệ và trách nhiệm sẽ phát huy tối đa giá trị của mỗi phân vùng, làm động lực phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, kiến tạo cơ hội việc làm, cung cấp tiện ích xã hội chất lượng cao cho người dân, trong đó các trọng điểm phát triển cũng là những trung tâm đổi mới, sáng tạo để hình thành nền kinh tế tri thức; phát triển theo xu hướng đô thị thông minh.

Quy hoạch chung thành phố Thủ Đức sẽ tác động tích cực sâu rộng đến nhiều mặt của thành phố Thủ Đức từ công tác quản lý điều hành của cấp chính quyền cũng như hoạt động của người dân và doanh nghiệp, mở ra nhiều hướng phát triển mới nhờ vào tính kết nối và đồng bộ thông qua 9 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 từ Quy hoạch chung được duyệt, từ đó sẽ tháo gỡ nhiều khó khăn trong công tác cấp phép xây dựng và các nhu cầu chính đáng khác cho người dân và doanh nghiệp.

Hạ tầng giao thông sẽ mở ra nhiều không gian mới như phát triển 9 tuyến đường sắt đô thị và liên vùng kết nối tại thành phố Thủ Đức với phần còn lại của Thành phố Hồ Chí Minh và sân bay quốc tế Long Thành, đáp ứng 50%-60% nhu cầu đi lại; phát triển đô thị theo theo định hướng gắn với giao thông công cộng (TOD); phát triển nhiều tuyến đường mới, có tính kết nối liên vùng như tuyến đường nối Liên cảng Cát Lái-Phú Hữu/Nút giao Vành đai 3-Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành Dầu Giây, tuyến nối đường Vành đai 2 vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Chơn Thành.

Không gian đô thị được quy hoạch lấy không gian cây xanh mặt nước làm trung tâm, tổ chức hệ thống sông, kênh, rạch (sông Sài Gòn, sông Đồng Nai, sông Tắc, rạch Chiếc, rạch Trau Trảu, rạch Gò Công, rạch Ông Nhiêu,…) gắn kết với hệ thống công viên cây xanh sử dụng công cộng, hình thành nên khung cấu trúc không gian đặc sắc, đồng thời có vai trò là các hành lang trữ và thoát nước.

Thành phố Thủ Đức sẽ tăng diện tích đất cho công trình giáo dục cấp đô thị lên gần 5 lần, tăng diện tích đất cho các cơ sở y tế cấp đô thị lên hơn 10 lần, tăng diện tích đất cho các công trình văn hóa và thể dục thể thao cấp đô thị lên khoảng 3 lần; trong đó, bao gồm khu Liên hợp thể thao quốc gia tại khu vực Rạch Chiếc cũng như diện tích công viên cây xanh sẽ đạt 1.800ha.

Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Mãi đề nghị các Sở, ban, ngành Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Thủ Đức tổ chức công bố rộng rãi Đồ án quy hoạch chung thành phố Thủ Đức đến từng phường, từng khu phố, từng hộ dân bằng nhiều hình thức để tuyên truyền trong cộng đồng doanh nghiệp và trong nhân dân về định hướng phát triển thành phố Thủ Đức đến năm 2040; trong đó, lưu ý nội dung thông tin quy hoạch cần thiết về quy mô dân số, cơ cấu sử dụng đất, các điểm nhấn tại một số khu vực, công trình…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức phối hợp các sở ngành thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết tổ chức thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt, triển khai thủ tục, trong đó tổ chức khảo sát hiện trạng thực tế 9 phân vùng phát triển và chỉ đạo xây dựng lộ trình phát triển trong từng giai đoạn đến năm 2040.

Đồng thời, tăng cường liên kết phát triển với các địa phương giáp ranh thành phố Thủ Đức gắn với thế mạnh từng địa phương để tạo động lực phát triển chung. Đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tập trung khai thác hiệu quả trí tuệ, sức sáng tạo để phục vụ mục tiêu phát triển chung thành phố Thủ Đức.

Tại hội nghị, Thành phố Hồ Chí Minh còn giới thiệu, quảng bá những tiềm năng, lợi thế và các dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn thành phố Thủ Đức.

Hội nghị giới thiệu tới các nhà đầu tư 535 dự án trên địa bàn thành phố Thủ Đức với 05 loại hình đầu tư với tổng nguồn vốn trên 800 nghìn tỷ đồng.

Thành phố Thủ Đức đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 12 dự án phát triển nhà ở trong năm 2024 với tổng vốn đăng ký hơn 33 nghìn tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Phân cấp phải làm bộ máy xử lý công việc nhanh hơn, gần dân hơn, hiệu quả hơn

Tiếp tục chương trình làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, chiều 25/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 220 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn đã tham quan Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Cơ quan Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Trao đổi kinh nghiệm phát huy hiệu quả Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Chiều 24/9, Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đón Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An do đồng chí Trần Quốc Khánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An làm Trưởng đoàn đến tham quan, trao đổi và học tập kinh nghiệm tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại cơ quan Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố.

Các Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Tổ số 6 tham gia buổi tiếp xúc cử tri chiều 24/9. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Dự kiến tuần tới, sách sẽ được giao đầy đủ cho các trường

Chiều 24/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cùng Tổ đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 6, đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Bình Tiên, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Diên Hồng, Bình Phú Hòa Hưng và Vườn Lài.

Nguyên lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh ấn nút khai mạc Lễ hội Nông sản đặc trưng và sản phẩm OCOP tỉnh Tây Ninh lần thứ I năm 2026.

Kết nối chuỗi giá trị, phát triển bền vững

Ngày 22/9, tại Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức khai mạc Lễ hội Nông sản đặc trưng và sản phẩm OCOP tỉnh Tây Ninh lần thứ I năm 2026, với chủ đề “Lễ hội Nông sản Tây Ninh - Kết nối chuỗi giá trị, phát triển bền vững”.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: THẾ ANH)

Đưa nghị quyết vào thực tiễn, tạo đà tăng trưởng bứt phá

Sáng 22/9, tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI (nhiệm kỳ 2026-2031), các đại biểu đã thảo luận tại hội trường về nhiều nội dung liên quan triển khai Luật Phát triển đô thị, các lĩnh vực y tế, giáo dục, triển khai các dự án, quy hoạch không gian ngầm, khu vực TOD.

Toàn cảnh kỳ họp. (Ảnh: THẾ ANH)

Hành động để tạo kết quả thực chất

Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 là kỳ họp chuyên đề có ý nghĩa quan trọng. Trong số 38 nội dung được xem xét, quyết nghị tại kỳ họp có 24 dự thảo nghị quyết cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Luật Phát triển đô thị. Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.

Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng đồng chí Trương Minh Huy Vũ. (Ảnh: THẾ ANH)

Đồng chí Trương Minh Huy Vũ được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 21/9, tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân  Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố với số phiếu đồng ý là 118/120 (chiếm 98,33%) đại biểu có mặt.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thị Xuân Hương kiểm tra thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Khánh Hậu.

Quyết tâm xử lý 'điểm nghẽn' chuyển đổi số

Triển khai Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, tỉnh Tây Ninh đang chuyển từ tư duy “làm nhiệm vụ” sang “giải quyết điểm nghẽn”, lấy kết quả đầu ra làm thước đo.