Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị xã Phong Điền

Chiều 31/12, huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 1314/NQ-UBTVQH15 ngày 30/11/20234 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị xã Phong Điền, thành phố Huế.
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho lãnh đạo thị xã Phong Điền.
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho lãnh đạo thị xã Phong Điền.

Tham dự lễ công bố có các đồng chí: Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo và nguyên lãnh đạo thị xã Phong Điền qua các thời kỳ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Vui, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền cho biết, quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết 15 của Tỉnh ủy từ ngày 13/12/2021, huyện đã tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng thị xã với quyết tâm chính trị cao nhất và đạt nhiều kết quả quan trọng. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, cảnh quan môi trường ngày càng hoàn thiện, diện mạo đô thị có nhiều khởi sắc; đến nay có 15/15 xã (đạt 100%) đạt chuẩn nông thôn mới.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng nâng cao tỷ trọng công nghiệp (chiếm 60%), dịch vụ-thương mại (chiếm 20%); thu nhập bình quân đầu người đạt 75,7 triệu đồng/người, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2024 giảm sâu (giảm còn 1,44%/2,05% kế hoạch).

Một góc thị xã Phong Điền hôm nay.

Một góc thị xã Phong Điền hôm nay.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cán bộ, đảng viên và nhân dân Phong Điền hết sức vui mừng và phấn khởi khi được Quốc hội ban hành Nghị quyết số 175, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1314 về công nhận Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Phong Điền trở thành thị xã. Đây chính là dấu mốc quan trọng và là niềm tự hào của Đảng bộ, nhân dân thị xã Phong Điền trong tiến trình phát triển.

Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Phong Điền sẽ tiếp tục phát huy cao truyền thống cách mạng, vượt qua khó khăn, thử thách, quyết tâm xây dựng thị xã Phong Điền ngày càng phát triển. Tiếp tục phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực để nâng cao các tiêu chí đô thị loại IV, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ theo quy hoạch. Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế của thị xã tăng trưởng vượt bậc, nâng cao năng lực quản lý đô thị, xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới nâng cao, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, nhất là thu nhập của người dân. Tiếp tục giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng thị xã Phong Điền xứng đáng là đô thị động lực phía bắc của thành phố Huế.

Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh phát biểu chúc mừng và chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã nhiệt liệt chúc mừng toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thị xã Phong Điền chuẩn bị bước sang trang sử mới đầy tự hào, vẻ vang và sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp mới cho sự phát triển của thành phố Huế trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Văn Phương cho biết, ngày 30/11/2024, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 175/2024/QH15 về việc thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương và Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 1314/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của thành phố Huế giai đoạn 2023-2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025. Như vậy, kể từ ngày 01/01/2025, Huế vinh dự trở thành thành phố trực thuộc trung ương thứ 6 của cả nước, Phong Điền trở thành thị xã với 12 đơn vị hành chính trực thuộc (6 phường, 6 xã). Đây là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thừa Thiên Huế cũng như của thị xã Phong Điền trong những năm qua.

Trung tâm thị xã Phong Điền nhìn từ trên cao vào ban đêm.
Trung tâm thị xã Phong Điền nhìn từ trên cao vào ban đêm.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 1314/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của thành phố Huế giai đoạn 2023-2025 theo đúng tinh thần Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, nhằm tập trung nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế, mở rộng không gian phát triển cho các địa phương của Huế, tăng cường liên kết vùng; thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển mới, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Tuy nhiên, việc sắp xếp đơn vị hành chính là công việc khó, nhạy cảm, phức tạp, tác động lớn đến tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tư tưởng, tâm lý, vấn đề khác biệt về văn hóa, phong tục tập quán hình thành từ lâu đời của nhân dân mỗi địa phương.

Vì vậy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị lãnh đạo thị xã Phong Điền thường xuyên tổ chức quán triệt, tuyên truyền và làm tốt công tác tư tưởng, chỉ đạo tổ chức làm việc, gặp gỡ với các đối tượng chịu sự tác động để cùng thống nhất, chia sẻ các chủ trương của Đảng và Nhà nước trong bối cảnh đổi mới, tinh gọn hệ thống chính trị hiện nay; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, tiến hành bài bản, khoa học, chắc chắn từng bước theo trình tự, thủ tục, hướng dẫn của Trung ương và đảm bảo chất lượng, tiến độ theo đúng kế hoạch đã đề ra; tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự.

Tuyến Quốc lộ 1A, đường huyết mạch đi qua trung tâm thị xã Phong Điền.

Tuyến Quốc lộ 1A, đường huyết mạch đi qua trung tâm thị xã Phong Điền.

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi có nhiều ngày lễ trọng đại của đất nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong rằng toàn thể cán bộ và nhân dân thị xã Phong Điền tiếp tục đoàn kết hơn nữa, phấn đấu vươn lên, xứng đáng là đô thị động lực phía bắc của thành phố Huế; góp phần cùng với thành phố Huế sớm hoàn thành mục tiêu đưa Huế trở thành “một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; quốc phòng, an ninh được đảm bảo vững chắc; đời sống vật chất và tinh thần người dân đạt mức cao” theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Theo Nghị quyết số 1314 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, từ ngày 1/1/2025, huyện Phong Điền có tên gọi mới là thị xã Phong Điền, diện tích khoảng 945,66km2, tổng dân số là 102.147 người. Thị xã Phong Điền có 12 đơn vị hành chính cấp xã, phường; trong đó có 6 phường, gồm: Phong Thu (thị trấn Phong Điền và xã Phong Thu); Phong Hải (xã Điền Hải và Phong Hải); Phong Phú (xã Điền Lộc và Điền Hòa); Phong Hòa; Phong An và Phong Hiền; 6 xã gồm: Phong Thạnh (xã Điền Môn và Điền Hương); Phong Bình, Phong Chương, Phong Sơn, Phong Xuân và Phong Mỹ.

Có thể bạn quan tâm

Các đơn vị tập trung thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới A Lưới, thành phố Huế.

Trên những công trình đang tăng tốc

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, thành phố Huế đang dồn lực đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm. 

Ngày 23/6, Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn tiến hành khảo sát, giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Quân khu 4 tham gia thực hiện nhiệm vụ trong chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại Nghệ An.

Sẵn sàng cho Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 được tổ chức từ ngày 9 đến 10/7, tại khu vực biên giới tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào). Đây không chỉ là hoạt động đối ngoại mang ý nghĩa chiến lược, mà còn là ngày hội của tình đoàn kết, hữu nghị giữa quân và dân hai bên biên giới.

Đại tá Trần Quang Trung, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân thuộc Đại đội Biên phòng 252 có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình kết nghĩa.

Điểm sáng trong phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Ngày 5/7, tại xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) và Đại đội Biên phòng 252 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) tổ chức Hội nghị sơ kết 12 năm thực hiện Chương trình kết nghĩa giai đoạn 2014-2026.

Đại tá Trần Đăng Khoa, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An; Thiếu tá A-Lếch-Xay Ma-La, Phó trưởng Phòng chống tội phạm và ma túy, Phòng Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào và Đại úy Lô Anh Tú, Đội trưởng Trinh sát, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tham gia giao lưu.

Tọa đàm sĩ quan trẻ hai nước Việt Nam-Lào

Tối 4/7, tại Nghệ An, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Quân đội nhân dân Lào phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu, tọa đàm sĩ quan trẻ biên giới hai nước Việt Nam-Lào năm 2026 với chủ đề “Sắt son hữu nghị-Vững bước tương lai”.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Huế Hoàng Hải Minh đã tiếp Đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) do bà Malika Yebdri làm Trưởng đoàn.

Thành phố Huế và Cergy (Cộng hòa Pháp): Tiếp nối hành trình hợp tác hữu nghị vì phát triển bền vững

Chuyến thăm, làm việc của Đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) tại Huế tiếp tục khẳng định quyết tâm của hai địa phương trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, phát triển đô thị bền vững, góp phần tăng cường kết nối giữa địa phương Việt Nam và Pháp.

Đường đầu cầu Nhật Lệ 3 phía đông ở Bảo Ninh chưa thể thi công do vướng mặt bằng.

Quảng Trị: Gỡ được “điểm nghẽn” về mặt bằng để hoàn thành dự án cầu Nhật Lệ 3

Ngày 3/7, Ủy ban nhân dân phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cho biết, đến chiều tối 2/7, sau khi được vận động một cách quyết liệt vừa có tình, có lý, 7 hộ dân ở Bảo Ninh đã thống nhất nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để làm đường đầu cầu Nhật Lệ 3. Như vậy, chỉ ít thời gian nữa cây cầu mới được hoàn thành. 

Nhà máy thủy điện Hủa Na có công suất thiết kế 180MW, bao gồm hai tổ máy với tổng mức đầu tư khoảng 7.092 tỷ đồng, sản lượng điện trung bình năm là 712,7 triệu Kwh. (Ảnh: TL)

Nghệ An: Còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na

Những tồn tại, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân tái định cư và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bởi vậy, việc sớm hoàn thành dứt điểm việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na đang là yêu cầu đặt ra.

Hội thảo “Kết nối 3 nhà - Huy động nguồn lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố Huế” diễn ra chiều 2/7 tại Huế.

Huế kích hoạt nền tảng số kết nối “3 nhà”: Biến bài toán thực tiễn thành động lực đổi mới sáng tạo

Từ quản lý đô thị thông minh, bảo tồn di sản đến phát triển kinh tế số, thành phố Huế đang đứng trước nhiều bài toán lớn cần lời giải. Nền tảng số kết nối “3 nhà” vừa được Huế ra mắt kỳ vọng sẽ tạo cơ chế liên kết thực chất giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển.

Đại học Huế trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc nhiệm kỳ mới.

Đại học Huế kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc

Việc kiện toàn đồng bộ đội ngũ lãnh đạo các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc không chỉ hoàn thiện bộ máy quản trị theo quy định, mà còn tạo nền tảng để Đại học Huế nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy tự chủ, đổi mới sáng tạo và hiện thực hóa mục tiêu trở thành Đại học Quốc gia.