Công an tỉnh Tuyên Quang tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình

Chiều 19/7, Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2022) và tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình trong lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh Tuyên Quang.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang Lê Thị Kim Dung trao Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang Lê Thị Kim Dung trao Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng Cảnh sát Công an Tuyên Quang nói riêng; giao lưu với các tập thể, cá nhân điển hình thuộc lực lượng Công an Tuyên Quang. Những thành tích, chiến công của lực lượng Công an Tuyên Quang đóng góp to lớn trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Thay mặt các đồng lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng, sự hy sinh lớn lao của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Công an Tuyên Quang trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, Công an toàn tỉnh nói chung, lực lượng cảnh sát nói riêng cần tiếp tục phát huy truyền tốt đẹp, triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng lực lượng Công an, lực lượng Cảnh sát nhân dân "trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới", đồng thời, làm tốt công tác dự báo, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, xử lý, kiềm chế các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, kiên quyết không để hình thành tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen" trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; gắn kết chặt chẽ công tác quản lý ngành, lĩnh vực, địa bàn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, góp phần xây dựng quê hương Tuyên Quang ngày càng phát triển, giàu đẹp.

Dịp này, Công an tỉnh Tuyên Quang có 1 tập thể và 1 cá nhân được tuyên dương và trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng; 2 cá nhân được trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua lực lượng Công an nhân dân”, 3 tập thể và 4 cá nhân được nhân Bằng khen của Bộ trưởng Công an; 10 tập thể và 20 cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 28 tập thể và 37 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.