Công an Hải Phòng đón nhận danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

NDĐT - Sáng 20-1, tại Cung Văn hoá Lao động hữu nghị Việt Tiệp, Công an TP Hải Phòng đã vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) do Đảng và Nhà nước trao tặng. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an dự và phát biểu ý kiến.

Lễ đón nhận danh hiệu cao quý Anh hùng LLVTND thời kỳ chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) của lực lượng Công an TP Hải Phòng do Đảng và Nhà nước trao tặng.
Lễ đón nhận danh hiệu cao quý Anh hùng LLVTND thời kỳ chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) của lực lượng Công an TP Hải Phòng do Đảng và Nhà nước trao tặng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Trần Đại Quang ghi nhận những thành tích to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Hải Phòng, trong đó có sự đóng góp tích cực của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân Hải Phòng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vẻ vang của dân tộc. Đồng chí tin tưởng rằng, phát huy truyền thống “Trung dũng, quyết thắng” của thành phố cảng, đơn vị Anh hùng LLVTND, trước yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới, lực lượng Công an Hải Phòng tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, giao phó, góp phần tích cực trong bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biển, đảo thành phố và đất nước.

Bộ trưởng cũng lưu ý, công an Hải Phòng cần chủ động, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, Bộ Công an trong bảo đảm trật tự an ninh trong mọi tình huống; chú trọng xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; trước mắt tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và tổ chức tốt Đại hội Đảng trong lực lượng công an...

Ngay từ khi ra đời, lực lượng Công an Hải Phòng đã đương đầu với nhiều thử thách cam go, cùng quân và dân thành phố chiến đấu kiên cường, bất khuất chống thù trong, giặc ngoài, bảo vệ an toàn chính quyền cách mạng non trẻ, giữ gìn an ninh trật tự thành phố, củng cố niềm tin trong nhân dân. Khi thực dân Pháp xâm lược, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, lực lượng Công an Hải Phòng đi sâu vào vùng địch, xây dựng cơ sở, diệt tề, trừ gian, phá hủy phương tiện chiến tranh của địch, hỗ trợ phong trào cách mạng của quần chúng, bẻ gãy nhiều đợt càn quét của đế quốc Pháp, bảo vệ an toàn các cơ quan đầu não kháng chiến, giữ gìn an ninh trật tự vùng giải phóng, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ 7-5-1954 chấn động địa cầu.

Trong thời kỳ 300 ngày quân Pháp rút quân khỏi Hải Phòng, lực lượng công an đã chủ động triển khai công tác đấu tranh làm thất bại âm mưu phá hủy, tháo dỡ máy móc di chuyển vào miền nam hòng làm tê liệt nền kinh tế thành phố; ngăn chặn âm mưu thâm độc của địch dụ dỗ, cưỡng ép đồng bào, chủ yếu là đồng bào công giáo từ các tỉnh kéo về Hải Phòng di cư vào nam nhằm làm mất ổn định miền bắc, chia cắt đất nước ta và triệt phá các ổ gián điệp cài cắm lại, nhằm phá hoại miền bắc.

Từ năm 1954 đến 1975, Công an Hải Phòng đã xác lập và đấu tranh có hiệu quả với hơn 40 chuyên án gián điệp, phát hiện gần 100 đối tượng có dấu hiệu nghi vấn là tình báo gián điệp, dựng lại hệ thống gần 30 cơ sở tổ chức tình báo gián điệp của địch ở Hải Phòng cùng nhiều cơ sở xã hội cũ mà bọn tình báo gián điệp có thể lợi dụng, nổi bật như: chuyên án C30, GM65, ED69... Phát hiện nhiều đối tượng được Mỹ, ngụy tuyển lựa, huấn luyện làm gián điệp tung về địa bàn Hải Phòng; đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng X70, X77 lợi dụng con đường hàng hải qua Cảng Hải Phòng để đưa phương tiện vào hoạt động tình báo.

Công an Hải Phòng đã đập tan hàng chục tổ chức phản động; bắt, truy tố hàng trăm đối tượng; tập trung cải tạo, cải tạo tại chỗ, quản chế và xử lý hành chính hàng nghìn đối tượng phản động và tay sai cốt cán. Điển hình, đã phá các chuyên án H7, P250, ngăn chặn hoạt động của các tổ chức phản động như: “Mặt trận chống cộng miền bắc”, “Chi bộ liên hiệp Pháp”, “Đoàn thanh niên tự do”, “Việt Nam nhân dân Đảng”, “Tân Việt cách mạng đảng”...

Phát huy truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”, lực lượng Công an Hải Phòng đã hoàn thành đặc biệt xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Công an Hải Phòng có sáu tập thể và một cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND; 642 lượt tập thể, cá nhân được thưởng Huân chương Quân công, Chiến công; năm 1960 được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cờ đơn vị dẫn đầu lực lượng Công an nhân dân toàn quốc; năm 1967 được tặng cờ luân lưu của Chính phủ; 20 năm liên tục được Bộ Công an tặng cờ và bằng khen…

Trong công cuộc cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội và đổi mới, Công an Hải Phòng luôn phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự thành phố Cảng, xứng đáng là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, chế độ XHCN và nhân dân, tiếp tục lập nhiều chiến công xuất sắc: năm 1985 được thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, năm 1995 được thưởng Huân chương Quân công hạng nhất, năm 2014 được thưởng Huân chương Quân công hạng ba và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đặc biệt năm 2014, Công an Hải Phòng được nhận cờ thi đua của Chính phủ và được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ chống Mỹ, cứu nước. Đây là niềm vinh dự tự hào, là trách nhiệm lớn lao của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Hải Phòng ngày nay và các thế hệ mai sau nguyện không ngừng phấn đấu, rèn luyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan về tình hình triển khai xây dựng Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới

Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.

Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới

Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới

Nhân dịp thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã trả lời phỏng vấn của Hãng thông tấn TASS của Nga.

Tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong kỷ nguyên mới

Tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong kỷ nguyên mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân được kỳ vọng tạo dấu mốc mới và bước chuyển biến chiến lược trong hợp tác song phương; đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như khoa học-công nghệ, đào tạo, năng lượng, dầu khí, văn hóa, du lịch, hợp tác địa phương

[Video] Thời sự 24h ngày 6/9/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản lấy địa phương, doanh nghiệp, người dân làm trung tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 6/9/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản lấy địa phương, doanh nghiệp, người dân làm trung tâm

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026; Hà Nội lấy ý kiến cư dân về điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng; Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh kèm mưa.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc gặp . (Ảnh: THANH GIANG)

Hợp tác địa phương có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Nhật Bản

Sáng 6/9, trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản lần thứ hai tại thành phố Huế, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Đoàn đại biểu các địa phương của Nhật Bản. Cùng dự có đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đến thủ đô Seoul, bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 6/9 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay Seongnam ở thủ đô Seoul, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik và Phu nhân.

Mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ

Mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ

Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.