Công an Hải Dương xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh toàn diện

Chiều 26/12, Công an tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Thứ trưởng Công an Lương Tam Quang trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Thứ trưởng Công an Lương Tam Quang trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an dự, chỉ đạo hội nghị.

Năm 2022, Công an tỉnh Hải Dương đã điều tra, làm rõ 534 vụ, 905 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội; phát hiện xử lý 189 vụ, 894 đối tượng cờ bạc; phát hiện điều tra, xử lý 87 vụ việc liên quan đến tội phạm tín dụng đen, đã khởi tố 31 vụ, 52 bị can về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và triệt phá đối tượng hoạt động tín dụng đen trên không gian mạng.

Công an tỉnh Hải Dương cũng đã phát hiện, bắt giữ 677 vụ, 1.213 đối tượng về ma túy; phát hiện xử lý 14 vụ, 38 bị can về tham nhũng, chức vụ; bắt giữ, xử lý 1.313 vụ, 1.387 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế. Cũng trong năm 2022, Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện, tiếp nhận, điều tra, xử lý 1.424 vụ việc vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm.

Trật tự an toàn giao thông được bảo đảm, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí. Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân gắn chíp điện tử cũng được Công an tỉnh Hải Dương thực hiện quyết liệt và đã đạt tỷ lệ 97,2%; hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư với Cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã phát hiện, xử phạt vi phạm về phòng cháy, chữa cháy đối với 914 trường hợp.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương trao tặng Công an huyện Thanh Miện cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương trao tặng Công an huyện Thanh Miện cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thượng tướng Lương Tam Quang biểu dương, ghi nhận những chiến công, thành tích mà lực lượng công an tỉnh Hải Dương đã đạt được trong năm 2022.

Đồng thời, Thượng tướng yêu cầu Công an tỉnh Hải Dương phải xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh toàn diện, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải luôn luôn không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên sâu nghiệp vụ, làm chủ khoa học, công nghệ để đáp ứng được mọi nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, Thượng tướng lưu ý, Công an tỉnh Hải Dương phải đào tạo, bồi dưỡng lực lượng công an xã, làm tốt công tác dân vận để người dân tin, dân hiểu, chia sẻ, yêu thương và cùng với lực lượng làm tốt công tác bảo đảm an trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Lực lượng công an tỉnh cần nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo sát, trúng, đúng tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, lực lượng công an cần chủ động xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; nắm tình hình, giải quyết kịp thời các điểm mâu thuẫn, khiếu kiện, các vụ đình công, lãn công; chủ động có kế hoạch, phương án huy động lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, phục vụ việc thực hiện các dự án phát triển hạ tầng, kinh tế-xã hội của tỉnh nhà, không để phát sinh thành “điểm nóng”.

Công an tỉnh Hải Dương phải chủ động tấn công, trấn áp tội phạm, triệt phá các băng, nhóm tội phạm, xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; đấu tranh có hiệu quả với tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, ma túy, buôn lậu và kéo giảm tội phạm một cách bền vững.

Quán triệt phương châm “lấy phòng ngừa là chính”, Hải Dương cần duy trì, phát triển, nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm (đặc biệt là mô hình các Tổ công tác 151 đang phát huy hiệu quả); nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự; thực hiện tốt các Đề án, Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Bí thư, Chính phủ, Bộ Công an và của tỉnh.

Công an tỉnh Hải Dương cũng cần phát huy vai trò nòng cốt, quản lý chặt chẽ người nước ngoài, các cơ sở kinh doanh có điều kiện; vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ; làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và kéo giảm tai nạn giao thông.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho Phòng Cảnh sát hình sự và 2 cá nhân; 3 đơn vị của Công an tỉnh được nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an; 5 cá nhân được nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng. Nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.