Công an Bình Thuận ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm

Sáng 14/7, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, Thành phố Phan Thiết, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Các lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận tại Lễ ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm. (Ảnh: Đình Châu)
Các lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận tại Lễ ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm. (Ảnh: Đình Châu)

Tham dự lễ có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các địa phương trong tỉnh và gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị, lực lượng Công an Bình Thuận. Cùng với đó, còn có sự tham dự của đại diện công an 6 tỉnh trong Cụm thi đua số 7 Bộ Công an.

Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận đã triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác công an, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng giữ vững môi trường an ninh, an toàn, phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự trên một số lĩnh vực, địa bàn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể dẫn đến phức tạp. Dự báo từ nay đến cuối năm, hoạt động của các loại tội phạm sẽ tiếp tục diễn biến khó lường với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi, nguy hiểm hơn.

Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận phát biểu giao nhiệm vụ cho các lực lượng Công an tỉnh. (Ảnh: Đình Châu)
Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận phát biểu giao nhiệm vụ cho các lực lượng Công an tỉnh. (Ảnh: Đình Châu)

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận chỉ rõ, thời gian qua đã xảy ra một số vụ việc các đối tượng có biểu hiện hoạt động băng nhóm liên quan đến hành vi lấn chiếm đất công, đất dự án; thực hiện những hành vi côn đồ, coi thường pháp luật, uy hiếp người dân, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản... nhưng công tác đấu tranh, xử lý chưa triệt để, hiệu quả.

Các lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận tại lễ ra quân. (Ảnh: Đình Châu)

Các lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận tại lễ ra quân. (Ảnh: Đình Châu)

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận; xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ công tác, Giám đốc Công an tỉnh giao nhiệm vụ, yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự.

Toàn lực lượng công an tỉnh phải quyết tâm trừng trị các loại tội phạm, “tuyên chiến” với các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, các hành vi lấn chiếm đất; tội phạm liên quan tín dụng đen, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản; mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy và các loại tội phạm khác.

Các lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận tại Lễ ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm. (Ảnh: Đình Châu)

Các lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận tại Lễ ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm. (Ảnh: Đình Châu)

Giám đốc Công an tỉnh cũng khẳng định, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh sẽ kiên quyết, kiên trì và quyết tâm làm trong sạch nội bộ, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm, với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ", nhất là các trường hợp sai phạm có biểu hiện bao che, làm ngơ cho tội phạm hoạt động.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho lực lượng Công an. (Ảnh: Đình Châu)
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho lực lượng Công an. (Ảnh: Đình Châu)

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng yêu cầu lực lượng công an phải làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo toàn diện, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Chủ động nắm, phân tích, dự báo chính xác tình hình, nhận diện chính xác và có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Giải quyết tốt các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật.

Huy động mọi nguồn lực tham gia phòng, chống tội phạm. Đẩy mạnh tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự; mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; tội phạm trong lĩnh vực đất đai, lấn chiếm đất công, đất đã giao cho các dự án; tội phạm công nghệ cao…

Đồng chí Đoàn Anh Dũng nhấn mạnh: “Công tác đấu tranh phải thường xuyên, liên tục, kiên trì bền bỉ, tạo hiệu ứng lan tỏa, hình thành các phong trào phòng, chống tội phạm từ cơ sở, để mỗi người dân là đôi mắt, cánh tay nối dài giúp lực lượng công an hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự từ ngày ngày 14/7-15/9/2023, toàn lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận quyết tâm điều tra, khám phá các loại tội phạm về trật tự xã hội đạt trên 85%; điều tra, khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng trên 90% tổng số án khởi tố; 100% tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đều được tiếp nhận, xử lý; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt trên 90%, không để tồn tại tin báo quá hạn giải quyết; giảm số vụ án, vụ việc tạm đình chỉ so với đầu kỳ 2023, trong đó giải quyết ít nhất 70% số vụ án tạm đình chỉ hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự; giảm số đối tượng truy nã so với đầu kỳ 2023 từ 50% trở lên.

Các lực lượng công an tham gia diễu hành biểu dương lực lượng. (Ảnh: Đình Châu)

Các lực lượng công an tham gia diễu hành biểu dương lực lượng. (Ảnh: Đình Châu)

Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận đã tham gia diễu hành biểu dương, thị uy lực lượng trên các tuyến đường chính của thành phố Phan Thiết.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ảnh minh họa.

Tiêu chuẩn mới về định mức sử dụng xe ô-tô công

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 379/2026/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô-tô gồm: Xe ô-tô phục vụ công tác các chức danh; xe ô-tô phục vụ công tác chung; xe ô-tô chuyên dùng; xe ô-tô phục vụ lễ tân nhà nước. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 16/11/2026.