“Con đường tơ lụa”

NDĐT - Hơn 300 năm trước, đô thị cổ Hội An (Quảng Nam) là thương cảng nổi tiếng sầm uất một thời, là đầu mối nối “Con đường tơ lụa” đưa sản phẩm lụa tơ tằm của xứ Đàng trong xuất khẩu sang Trung Hoa, Nhật Bản và các nước châu Âu.

“Con đường tơ lụa”

Trong khuôn khổ “Festival Hành trình kết nối Di sản Quảng Nam lần thứ 6”, sáng 12-6, Fetstival văn hóa tơ lụa, thổ cẩm Việt Nam – châu Á 2017 diễn ra tại Làng lụa thành phố cổ Hội An. Với chủ đề: “Con đường tơ lụa trên biển”, mục đích của Festival văn hóa tơ lụa, thổ cẩm nhằm khôi phục nghề truyền thống ươm tơ dệt lụa ở các làng nghề nổi tiếng trong cả nước và đưa sản phẩm lụa tơ tằm đến với đời sống hàng ngày.

Lần đầu tiên, một chương trình về lụa với sự tham gia của các nước có nền dệt lụa nổi tiếng trên thế giới, như: Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Tây Ban Nha, Italy, Thái-lan, Myanmar, Campuchia và Brazil cùng hơn 12 làng nghề dệt lụa và cơ sở dệt lụa, thổ cẩm trong cả nước.

Fetstival văn hóa tơ lụa, thổ cẩm Việt Nam quy tụ các nghệ nhân trình diễn nghề dệt truyền thống của Việt Nam như làng nghề dệt Tân Châu (An Giang) với sản phẩm lụa Mỹ Á nổi tiếng một thời. Đặc biệt, với hai nghệ nhân trẻ được truyền nghề từ một nghệ nhân nổi tiếng nhất của làng dệt Vạn Phúc, Hà Đông (Hà Nội). Rực rỡ mầu lụa nhuộm từ thảo mộc thiên nhiên và dệt hoa văn cổ đám cưới của người Chăm (Ninh Thuận). Lụa tơ tằm nổi tiếng của làng dệt Mã Châu, đưa lụa tơ tằm Mã Châu trở lại thị trường, thông qua hình ảnh chiếc áo dài duyên dáng, sang trọng và kỹ thuật pha mầu điêu luyện trong dệt thổ cẩm của dân tộc Cà Tu thuộc huyện Tây Giang (Quảng Nam). Thương hiệu đũi Thái Bình nổi tiếng với bộ sưu tập cách điệu riêng biệt qua bàn tay các nhà thiết kế trẻ. Các nghệ nhân dệt thổ cẩm tại làng dệt Văn Giáo, huyện Tịnh Biên (An Giang) thường sử dụng kỹ thuật dệt ba lớp sợi tơ, với ba mầu khác nhau để làm ra chiếc khăn choàng, xà-rông hay các bức họa, khăn trải bàn phong phú…

Nhiều nghệ nhân và thợ dệt đến từ miền núi cao phía bắc như Hà Giang. Gian hàng thổ cẩm làng Lũng Tám đã làm ngẩn ngơ du khách bởi đôi má ửng hồng của cô sơn nữ bên khung cửi. Cô gái Sùng Thị Dính, ở HTX dệt Hợp Tiến, xã Lũng Tám, huyện Quản Bạ (Hà Giang), cho biết, hợp tác xã chuyên dệt vải lanh, sản phẩm không chỉ là những bộ váy truyền thống rực rỡ dành cho thiếu nữ dân tộc Mông mà còn làm ra những mặt hàng phục vụ du khách trong nước và quốc tế như áo gối, ví, khăn trải bàn, khăn piêu rất được khách hàng ưa chuộng. Hiện HTX dệt Hợp Tiến có khoảng hơn 100 chị em làm việc. Ở vùng núi cao ngoài làm nương, thời gian còn lại dệt thổ cẩm, mỗi tháng thu nhập 2,5 triệu đồng.

Tại Fetstival, triển lãm sản phẩm lụa tơ tằm của các nước Thái-lan, Campuchia, Lào, Ấn Độ, Trung Quốc, Myanmar vào tối 12-6, tại Khổng Miếu, trình diễn 18 bộ sưu tập “Đêm lụa phương Đông” thể hiện dòng thời trang tơ lụa ứng dụng vào đời sống hàng ngày, có sự kết hợp chặt chẽ giữa sáng tạo thời trang và chất liệu lụa, đũi Việt Nam do nhà thiết kế Minh Hạnh đạo diễn… Đây là cơ hội để nghệ nhân các làng nghề dệt lụa trao đổi kinh nghiệm, các đơn vị sản xuất, các nhà thiết kế thời trang bảo tồn, giữ gìn và phát triển văn hóa lụa tơ tằm, thổ cẩm, góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch với quy mô quốc tế, mở đầu ra cho thị trường lụa Việt và thổ cẩm truyền thống.

“Con đường tơ lụa” ảnh 1

Dệt lụa tơ tằm làng dệt Mã Châu, Duy Xuyên (Quảng Nam).

Kỹ thuật dệt hoa văn cổ đám cưới của người Chăm ở làng Mỹ Nghiệp, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận).

Quay tơ ở làng dệt Mã Châu, Duy Xuyên (Quảng Nam).

Thiếu nữ Chăm với kỹ thuật dệt hoa văn cổ đám cưới.

Thiếu nữ dân tộc Cà Tu, huyện Đông Giang (Quảng Nam) dệt thổ cẩm.

Khai mạc Festival Văn hóa tơ lụa, thổ cẩm Việt Nam - châu Á 2017 tại Làng lụa Hội An (Quảng Nam).

Khung cửi của người Khơ-me Tịnh Biên (An Giang).

Thiếu nữ Mông quay tơ dệt thổ cẩm.

Vẽ sáp trên vải thổ cẩm của dân tộc Mông, huyện Quản Bạ (Hà Giang).

Thiếu nữ dân tộc Thái (Nghệ An) dệt khăn thổ cẩm.

Lụa tơ tằm Quảng Nam.

Lụa tơ tằm Vạn Phúc

Du khách phương tây với sản phẩm dệt thổ cẩm.

Có thể bạn quan tâm

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục có điểm đầu tại nút giao Ô Chợ Dừa và điểm cuối tại nút giao thông Voi Phục, với tổng chiều dài hơn 2,2km.

[Ảnh] Hà Nội đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1

Thành ủy Hà Nội đã ra Thông báo số 66-TB/TU ngày 21/11/2025 và Văn bản số 85-CV/TU ngày 23/11/2025 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục); bảo đảm hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng xong trước ngày 15/12/2025 và thông tuyến trước ngày 15/1/2026.

Thành phố Đà Nẵng như "bồng bềnh" giữa biển, trời và mây trong sáng 2/12.

[Ảnh] Đà Nẵng đẹp bình yên sau đợt "triền miên mưa lũ"

Sau những đợt mưa lũ triền miên, Đà Nẵng những ngày gần đây như bừng tỉnh, với sự mát mẻ dễ chịu cùng một "thứ thời tiết say đắm lòng người". Người dân và du khách có mặt tại "thành phố đáng sống" lúc này có thể thảnh thơi tận hưởng từng vạt nắng và ngắm nhìn thành phố bình yên, tuyệt đẹp.

Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam Phạm Quang Hưởng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Báo Nhân Dân khóa XXVII, nhiệm kỳ 2025-2030.

[Ảnh] Đại hội Công đoàn Báo Nhân Dân lần thứ XXVII

Chiều 1/12, Công đoàn Báo Nhân Dân đã tổ chức Đại hội lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2025-2030 với chủ đề “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới-Phát triển”. Đại hội Công đoàn Báo Nhân Dân là sự kiện chính trị quan trọng, là đợt sinh hoạt rộng rãi, dân chủ và cũng là ngày hội của cán bộ, đoàn viên Công đoàn Báo Nhân Dân.

Khách du lịch ngồi sát khu vực đường ray khi tàu đi qua.

[Ảnh] Phố cà-phê đường tàu nhộn nhịp trở lại sau lệnh giải tỏa

Dù mới bị lực lượng chức năng giải tỏa, yêu cầu hàng chục hộ dân ký cam kết không lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt, nhưng chỉ sau vài ngày, tại phố cà-phê đường tàu (thuộc các phường Ba Đình, Hoàn Kiếm ở Hà Nội), bàn ghế lại được kê sát đường ray để phục vụ khách du lịch như chưa từng có lệnh cấm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật

Sáng 1/12, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (5/12/1945-5/12/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước dự Lễ kỷ niệm.