Cơ quan đại diện ở nước ngoài cần trở thành “người mở đường” trước những FTA thế hệ mới

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, trong bối cảnh mới, các cơ quan đại diện không chỉ là “người đưa tin” mà cần trở thành “người mở đường” trước những hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, chủ động hỗ trợ doanh nghiệp, cảnh báo sớm các rào cản kỹ thuật và các vụ kiện phòng vệ thương mại.

202603180944594349-z7631793362114-3e71cb05d3fcec135128d2e27d055717.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp tục Phiên họp thứ 55, sáng 18/3, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Trình bày Tờ trình tóm tắt dự án Luật, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, mục đích ban hành, xây dựng Luật nhằm khắc phục một số hạn chế, bất cập của Luật năm 2009 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); sửa đổi, bổ sung một số quy định nhằm bảo đảm hiệu quả hoạt động của cơ quan đại diện đáp ứng các yêu cầu mới của tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

202603180944594599-z7631795367981-239ab8117e330dec5007204a070206c6.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trình bày tờ trình tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Nội dung cơ bản của dự thảo Luật hướng tới kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và tăng cường tính chuyên nghiệp, hiện đại của cơ quan đại diện; đẩy mạnh phân quyền, phân cấp trong công tác quản lý cơ quan đại diện; chế độ, chính sách đối với thành viên cơ quan đại diện và thân nhân; một số nội dung khác nhằm khắc phục mâu thuẫn, chồng chéo, chưa phù hợp với quy định pháp luật chuyên ngành hiện hành và một số nội dung cần quy định rõ hơn tại Luật.

Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Luật tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI (tháng 4/2026). Dự kiến Luật có hiệu lực từ 1/7/2026.

Nêu quan điểm thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới nêu rõ, Thường trực Ủy ban tán thành sự cần thiết xây dựng và ban hành Luật; đề nghị tiếp tục rà soát kỹ lưỡng để bảo đảm tính thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, Thường trực Ủy ban cơ bản nhất trí việc mở rộng phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan đại diện gồm công tác đối ngoại và các lĩnh vực hợp tác mới chưa được thể chế hóa trong Luật, công tác xây dựng và thi hành pháp luật tại quốc gia tiếp nhận, thúc đẩy giao lưu nhân dân, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tại quốc gia tiếp nhận, theo dõi và thúc đẩy việc thực hiện cam kết quốc tế.

Cơ quan thẩm tra đánh giá cao việc dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 9 khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn bản sắc dân tộc, thúc đẩy bảo tồn và lan tỏa tiếng Việt. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị lưu ý quy định, hướng dẫn chi tiết hơn về cơ chế hỗ trợ từ ngân sách và huy động nguồn lực từ cộng đồng, doanh nghiệp cho hoạt động này để bảo đảm tính khả thi.

202603181016558452-z7631989706153-c23e714f36dd1d37a895954e01027195.jpg
Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Đối với các quy định sửa đổi, bổ sung liên quan đến kinh phí của cơ quan đại diện, Thường trực Ủy ban đề nghị nghiên cứu, rà soát kỹ lưỡng các luật liên quan như Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công… để sửa đổi, bổ sung các quy định phù hợp, thống nhất, bảo đảm không phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai.

Về quy định mở rộng tiêu chuẩn bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Chủ nhiệm Lê Tấn Tới cho biết Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành, tuy nhiên, đề nghị làm rõ tiêu chí “nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế được Bộ Ngoại giao công nhận” hoặc cần quy định rõ tiêu chí này trong văn bản quy định chi tiết để áp dụng thống nhất trong thực tiễn.

Nghiên cứu xây dựng “cơ quan đại diện số”

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trong bối cảnh mới, các cơ quan đại diện cần chuyển mạnh từ trọng tâm hành chính, chính trị sang thúc đẩy kinh tế, khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Theo đó, cơ quan đại diện không chỉ là “người đưa tin” mà cần trở thành “người mở đường”, chủ động hỗ trợ doanh nghiệp, cảnh báo sớm các rào cản kỹ thuật và các vụ kiện phòng vệ thương mại.

202603181016305134-z7631987112419-c978a9f7a4cf21093cddf91b919457f0.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu ý kiến tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Đối với công tác bảo hộ công dân, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần chuyển từ xử lý vụ việc sang chủ động dự báo, ứng phó; xây dựng cơ chế phản ứng nhanh, tăng cường phối hợp với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng “cơ quan đại diện số”, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến như hộ chiếu, thị thực, công chứng, góp phần cải cách thủ tục hành chính.

Góp ý cụ thể vào dự thảo Luật, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị nghiên cứu thí điểm thành lập văn phòng đại diện của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ở nước ngoài, làm rõ điều kiện, chức năng, nhiệm vụ và cơ chế quản lý. Bên cạnh đó, cần xác định rõ mối quan hệ giữa các văn phòng này với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhằm tránh chồng chéo. Về chế độ báo cáo, cần quy định rõ trách nhiệm của nhân sự tại các văn phòng này; bổ sung các chức danh đối ngoại mới theo các nghị quyết có liên quan.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đề nghị bổ sung quy định về giá trị pháp lý của văn bản điện tử, chữ ký số; xây dựng hạ tầng dữ liệu dùng chung, bảo đảm an ninh mạng. Về thẩm quyền ký kết văn bản hợp tác, Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng cho rằng, cần bảo đảm thống nhất với Luật Thỏa thuận quốc tế; có cơ chế phù hợp đối với các dự án đầu tư của cơ quan đại diện ở nước ngoài.

Cũng tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề nghị tăng cường vai trò của cơ quan đại diện trong việc kết nối, thu hút nhân tài, trí thức, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài tham gia nghiên cứu khoa học trong nước. Về chế độ, chính sách đối với thành viên cơ quan đại diện và thân nhân, Chủ nhiệm Nguyễn Thanh Hải cho rằng cần rà soát bảo đảm tính khả thi, phù hợp quy định về ngân sách và biến động tỷ giá.

202603181011585075-z7631970799436-b8f5ae75b445dca9542a1c2d622cf627.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn phát biểu ý kiến. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp thu tối đa các ý kiến trong phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Chính phủ sẽ chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ dự án Luật để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Sau khi Luật được thông qua, Chính phủ sẽ ban hành các quy định chi tiết để triển khai Luật một cách hiệu quả.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật hiện hành theo hướng làm rõ vị trí, nhiệm vụ nghiên cứu chiến lược để cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài đóng vai trò tham mưu đắc lực cho Bộ Ngoại giao và Chính phủ; phải quán triệt chủ trương của Đảng, đưa ngoại giao cùng với quốc phòng, an ninh trở thành nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Bên cạnh đó, cần luật hóa quy trình bảo hộ công dân, đặc biệt trong điều kiện thế giới bất ổn, bảo đảm “không để ai bị bỏ lại phía sau”; đẩy mạnh thành lập “ngoại giao số”, “cơ quan đại diện số” nhằm cải cách thủ tục hành chính, không để những bất cập về chính sách gây khó khăn cho công dân Việt Nam cũng như thành viên cơ quan đại diện công tác tại nước ngoài.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Giải quyết hiệu quả bài toán vừa phòng, chống tham nhũng, lãng phí vừa phát triển kinh tế-xã hội

Ngày 18/3, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện chương trình công tác từ đầu năm đến nay và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Ngày 18/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác từ đầu năm đến nay, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

Quán triệt nhiệm vụ thả neo.

Tàu 016-Quang Trung đến Vịnh Jervis, sẵn sàng tham gia diễn tập Hải quân đa phương (Kakadu 2026)

Trưa 18/3 giờ địa phương, Tàu 016-Quang Trung, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân đã thả neo tại Vịnh Jervis, bang New South Wales, Australia, sẵn sàng tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế kỷ niệm 125 năm Ngày thành lập Hải quân Hoàng gia Australia và Diễn tập hải quân đa phương (Kakadu 2026).

Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: Bảo Long)

Việt Nam và Bắc Âu chia sẻ kinh nghiệm phân cấp trong kỷ nguyên số

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Bắc Âu (23/3), ngày 18/3 tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với đại sứ quán các nước Bắc Âu tại Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học quốc tế với chủ đề: “Thực hiện thành công phân cấp trong kỷ nguyên số: Chia sẻ kinh nghiệm giữa Việt Nam và các nước Bắc Âu”.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng và Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc thực hiện nghi thức khởi công Trạm y tế hữu nghị xã Hải Sơn.

Đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc dự lễ khởi công Trạm Y tế hữu nghị xã Hải Sơn

Nối tiếp các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 10, sáng 18/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng và Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc dự lễ khởi công Trạm Y tế hữu nghị xã Hải Sơn.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng và Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc tại Trường trung học phổ thông Trần Phú.

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc thăm Trường trung học phổ thông Trần Phú, Đồn Biên phòng Trà Cổ

Trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng, Biên giới Việt Nam-Trung Quốc, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng và Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đã đến thăm Trường trung học phổ thông Trần Phú, phường Móng Cái 2 (Quảng Ninh).

Chủ tịch nước Lương Cường và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Touch Sopharath tại buổi lễ.

[Ảnh] Chủ tịch nước Lương Cường tiếp các Đại sứ đến trình Quốc thư

Sáng 18/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng đồng Thịnh vượng Dominica tại Việt Nam và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Saudi Arabia tại Việt Nam đến trình Quốc thư, nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Công an Hà Nội rà soát, cập nhật đầy đủ thông tin cử tri; đồng bộ dữ liệu trên hệ thống VNeID; nắm chắc số lượng người cư trú thực tế trên địa bàn phục vụ công tác cấp thẻ cử tri. (Ảnh TIẾN NGUYỄN)

Ứng dụng công nghệ số phục vụ bầu cử

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Góp phần quan trọng làm nên thành công đó là sự tham gia tích cực, hiệu quả của lực lượng Công an nhân dân trong ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Quốc kỳ Ireland.

Điện mừng nhân kỷ niệm Quốc khánh Ireland

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Ireland (Ngày Thánh Patrick, 17/3), Chủ tịch nước Lương Cường gửi điện mừng tới Tổng thống Ireland Catherine Connolly; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi điện mừng tới Thủ tướng Micheal Martin; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Thượng viện Mark Daly.

[Video] Thời sự 24h ngày 17/3/2026: Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam bảo đảm an ninh năng lượng

[Video] Thời sự 24h ngày 17/3/2026: Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam bảo đảm an ninh năng lượng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm: Học viện Kỹ thuật quân sự “Đoàn kết, bản lĩnh; đổi mới, sáng tạo; trí tuệ, phát triển”; Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam bảo đảm an ninh năng lượng; Đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu năm 2026

Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Phiên họp lần thứ nhất năm 2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) vừa ban hành Thông báo số 20-TB/CQTTBCĐ, ngày 16/3/2026 về Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ nhất năm 2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Quảng Ninh phát triển kinh tế-xã hội phải gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, giữ vững biên giới, biển đảo

Chiều 17/3, tại Quảng Ninh, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về kết quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác biên phòng năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Các thí sinh Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tham gia Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2026.

Công tác giáo dục chính trị - nền tảng xây dựng bản lĩnh, ý chí chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ

Nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của công tác giáo dục chính trị trong Quân đội, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 3 Hải quân, khẳng định đây là “yếu tố quyết định để xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, ý chí chiến đấu, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”.