Cơ hội giành suất dự Olympic Paris 2024 của cử tạ Việt Nam

Từ ngày 4-14/12, Giải cử tạ thế giới Grand Prix 2023 diễn ra tại Doha (Qatar) sẽ là cơ hội cuối cùng của cử tạ Việt Nam trong năm 2023 để giành suất dự Olympic Paris 2024.
Nữ đô cử Phạm Thị Hồng Thanh từng thiết lập ba kỷ lục đại hội tại SEA Games 31. (Ảnh: TTXVN)
Nữ đô cử Phạm Thị Hồng Thanh từng thiết lập ba kỷ lục đại hội tại SEA Games 31. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 3/12, đội tuyển cử tạ Việt Nam, bao gồm các đô cử: Trịnh Văn Vinh, Nguyễn Trần Anh Tuấn (61 kg nam); Quàng Thị Tâm (59 kg nữ), Phạm Đình Thi (49 kg nữ) và Phạm Thị Hồng Thanh (71 kg nữ) đã lên đường tới Doha (Qatar) thi đấu tại Giải cử tạ thế giới Grand Prix 2023. Ông Nguyễn Huy Hùng, cán bộ phụ trách bộ môn cử tạ thuộc Cục Thể dục-Thể thao cho biết: “Tất cả các tuyển thủ đều đã có sự chuẩn bị kỹ về chuyên môn để nỗ lực tranh tài, tìm cơ hội tích lũy thành tích nhằm mục tiêu hiện thực hóa tấm vé chính thức dự Olympic Paris 2024”.

Sau khi thi đấu không thành công tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 19), đội tuyển cử tạ Việt Nam tiếp tục tập trung tại các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia với quyết tâm cao.

Sau khi thi đấu không thành công tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 19), đội tuyển cử tạ Việt Nam tiếp tục tập trung tại các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia với quyết tâm cao. Theo đánh giá về mặt chuyên môn, hai vận động viên là Nguyễn Trần Anh Tuấn và Trịnh Văn Vinh được kỳ vọng có thể giành vé chính thức cho cử tạ nam Việt Nam ở hạng 61 kg nam. Bên cạnh đó, nữ đô cử Phạm Thị Hồng Thanh cũng là một ẩn số có thể gây bất ngờ.

Hiện tại, trên bảng thứ hạng thế giới, Trịnh Văn Vinh hạng 8 nội dung 61 kg nam, Phạm Thị Hồng Thanh đang có thứ hạng 12 thế giới ở nội dung 71 kg nữ, trong khi đồng đội của chị là nữ đô cử Phạm Đình Thi có vị trí 15 thế giới ở nội dung 49 kg nữ; còn Quàng Thị Tâm xếp vị trí 28 thế giới nội dung 59 kg nữ. Trước đó, Ủy ban Olympic quốc tế đã công bố, tại Olympic Paris 2024 có 10 nội dung thi đấu, bao gồm năm hạng thi đấu của nam: 61 kg, 73 kg, 89 kg, 102 kg, trên 102 kg (nam) và 5 hạng thi đấu của nữ: 49 kg, 59 kg, 71 kg, 81 kg, trên 81 kg; mỗi nội dung có 12 vận động viên tham dự và mỗi quốc gia được cử tối đa ba vận động viên tranh tài ở một hạng cân.

Trong năm 2023, Liên đoàn Cử tạ thế giới tổ chức hai giải Grand Prix. Giải đầu tiên diễn ra hồi tháng 6/2023 tại Havana (Cuba), nhưng cử tạ Việt Nam không tham dự. Bởi thế, giải đấu lần này tại Doha (Qatar) vào tháng 12 này là cơ hội cuối cùng trong năm 2023 của cử tạ nước ta. Trong năm 2024 còn hai giải khác cũng là cơ hội cho các đô cử Việt Nam diễn ra vào tháng 2/2024 ở Uzbeksitan và tháng 4/2024 tại Thái Lan.

Cử tạ từng là một trong những nội dung thế mạnh của thể thao Việt Nam.

Cử tạ từng là một trong những nội dung thế mạnh của thể thao Việt Nam, mà nổi bật là vận động viên Hoàng Anh Tuấn từng giành Huy chương bạc ở kỳ Olympic năm 2008. Đáng tiếc, kể từ đó cử tạ Việt Nam bắt đầu tụt dốc, cho dù vẫn xuất hiện nhiều tài năng trẻ từng giành Huy chương vàng thi đấu ở các nhóm lứa tuổi trẻ tại các giải đấu tầm cỡ thế giới và châu lục. Một trong những nguyên nhân chính dẫn tới thành tích chưa tốt là do thiếu kinh phí đầu tư đỉnh cao. Cũng bởi thế mà đội tuyển cử tạ quốc gia không thuê được chuyên gia nước ngoài giỏi cùng chế độ dinh dưỡng, hỗ trợ... chưa được như yêu cầu cần thiết cho các vận động viên.

Các vận động viên cử tạ Việt Nam sẽ phải đối mặt rất nhiều khó khăn, nhất là trước các đối thủ mạnh tại Grand Prix lần này. Theo Liên đoàn Cử tạ thế giới, ở hai hạng 49 kg và 59 kg của nữ sẽ có sự tham dự của hai vận động viên rất mạnh người Triều Tiên vừa phá kỷ lục thế giới tại ASIAD 19. Bên cạnh đó, một số nội dung như ở hạng 49 kg nữ cũng có hàng loạt vận động viên mạnh đến từ Ai Cập (đô cử: Neama Said và Sara Samir), Brazil (đô cử: Amanda da Costa và Laura Amaro) và của Trung Quốc, Thái Lan... Các hạng cân có vận động viên Việt Nam thi đấu sẽ đầy đủ những vận động viên mạnh nhất trên thế giới đăng ký thi đấu.

Trong khi cử tạ Việt Nam vẫn chưa có vé dự Olympic Paris 2024 thì cử tạ hai nước Thái Lan và Indonesia đều đã giành được suất dự Thế vận hội. Điều này cho thấy sự chuẩn bị của các quốc gia này tốt hơn nhiều so với Việt Nam, như Thái Lan có vận động viên Weeraphon Wichuma mới 19 tuổi đang là đương kim vô địch thế giới hạng 73 kg nam; Indonesia cũng có hai vận động viên tầm cỡ thế giới ở hạng 73 kg.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.