NGÀY THI ĐẤU ĐẦU TIÊN ASIAN PARA GAMES 4

Cử tạ Việt Nam đoạt hai Huy chương đồng tại Asian Para Games 4

Trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên (23/10) tại Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 4 (Asian Para Games 4) đang diễn ra ở Hàng Châu (Trung Quốc), Đội tuyển cử tạ đã “mở hàng” huy chương cho Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam khi mang về hai Huy chương đồng (HCĐ).
Lực sĩ Lê Văn Công (ngoài cùng, bên phải) nhận HCĐ Asian Para Games 4.
Lực sĩ Lê Văn Công (ngoài cùng, bên phải) nhận HCĐ Asian Para Games 4.

Hôm qua, đoàn Trung Quốc độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng với 31 Huy chương vàng (HCV), vượt xa đoàn Iran xếp thứ hai mới có 9 HCV. Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á cũng có một ngày thi đấu thành công khi có tới ba đoàn vào tốp 10.

Lực sĩ cử tạ Lê Văn Công đã giành huy chương đầu tiên cho Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 4. Thi đấu khi chấn thương chưa hoàn toàn bình phục, Lê Văn Công không thành công ở lần đẩy đầu tiên với mức tạ 170 kg, nhưng ở lần đẩy thứ hai, anh đã thành công với mức tạ 171 kg. Ở lần đẩy thứ 3, Lê Văn Công thành công với mức tạ 173 kg, kém 3 kg so với thành tích 176 kg vừa giúp anh giành HCV hạng dưới 49 kg ở giải vô địch thế giới 2023 diễn ra cuối tháng 8 vừa qua tại UAE.

Thành tích của Lê Văn Công cũng bằng với thành tích của VĐV người Iraq là Al-Sudani Muslim thực hiện ở lần đẩy thứ 3. Thế nhưng, Lê Văn Công chỉ được trao HCĐ dù anh nhẹ hơn đối thủ (47,5 kg so với 47,9 kg). Tại Paralympic Tokyo 2020 Lê Văn Công cũng đẩy được 173 kg, bằng với đối thủ, nhưng chỉ được trao Huy chương bạc (HCB) vì trọng lượng cơ thể nặng hơn 1 lạng. Ban huấn luyện đội tuyển cử tạ Việt Nam sau đó thắc mắc với Ban tổ chức Đại hội thì được giải thích đầy bất ngờ: VĐV của Việt Nam đăng ký trọng lượng tạ 173 kg sau đối thủ.

H Thi đấu hạng dưới 54 kg nam môn đẩy tạ, lực sĩ Nguyễn Bình An đã lập kỷ lục cá nhân khi đẩy thành công ở lần thứ 3 với mức tạ 184 kg sau khi lần lượt vượt qua các mức tạ 174 và 180 kg ở hai lần đẩy trước đó. Thành tích của Nguyễn Bình An đã phá kỷ lục Asian Para Games, song anh cũng chỉ giành HCĐ. VĐV người Trung Quốc Yang Jinglang cũng phá kỷ lục đại hội với mức tạ 185 kg, cũng chỉ giành HCB. HCV thuộc về VĐV Degtyarev David của Kazakhstan khi anh phá kỷ lục châu Á với thành tích 186 kg.

Sáng qua (23/10), tại Trung tâm thể thao dưới nước Fuyang (Hàng Châu), nữ VĐV Xie Maosan của Trung Quốc đã xuất sắc đoạt HCV đầu tiên của Asian Para Games 4 trong vòng đua chung kết môn canoeing hạng thương tật KL 1 nữ khi về đích với thành tích 55,478 giây. Tay đua về đích thứ hai người Nhật Bản là Seryu Monika đoạt HCB, trong khi VĐV Sara Abdolmaleki của Iran nhận HCĐ.

H Không chỉ giành HCV đầu tiên của đại hội, trong ngày thi đấu hôm qua, Đoàn thể thao người khuyết tật Trung Quốc cũng là đoàn có tới năm VĐV đoạt cùng lúc hai huy chương. Tiêu biểu là VĐV bơi Từ Hải Kiều vô địch ở các nội dung bơi hỗn hợp cá nhân 200m nam hạng thương tật SM8 và bơi tự do 400m nam hạng S8. Tiếp theo là hai nữ VĐV Trung Quốc cùng đoạt 1 HCV và 1 HCB, thay nhau thống trị ngôi nhất, nhì ở hai nội dung cùng tham dự. Trong đó, nữ VĐV bơi Trần Nghị đoạt HCV bơi tự do 50m nữ hạng S10 và HCB bơi ếch 100m nữ hạng SB9; nữ VĐV Trương Mạnh đoạt HCV bơi ếch 100m nữ hạng SB9 và HCB bơi tự do 50m nữ hạng S10.

H Cũng trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên tại Asian Para Games 4, VĐV cử tạ người Trung Quốc Guo Lingling đã phá cả kỷ lục đại hội, kỷ lục châu Á, kỷ lục thế giới ở hạng dưới 41 kg nữ với thành tích 123 kg ở lần đẩy thứ tư. Trước đó, nữ VĐV này đã lần lượt hoàn thành các mức tạ 105 kg, 115 kg, 120 kg và được đặc cách đẩy lần thứ 4.

Đội bơi Trung Quốc đã chứng tỏ ưu thế vượt trội khi giành đến 12/19 HCV ngay trong ngày thi đấu đầu tiên đồng thời phá nhiều kỷ lục đại hội.

H Ở môn điền kinh, hai đoàn Trung Quốc và Ấn Độ đều cùng giành 6 HCV, đoàn Iran giành 5 HCV. VĐV người Trung Quốc Liu Li đã xuất sắc phá kỷ lục thế giới ở nội dung Club throw (ném chầy gỗ) hạng F32 nam. Nhà vô địch Paralympic Rio 2016 Shi Yiting cũng phá kỷ lục thế giới nội dung T36 cự ly 200m nữ của chính mình.

Các đoàn thể thao người khuyết tật Đông Nam Á cũng có một ngày thi đấu ra quân thành công hôm qua khi có tới ba đoàn lọt vào tốp 10 dẫn đầu thành tích. Trong đó, đoàn Thái Lan đoạt 5 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ, xếp thứ năm trên bảng xếp hạng huy chương; thứ hai là đoàn Indonesia xếp hạng 7 với 2 HCV, 2 HCB, 5 HCĐ; thứ ba là đoàn Malaysia xếp hạng 10 có 1 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ. Xếp đồng hạng 17 với đoàn Việt Nam là đoàn Philippines cũng có 2 HCĐ.

H Đoàn thể thao người khuyết tật Thái Lan hôm qua thi đấu nổi bật ở sân điền kinh khi giành tới 5 HCV, trong đó có ba VĐV xác lập kỷ lục đại hội mới. VĐV Rattana Chaiwat giành HCV, phá kỷ lục đại hội ở nội dung đua xe lăn hạng T34 cự ly 100m nam. VĐV Inthachot Sarirawan cũng giành HCV và phá kỷ lục đại hội ở hạng T47 nữ (VĐV chỉ còn một tay lành lặn) cự ly chạy 200m. VĐV Dammunee Jakkarin cũng phá kỷ lục đại hội để giành HCV hạng T13 chạy cự ly 100m nam.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.