Cô gái Việt Nam giành ngôi vị thứ ba tại cuộc thi sắc đẹp và tài năng ở Nga

Ngày 15/11, tại Nhà hát kịch thành phố Ekaterinburg, Liên bang Nga đã diễn ra đêm chung kết cuộc thi sắc đẹp và tài năng "Nữ hoàng các dân tộc" vùng Ural năm 2023 dưới sự bảo trợ của Chính quyền tỉnh Sverdlovsk và thành phố Ekaterinburg.
Nghiên cứu sinh Đại học Tổng hợp Liên bang Ural Nguyễn Thị Thanh Hiếu nhận giải thưởng.
Nghiên cứu sinh Đại học Tổng hợp Liên bang Ural Nguyễn Thị Thanh Hiếu nhận giải thưởng.

Tham gia thi đêm chung kết, có đại diện các dân tộc đang sinh sống tại vùng Ural như Nga, Việt Nam, Belarus, Armenia, Azerbaijan, Chuvasia, Tatastan, Uzbekistan, Kyrgystan, Bashkortostan, Mari-El, Udmurtia...

Phần trình diễn của các thí sinh.
Phần trình diễn của các thí sinh.

Theo đề cử của Hội người Việt Nam tại tỉnh Sverdlovsk, nghiên cứu sinh Đại học Tổng hợp Liên bang Ural Nguyễn Thị Thanh Hiếu là đại diện tham gia cuộc thi.

Trong cả ba phần thi đêm chung kết, gồm giới thiệu về văn hóa dân tộc, thể hiện tài năng và trình diễn trang phục dân tộc truyền thống, Thanh Hiếu đã rất tự tin, thể hiện những thế mạnh của bản thân.

Bằng khả năng nói tiếng Nga lưu loát, cô đã giới thiệu tới ban giám khảo và khán giả về đất nước Việt Nam với những truyền thống lâu đời và những trò chơi dân gian độc đáo.

Trong phần thể hiện tài năng, Thanh Hiếu đã chọn tiết mục múa để biểu diễn. Tiết mục này đã gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo và khán giả có mặt trong đêm chung kết. Các tràng pháo tay không ngớt và hai từ "Việt Nam" được hô vang sau khi Thanh Hiếu trình diễn xong tiết mục.

Ở phần thi trình diễn trang phục truyền thống, một lần nữa Thanh Hiếu lại chinh phục ban giám khảo, gây ấn tượng mạnh về trang phục truyền thống, đơn giản, mang đậm dấu ấn Việt Nam.

Kết quả cuộc thi, đại diện dân tộc Armenia giành ngôi vị cao nhất, tiếp sau là cô gái người Hàn Quốc. Nguyễn Thị Thanh Hiếu giành ngôi vị thứ ba.

Một trong những mục đích tổ chức cuộc thi nhằm giáo dục tình yêu của giới trẻ đối với dân tộc mình.
Một trong những mục đích tổ chức cuộc thi nhằm giáo dục tình yêu của giới trẻ đối với dân tộc mình.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga, ông Farukh Mirzoev, Giám đốc "Ngôi nhà các dân tộc Ural", thành viên Ban giám khảo đánh giá cao quá trình chuẩn bị và thành tích của đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi.

Ông Farukh Mirzoev nhấn mạnh sự hòa đồng và tự tin của Nguyễn Thị Thanh Hiếu chính là những nhân tố được ban giám khảo đánh giá cao.

Theo ông Farukh Mirzoev, cộng đồng người Việt Nam tại Ekaterinburg rất tích cực tham gia và có những đóng góp quan trọng vào các hoạt động văn hóa, hữu nghị do thành phố Ekaterinburg tổ chức thời gian qua. Chính quyền sở tại luôn trân trọng điều đó.

Đêm chung kết thu hút rất nhiều khán giả.

Đêm chung kết thu hút rất nhiều khán giả.

Chia sẻ sau cuộc thi, Nguyễn Thị Thanh Hiếu khiêm tốn nói rằng, bản thân cô cảm thấy rất may mắn, hạnh phúc khi đạt được kết quả như vậy. Để có được thành quả này, trước hết cô nhận được sự hỗ trợ, động viên từ Hội người Việt Nam tại thành phố Ekaterinburg.

"Do thời gian chuẩn bị không nhiều nên em và những người bạn phải nỗ lực tập luyện. Em cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi góp phần đưa hình ảnh đất nước, dân tộc mình tới gần hơn bạn bè quốc tế", Thanh Hiếu xúc động chia sẻ.

Theo đại diện Ban tổ chức cuộc thi sắc đẹp và tài năng "Nữ hoàng các dân tộc" vùng Ural năm 2023, mục đích tổ chức cuộc thi nhằm khám phá và khai thác tài năng của các cô gái thuộc các dân tộc khác nhau đang sinh sống tại tỉnh Sverdlovsk, vinh danh vẻ đẹp của họ, đồng thời giáo dục tình yêu của giới trẻ đối với dân tộc mình. Bên cạnh đó, cuộc thi được tổ chức nhằm thu hút giới trẻ đến với những loại hình hoạt động văn hóa và sáng tạo.

Có thể bạn quan tâm

Các diễn giả trao đổi tại Diễn đàn. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài)

Thúc đẩy hợp tác khoa học-công nghệ, kinh tế xanh và chuyển đổi số vì tương lai bền vững

Diễn đàn Tây Australia -Việt Nam “Tăng cường hợp tác khoa học và công nghệ vì tương lai bền vững” là cơ hội để lãnh đạo, chuyên gia, doanh nghiệp Việt Nam và Australia chia sẻ tầm nhìn, tăng cường hiểu biết và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo và chuyển đổi số.

Mỗi tấm lòng, mỗi sự sẻ chia đều vô cùng trân quý, giúp đồng bào vùng lũ có niềm tin, động lực và điều kiện để đứng dậy sau đợt thiên tai. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp ủng hộ đồng bào bị bão lũ

Ngày 1/12, tại Paris, Đại sứ quán Việt Nam tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung và Tây Nguyên vừa bị thiệt hại nặng nề do bão lũ. Cán bộ và nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đã tích cực hưởng ứng để góp phần giúp bà con sớm vượt qua hậu quả thiên tai.

Đại sứ Bùi Lê Thái, Trưởng đoàn Việt Nam đã tham dự các sự kiện và tiến hành các hoạt động của Đoàn trong khuôn khổ Diễn đàn chính trị Á-Âu lần thứ 6. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary)

Việt Nam tham dự Diễn đàn Chính trị Á-Âu lần thứ 6 tại Hungary

Lãnh đạo Ủy ban Thường trực Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á (ICAPP) hy vọng Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực vào quá trình thúc đẩy hợp tác giữa ICAPP với các đảng thành viên Diễn đàn Chính trị Á-Âu, góp phần đưa hợp tác liên khu vực phát triển mạnh mẽ, ổn định và thịnh vượng.

Tòa nhà Quốc hội Liên bang Đức Bundestag ở Berlin. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Đức chọn lựa quyết liệt cho mục tiêu cải cách

Quốc hội Đức (Bundestag) chính thức thông qua gói ngân sách liên bang 2026 kỷ lục trị giá 524 tỷ euro. Với dự tính chi tiêu lớn nhất từ trước tới nay, Chính phủ Đức muốn bảo đảm nguồn lực cho ba ưu tiên chiến lược, gồm quốc phòng và an ninh; chuyển đổi năng lượng-kết cấu hạ tầng và hệ thống phúc lợi xã hội.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 23/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phái đoàn Ukraine và Mỹ thảo luận về kế hoạch hòa bình

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đặc phái viên tổng thống Steve Witkoff ngày 30/11 đã có cuộc gặp với một phái đoàn Ukraine tại Florida, trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy một kế hoạch hòa bình được điều chỉnh nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và các đại biểu chụp ảnh chung tại sự kiện Ngày Việt Nam-EU với chủ đề: “Việt Nam-EU: Nhịp cầu văn hóa hướng tới tương lai bền vững”, diễn ra tại Quảng Ninh, ngày 7/11/2025. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Triển vọng phát triển của quan hệ Việt Nam-EU

Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài viết của Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng về tổng quan và triển vọng phát triển của mối quan hệ Việt Nam-Liên minh châu Âu (EU) nhân kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-EU.

Ông Nguyễn Quang Anh, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức chuyển 420 triệu đồng cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ bà con vùng lũ.

Cộng đồng người Việt tại Đức chung tay ủng hộ đồng bào miền trung và Tây Nguyên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Ngày 28/11 tại Berlin, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung và Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. Chương trình nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán.

Tên lửa đẩy Ariane 6 tại sân bay vũ trụ châu Âu ở Guiana, Pháp. (Ảnh tư liệu - minh họa: AFP/TTXVN)

Cơ quan Vũ trụ châu Âu huy động khoản ngân sách kỷ lục

Ngày 27/11, tại cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) tại Bremen, Tây Bắc nước Đức, các quốc gia châu Âu đang quyết định tăng ngân sách cho ESA lên gần 22,1 tỷ euro (25,6 tỷ USD) trong ba năm tới, cao hơn khoảng 5 tỷ euro so với số tiền đã cam kết năm 2022, và gần bằng con số đề xuất của ESA.