Cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Chiều 1/3, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 176/2025/QH15 của Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
Trụ sở Bộ Nội vụ. (Ảnh Moha)
Trụ sở Bộ Nội vụ. (Ảnh Moha)

Nghị quyết nêu trên được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 9; theo đó, Bộ Nội vụ có 22 đơn vị, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực: Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; tổ chức chính quyền địa phương; cán bộ, công chức, viên chức và công vụ; lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội; việc làm, hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ; người có công; thanh niên, bình đẳng giới; văn thư, lưu trữ nhà nước; thi đua, khen thưởng…

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trao quyết định bổ nhiệm đối với 4 Thứ trưởng được điều động từ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, nâng tổng số Thứ trưởng của Bộ Nội vụ lên 7 người.

* Chiều 1/3, tại Hà Nội đã diễn ra lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập Bộ Nông nghiệp và Môi trường và quyết định về công tác cán bộ. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự và phát biểu.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25/2/2025; theo đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy sản; thủy lợi; phòng chống thiên tai; phát triển nông thôn; đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; viễn thám; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường có 30 đơn vị gồm: Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Kế hoạch-Tài chính; Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế; Vụ Tổ chức cán bộ; Văn phòng bộ; Thanh tra bộ; Cục Chuyển đổi số; Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Cục Chăn nuôi và Thú y; Cục Thủy sản và Kiểm ngư; Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm; Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi; Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai; Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn; Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường; Cục Quản lý đất đai; Cục Quản lý tài nguyên nước; Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Cục Môi trường; Cục Biến đổi khí hậu; Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học; Cục Khí tượng Thủy văn; Cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Cục Viễn thám quốc gia; Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường; Báo Nông nghiệp và Môi trường; Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường; Trung tâm Khuyến nông quốc gia.

Phát biểu tại Lễ công bố, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chúc mừng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; khẳng định Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân trao sứ mệnh và trách nhiệm lớn, là bộ đa ngành, đa lĩnh vực với các trụ cột chính: phát triển nông nghiệp, nông dân nông thôn; môi trường; tài nguyên thiên nhiên; ứng phó biến đổi khí hậu... Bên cạnh những thuận lợi về tổ chức vững mạnh hơn, thời gian tới còn nhiều việc phải làm nên cả tập thể cần hết sức nỗ lực, vừa tiếp tục xem xét kiện toàn tổ chức bộ máy, vừa thay đổi tư duy và phương pháp làm việc để đạt hiệu quả cao.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.