Các cầu thủ nổi tiếng của Borussia Dortmund đến Việt Nam

Sáng 29/11, chuyên cơ đưa câu lạc bộ Borussia Dortmund đến Việt Nam muộn hơn dự kiến khoảng 30 phút nhưng điều đó không khiến không khí tại sảnh đến quốc tế sân bay Nội Bài giảm sức nóng, đặc biệt là khi Marco Reus hoàn thành thủ tục và bước ra khỏi khu vực cách ly.
Marco Reus (phải) và các thành viên Borussia Dortmund thích thú với nón lá Việt Nam. (Ảnh: VFF)
Marco Reus (phải) và các thành viên Borussia Dortmund thích thú với nón lá Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Theo kế hoạch, sáng ngày 29/11, CLB Borussia Dortmund sẽ đến Việt Nam. Dù chuyến chuyên cơ hạ cánh tại sân bay Nội Bài lúc rạng sáng, vẫn có đông đảo người hâm mộ “Die Borussen” có mặt để chào đón nhà đương kim á quân Bundesliga.

Do vấn đề di chuyển, đội bóng nước Đức đặt chân tới Hà Nội muộn hơn dự kiến. Sau ít phút làm thủ tục nhập cảnh, Giám đốc điều hành CLB Carsten Cramer bước ra sảnh chờ đầu tiên.

Đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Next Media đã chào đón và dành tặng bó hoa tươi thắm tới ông Carsten và CLB Borussia tới Việt Nam.

Theo sau ông Carsten là tiền vệ Marco Reus và trung vệ Mats Hummels. Sự xuất hiện của đội trưởng CLB Borussia Dortmund lập tức gây nên sự náo động khắp khu vực sảnh chờ A1.

Đáp lại thịnh tình từ người hâm mộ, 2 ngôi sao hàng đầu đội bóng vùng Ruhr vui vẻ ký tặng, chụp hình lưu niệm cho tới khi bước chân lên xe chở đội.

Marco Reus ký tặng người hâm mộ. (Ảnh: VFF)

Marco Reus ký tặng người hâm mộ. (Ảnh: VFF)

Các cổ động viên của đội bóng áo vàng đen còn dành cho một thành viên của CLB Borussia Dortmund bất ngờ đặc biệt, khi vừa trải qua sinh nhật trên đất châu Á chưa đầy một ngày.

“Bọn mình biết hôm qua là sinh nhật của ông Nobby, một trong những phát thanh viên nổi tiếng của CLB Borussia Dortmund. Vì vậy chúng mình muốn đặt chiếc bánh này thứ nhất là để chúc mừng sinh nhật của ông, cũng như thể hiện tình yêu của fan Borussia Dortmund không chỉ với các cầu thủ mà còn với những người đã tạo nên đội bóng ngày hôm nay", bạn Hoàng Thu Quỳnh, quản trị viên fanpage Borussia Dortmund fanclub tại Việt Nam chia sẻ.

Không chỉ có những người hâm mộ nhiệt thành tại Việt Nam. Có mặt và cùng đón đoàn tại sân bay Nội Bài còn có cả người hâm mộ quốc tế. Dtan Chayada – Chủ tịch Borussia Dortmund fanclub tại Thái Lan cùng bạn bè cũng góp mặt để chào đón đội bóng mình hâm mộ.

“Thật sự rất tuyệt vời, tôi có thể nói là như vậy bởi vì đã từ rất lâu rồi, kể từ sau đại dịch Covid-19, chúng tôi luôn nói với nhau rằng bao giờ thì chúng tôi được gặp đội bóng và những cầu thủ thân yêu của mình với đông đủ những người hâm mộ. Vào năm 2019, chúng tôi cũng đã có buổi gặp mặt những fanclub của Dortmund tại châu Á, ở Bangkok. Bây giờ, tôi đang ở đây và cùng các bạn đón đội bóng thân yêu. Đó là một điều tuyệt vời khi chúng tôi có thể tham gia cùng nhau”, Dtan Chayada nói.

CLB Borussia Dortmund đến Việt Nam với 123 thành viên. Sau khi hoàn tất việc nhập cảnh, đội bóng nước Đức cần khoảng 1 tiếng để sắp xếp hành lý, ổn định và di chuyển về khách sạn. Do số lượng người quá đông, các thành viên của đội bóng này ở tại 4 khách sạn khác nhau tại khu vực nội thành Hà Nội.

Các thành viên CLB Borussia Dortmund vui vẻ và hào hứng trước sự đón tiếp nồng hậu từ người hâm mộ và ban tổ chức. (Ảnh: VFF)
Các thành viên CLB Borussia Dortmund vui vẻ và hào hứng trước sự đón tiếp nồng hậu từ người hâm mộ và ban tổ chức. (Ảnh: VFF)

Marco Reus và đồng đội có một buổi sáng nghỉ ngơi, hồi phục thể lực trước khi có buổi chiều ngày 29/11 hoạt động với lịch trình dày đặc và kết thúc bằng buổi tập làm quen sân vào lúc 18 giờ trên sân Mỹ Đình. CLB Borussia Dortmund mở cửa tự do cho khán giả vào theo dõi các ngôi sao rèn giũa chuyên môn. Kết thúc buổi tập, các cầu thủ của đội bóng vùng Ruhr sẽ ký tặng, chụp ảnh kỷ niệm cùng người hâm mộ tại khu vực khán đài A.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và CLB Borussia Dortmund diễn ra lúc 19 giờ ngày 30/11 trên sân Mỹ Đình.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.