Chuyện về những sĩ quan làm nhiệm vụ đặc biệt

Trong Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, có một lực lượng làm nhiệm vụ đặc biệt; âm thầm, lặng lẽ, với cường độ, lịch làm việc dày đặc, liên tục. Đó là những sĩ quan bảo vệ tiếp cận các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thuộc Phòng bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước - đơn vị có nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Chuyện về lực lượng sĩ quan bảo vệ tiếp cận.
Chuyện về lực lượng sĩ quan bảo vệ tiếp cận.

Sĩ quan bảo vệ tiếp cận phải thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn cho đối tượng cảnh vệ 24/24 giờ, kể cả trong nước cũng như khi đi công tác nước ngoài.

Nhiệm vụ đặc biệt ở một đơn vị đặc biệt

Tính đến thời điểm hiện tại, Đại tá Nguyễn Quốc Hoàn – Phó Trưởng phòng bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có 26 năm làm sĩ quan bảo vệ tiếp cận.

"Tôi rất vinh dự, tự hào được đứng trong hàng ngũ của một lực lượng đặc biệt, ở một đơn vị đặc biệt, thực hiện nhiệm vụ đặc biệt. Vinh dự luôn đi liền với trách nhiệm nặng nề của người lính cận vệ tuyệt đối trung thành. Đó là trách nhiệm đối với Đảng, với ngành và nhân dân; phải bảo đảm tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong mọi hoàn cảnh, ở cả trong nước cũng như khi đi công tác nước ngoài…" - Đại tá Hoàn chia sẻ.

Bảo vệ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2023.

Bảo vệ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2023.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, sĩ quan bảo vệ tiếp cận phải được đào tạo cơ bản, có trình độ nghiệp vụ. Bên cạnh các tiêu chuẩn khắt khe về phẩm chất chính trị, đạo đức, thể lực, ngoại hình, còn phải hội tụ đầy đủ trí thông minh, bản lĩnh, tinh thông võ thuật, bắn súng, bơi lội; có trình độ ngoại ngữ và am hiểu về chính sách ngoại giao của Đảng, Nhà nước, văn hóa, phong tục tập quán của Việt Nam cũng như các nước trên thế giới. Trên cơ sở đó vận dụng linh hoạt, hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; kịp thời phát hiện các nguy cơ đe dọa và đề xuất biện pháp giải quyết nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong mọi tình huống, thực hiện đúng nghi lễ ngoại giao.

Bên cạnh đó, sĩ quan bảo vệ tiếp cận còn phải trang bị đầy đủ các kỹ năng mềm: tính tỉ mỉ, cẩn trọng, chu đáo; sự tinh tế, sâu sắc giao tiếp, ứng xử. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp sĩ quan bảo vệ tiếp cận luôn được Thủ trưởng (cách gọi thân mật của sĩ quan tiếp cận đối với đối tượng cảnh vệ) tin tưởng. Bởi chỉ với một ánh mắt, một cử chỉ nhỏ của đối tượng cảnh vệ, sĩ quan bảo vệ tiếp cận đã có thể hiểu được thông điệp mà Thủ trưởng muốn nói với mình.

Luyện tập bắn súng trên thao trường.

Luyện tập bắn súng trên thao trường.

Mỗi đối tượng cảnh vệ phụ trách những lĩnh vực khác nhau. Vì vậy, sĩ quan tiếp cận cũng phải tìm tòi, học hỏi, nâng cao hiểu biết, thường xuyên cập nhật thông tin, nhất là những lĩnh vực Thủ trưởng phụ trách để có thể trò chuyện, chia sẻ với phục vụ tốt hơn cho công tác cảnh vệ.

Trước mỗi chuyến công tác, sĩ quan tiếp cận trực tiếp tham gia đoàn tiền trạm; nhận diện, dự báo các nguy cơ, tình huống xấu có thể xảy ra làm mất an toàn cho đối tượng cảnh vệ.

Chủ động tham mưu cho lãnh đạo Bộ Tư lệnh, chỉ huy đơn vị, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch bảo vệ bảo đảm sát với thực tế, có phương án xử lý tình huống tối ưu nhất; đồng thời trực tiếp tham gia tháp tùng đối tượng cảnh vệ trong chuyến công tác đó.

"Khi Thủ trưởng đi công tác ở địa phương hay nước ngoài, nhất là tới các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, đòi hỏi sĩ quan bảo vệ tiếp cận phải phát huy tối đa năng lực chuyên môn, chủ động, nhanh nhẹn, linh hoạt, sáng tạo song vẫn phải đúng quy trình công tác nghiệp vụ, tuân thủ nghiêm túc kế hoạch, phương án bảo vệ đã được phê duyệt và sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Tư lệnh, chỉ huy đơn vị tháp tùng chuyến công tác. Phối hợp chặt chẽ, tỉ mỉ với cán bộ Bộ Ngoại giao, công an địa phương và lực lượng an ninh nước sở tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và luôn trong tâm thế cảnh giác cao độ …" - Đại tá Hoàn cho biết.

Phía sau vinh quang

Luôn trang nhã, lịch sự, bảnh bao tháp tùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong các chuyến công tác địa phương hoặc nước ngoài, nhưng ít ai biết rằng phía sau vinh quang đó là sự hy sinh thầm lặng của gia đình và chính bản thân các sĩ quan tiếp cận.

Bảo vệ Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp Quốc và làm việc tại Hoa Kỳ (17-23/9/2023).

Bảo vệ Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp Quốc và làm việc tại Hoa Kỳ (17-23/9/2023).

Với lịch hoạt động dày đặc, liên tục di chuyển ở nhiều địa phương trong nước và những chuyến công tác dài ngày ở nước ngoài của các đối tượng cảnh vệ, sĩ quan tiếp cận rất hiếm khi có được kỳ nghỉ trọn vẹn bên gia đình.

Trên thực tế, một số sĩ quan tiếp cận thực hiện nhiệm vụ đơn lẻ. Trong trường hợp này, họ sẽ phải làm việc liên tục trong suốt 365 ngày, không có nghỉ lễ, Tết; không có nghỉ bù, nghỉ phép.

"Do tính chất nhiệm vụ, sĩ quan tiếp cận là người cận kề, hiểu rõ tính cách, tác phong làm việc, lịch công tác của đối tượng cảnh vệ nên một số trường hợp mặc dù gia đình có việc, đơn vị cũng không thể bố trí sĩ quan tiếp cận khác thay thế tạm thời khi chưa có sự đồng ý của đối tượng cảnh vệ" - Đại tá Nguyễn Văn Đông, Trưởng Phòng bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chia sẻ.

"Trong một số trường hợp, được sự đồng ý của đối tượng cảnh vệ, sĩ quan tiếp cận được trở về với gia đình sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong ngày. Tuy nhiên, với cường độ và lịch hoạt động, làm việc dày đặc của đối tượng cảnh vệ, sĩ quan tiếp cận kết thúc một ngày làm việc và trở về nhà rất muộn, sáng sớm hôm sau lại ra khỏi nhà khi những người thân yêu vẫn còn đang say giấc" - Thượng tá Đặng Thế Việt, Phó Trưởng phòng tâm sự.​

Đã có rất nhiều câu chuyện tưởng như chỉ có trên phim nhưng lại xảy ra với chính sĩ quan tiếp cận và những người thân yêu của họ.

Sĩ quan quan bảo vệ tiếp cận Hoàng Đại Nghĩa kể từng bị chính bố đẻ của mình nhiều lần giận dỗi vì anh luôn vắng mặt trong những dịp gia đình có công việc, lễ tết. Anh cũng bị nghi ngờ “cặp bồ” với chính vợ của mình vì hàng xóm rất ít khi thấy anh ở nhà bởi nếu có về thì cũng tối muộn và đi làm từ sáng sớm hôm sau.

Thượng tá Đặng Thế Việt hài hước kể anh đã bị bác bảo vệ không cho vào trường đón con vì chưa bao giờ thấy mặt anh. Con gái anh từng tâm sự: "Ở trường, các bạn nghĩ bố mẹ ly hôn do không bao giờ thấy bố đi đón con" - anh Việt bùi ngùi kể.

Phía sau nhiệm vụ vinh quang, trọng trách nặng nề là sự nỗ lực, hy sinh thầm lặng của mỗi sĩ quan bảo vệ tiếp cận. Tuy nhiên, các anh đã luôn nhận được sự cảm thông, chia sẻ, thấu hiểu sâu sắc từ chính những người thân yêu. Đó chính là động lực, là hậu phương vững chắc để các anh toàn tâm, toàn ý với công việc, yên tâm công tác.

Những cái Tết vắng nhà

Với yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho đối tượng cảnh vệ 24/24 giờ, nên việc đón Tết xa nhà không còn là điều xa lạ đối với sĩ quan bảo vệ tiếp cận.

Không có khái niệm nghỉ Tết, sĩ quan tiếp cận chỉ cảm nhận được không khí Tết thông qua lịch hoạt động nhiều hơn, dày hơn của đối tượng cảnh vệ. Những ngày cuối năm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ làm việc tại nhiều địa phương trong cả nước để kịp thời chỉ đạo, điều hành công việc; chăm lo, thăm hỏi, chúc tết nhân dân. Do đó, cường độ làm việc của sĩ quan bảo vệ tiếp cận sẽ cao hơn.

Ngày 30 Tết, sau khi đi thăm hỏi, động viên chúc Tết nhân dân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ, đối tượng cảnh vệ trở về nhà lúc 2-3 giờ sáng của ngày mùng 1 Tết.

"Khi đó tôi mới được về với gia đình. Được ở nhà cùng bố mẹ, vợ con trọn vẹn sáng mùng 1 Tết và bắt đầu công việc lúc 12 giờ cùng ngày. Kể từ lúc đó, lịch công tác của tôi trở lại bình thường" - Thượng tá Việt chia sẻ.

Một trong những tiêu chuẩn lựa chọn Sĩ quan bảo vệ tiếp cận là phải thành thạo các kỹ năng bắn súng, bơi, võ thuật.

Một trong những tiêu chuẩn lựa chọn Sĩ quan bảo vệ tiếp cận là phải thành thạo các kỹ năng bắn súng, bơi, võ thuật.

Trong dịp Tết, một số đối tượng cảnh vệ về quê ăn Tết cùng gia đình. Theo đó sĩ quan bảo vệ tiếp cận cũng sẽ ăn Tết tại quê hương của đối tượng cảnh vệ. Không chỉ khác nhau về văn hóa vùng miền, sự khác biệt về khẩu vị ẩm thực cũng là một trong những thử thách thú vị của sĩ quan bảo vệ tiếp cận.

Do tính chất nhiệm vụ, ngày Tết cũng như ngày thường, công việc luôn đòi hỏi sĩ quan bảo vệ tiếp cận phải tập trung cao độ. Vì vậy, nói sĩ quan bảo vệ tiếp cận không có nhiều thời gian để buồn, để nhớ nhà cũng không sai. Họ vui vẻ ăn Tết “cùng gia đình” qua những tấm hình, những cuộc điện thoại ngắn ngủi của người thân.

Mỗi khi Tết đến xuân về, mọi người Việt Nam đều hướng về gia đình với mong muốn được đoàn viên, sum họp. Song, với những sĩ quan bảo vệ tiếp cận các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, điều mong muốn tưởng chừng như rất đơn giản đó lại khó có thể thực hiện. Ý thức sâu sắc nhiệm vụ vinh quang, trọng trách nặng nề mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân tin tưởng giao cho, họ sẵn sàng hy sinh hạnh phúc cá nhân vì nhiệm vụ.

"Sự động viên, tin tưởng của đối tượng cảnh vệ; sự cảm thông, chia sẻ của gia đình chính là động lực để chúng tôi luôn nỗ lực, cố gắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" - Đại tá Hoàn chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.