Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thu hút sự quan tâm của báo chí Trung Quốc

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của báo chí Trung Quốc những ngày qua với những đánh giá tích cực về quan hệ hai nước cũng như kỳ vọng về kết quả tốt đẹp của chuyến thăm. 
Bản tin của CCTV đưa hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến thành phố Quảng Châu. (Ảnh cắt từ clip của CCTV)
Bản tin của CCTV đưa hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến thành phố Quảng Châu. (Ảnh cắt từ clip của CCTV)

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm đã có cuộc gặp gỡ các nhân sĩ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc vào sáng nay (18/8) ngay sau khi đến thành phố Quảng Châu, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc kéo dài 3 ngày.

Thông tin cho biết, Trung Quốc và Việt Nam núi liền núi, sông liền sông. Từ lịch sử gắn liền với những chặng đường hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc, đến những câu chuyện sinh động của các y bác sĩ Trung Quốc từng tham gia giúp Việt Nam, đều là minh chứng cho sự gắn bó và tình hữu nghị giữa hai nước.

CCTV cho biết, tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhắc lại mối quan hệ hữu nghị giữa các nhà lãnh đạo tiền bối hai nước, bày tỏ sự trân trọng với truyền thống hữu nghị "vừa là đồng chí, vừa là anh em" giữa hai nước, khẳng định coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách ngoại giao của Việt Nam.

Tờ "Bắc Kinh buổi chiều" ngày 18/8 đăng bài bình luận "Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm thăm Trung Quốc, quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển ổn định, tích cực", dẫn ý kiến của ông Triệu Vệ Hoa, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu quan hệ Trung Quốc với các nước láng giềng thuộc Trường đại học Phúc Đán cho rằng, chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Trung Quốc cho thấy vai trò quan trọng của Trung Quốc trong chiến lược đối ngoại của Việt Nam.

Việt Nam và Trung Quốc đều là nước xã hội chủ nghĩa, đang tiến hành xây dựng xã hội chủ nghĩa và cải cách, đổi mới; Trung Quốc liên tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam từ năm 2004, còn Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất trong ASEAN, cho thấy trao đổi kinh tế-thương mại rất chặt chẽ. Ngoài ra, giao lưu và hợp tác về lý luận giữa hai Đảng, hai nước cũng rất sâu sắc và hiệu quả. Chuyến thăm sẽ là cơ hội để hai bên trao đổi về các lĩnh vực xây dựng xã hội chủ nghĩa, hợp tác kinh tế-thương mại và phòng, chống tham nhũng.

Còn theo bà Nhiếp Tuệ Tuệ, phụ trách chương trình nghiên cứu Việt Nam thuộc Viện nghiên cứu quan hệ quốc tế hiện đại Trung Quốc, chuyến thăm thể hiện sự coi trọng cao độ đối với quan hệ song phương, sẽ là cơ sở để quan hệ Việt-Trung tiếp tục phát triển ổn định và tích cực trong thời gian tới. Trong đó, hai bên đang thúc đẩy kết nối đường sắt khổ tiêu chuẩn xuyên biên giới, đẩy nhanh kết nối xây dựng hạ tầng khu vực biên giới, nhằm tạo nền tảng đẩy mạnh hơn nữa hợp tác về kinh tế-thương mại.

Trang mạng tiếng Trung của Hãng thông tấn Sputnik đăng bài bình luận dẫn ý kiến của chuyên gia Chu Nhung, nghiên cứu viên cao cấp của Viện nghiên cứu tài chính Trùng Dương thuộc Trường đại học Nhân dân Trung Quốc cho biết, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, việc Trung Quốc tăng cường mối quan hệ khăng khít và hữu nghị với Việt Nam, một nước có ảnh hưởng ở khu vực Đông Nam Á, sẽ có vai trò quan trọng đối với mối quan hệ ổn định lâu dài giữa Trung Quốc với ASEAN.

Ngoài ra, sự trao đổi mật thiết giữa lãnh đạo cấp cao của hai nước chắc chắn sẽ thúc đẩy mạnh mẽ, tạo nền tảng quan trọng cho hợp tác thiết thực về kinh tế-thương mại và các lĩnh vực cụ thể giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.