Chuyên gia Nga thảo luận về quan hệ Liên Xô-Việt Nam

Ngày 6/3, tại thư viện Smolny ở thành phố Saint Petersburg (Nga), Câu lạc bộ chuyên gia thuộc Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg tổ chức thảo luận bàn tròn với chủ đề “Lịch sử tình hữu nghị các dân tộc qua lăng kính các cuộc gặp gỡ của I.V.Stalin và Hồ Chí Minh”.
Các chuyên gia thảo luận tại bàn tròn.
Các chuyên gia thảo luận tại bàn tròn.

Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày mất của nhà lãnh đạo Liên Xô (trước đây) I.V.Stalin.

Tại bàn tròn, Giáo sư Andrey Vassoevich, Giám đốc Viện nghiên cứu phương Đông (Đại học sư phạm quốc gia Herzen) nêu rõ, các nguồn tài liệu cho biết, Stalin đánh giá cao Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã đấu tranh chống lại chính sách xâm lược của phương Tây nhằm các nước phương Đông.

Giáo sư Vassoevich nhấn mạnh, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Hồ Chí Minh đã đánh bại thế lực đế quốc hùng mạnh nhất. Dù Chủ tịch Hồ Chí Minh không còn sống để chứng kiến chiến thắng này, song Người đã có những đóng góp vô giá cho sự thịnh vượng của Việt Nam, bằng cách bồi dưỡng và lựa chọn đội ngũ cán bộ xứng đáng, những người kế tục chân chính đường lối chính trị của Người là phục vụ nhân dân Việt Nam và nhân dân lao động toàn thế giới.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga-Việt “Truyền thống và Hữu nghị” nhấn mạnh, trong một thời gian ngắn, trong điều kiện quốc tế vô cùng khó khăn và cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam đang diễn ra không ngừng, giữa Hồ Chí Minh và Stalin đã hình thành mối quan hệ tin cậy và tôn trọng lẫn nhau.

Theo ông Nguyễn Quốc Hùng, điều đó có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với việc phát triển quan hệ giữa một đất nước Việt Nam non trẻ và Liên Xô vĩ đại, tạo tiền đề giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập, mà còn đặt nền móng cho quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước hiện nay.

Ông Alexey Skreblyukov, nhà nghiên cứu cao cấp (Học viện thông tin liên lạc quân sự Budyonny) từng công tác tại Việt Nam những năm 60 của thế kỷ trước. Ông là một trong số ít công dân Liên Xô được tiếp xúc với lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Nhắc về Người, ông Skreblyukov nhớ lại, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khiêm tốn khác thường, rất thông minh, nói tiếng Nga xuất sắc và luôn rất tôn trọng mọi người. Ông Skreblyukov nhắc lại kỷ niệm tại bãi tập nơi thử nghiệm vũ khí, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiến đến Đại sứ và gửi lời cảm ơn rất nhiều đến Liên Xô vì hỗ trợ quân sự.

Tổng kết bàn tròn, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg Vyacheslav Kalganov nhấn mạnh, di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định cần kiên định theo đuổi độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, bảo đảm lợi ích cao nhất của dân tộc trên các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác và cùng có lợi. Đây cũng chính là điều mà tân Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng đã đề cập trong bài phát biểu nhậm chức mới đây.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.