Chuyển đổi số vì sức khỏe cộng đồng

Năm 2023 vừa qua, các cấp Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động tình nguyện vì sức khỏe toàn dân, phát huy được cả thế mạnh của thầy thuốc trẻ trong cộng đồng cũng như vai trò “người bạn đồng hành” của tổ chức Hội đối với thầy thuốc trẻ cả nước.
Người dân Hà Nội khám, tầm soát bệnh phổi tại chương trình “Chuyển đổi số vì sức khỏe phổi”.
Người dân Hà Nội khám, tầm soát bệnh phổi tại chương trình “Chuyển đổi số vì sức khỏe phổi”.

Bất chấp cơn mưa phùn ẩm ướt cuối tháng 12, từ sáng sớm, đông đảo người dân Thủ đô đã có mặt tại khu vực phố đi bộ Trần Nhân Tông để tham gia chương trình “Chuyển đổi số vì sức khỏe phổi”. Bà Nguyễn Thị Quý Tân (82 tuổi, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội), hồ hởi cho biết: Thời gian qua, do tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng phức tạp, sức khỏe và nhất là hô hấp của bà ngày càng kém. Biết được thông tin về chương trình, bà lập tức nhờ con cháu đăng ký và đưa tới khám sàng lọc.

Chỉ tính riêng tại thành phố Hà Nội, chương trình do Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức đã đón hơn 3.000 người dân trên 40 tuổi đến khám, tư vấn, xét nghiệm máu cơ bản, chụp x-quang, siêu âm, điện tim miễn phí. Bên cạnh đó, người dân còn được hỗ trợ, hướng dẫn cài ứng dụng thông minh chăm sóc sức khỏe, trải nghiệm sàng lọc bệnh tật với công cụ trí tuệ nhân tạo…

“Chuyển đổi số vì sức khỏe phổi” là chương trình mũi nhọn của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam nhằm khám, sàng lọc bệnh ung thư phổi và các bệnh lý về phổi cho người dân cả nước. Vào trung tuần tháng 11/2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình đã ra quân với sự tham gia của hàng trăm y, bác sĩ trẻ tình nguyện từ nhiều bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố mang tên Bác, tham gia khám sàng lọc trực tiếp tại buổi lễ và tại cộng đồng cho tổng cộng khoảng 14.000 người dân.

Tiếp nối thành công trên, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã mở rộng phạm vi chương trình ra Thủ đô Hà Nội và dự kiến ngay sau đó là các thành phố Huế, Đà Nẵng và Cần Thơ. Theo Phó Chủ tịch thường trực, Tổng Thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam Nguyễn Hữu Tú, chương trình đặt mục tiêu khám sàng lọc cho hơn 50.000 người dân cả nước, đồng thời hỗ trợ hơn 2 triệu người dân tiếp cận thông tin, nâng cao nhận thức về ung thư phổi và các bệnh lý khác về phổi; thu hút hơn 1.000 y, bác sĩ tình nguyện tham gia khám bệnh, tư vấn trực tiếp và ít nhất 1.000 y, bác sĩ tình nguyện tham gia Mạng lưới đổi mới sáng tạo y tế; ít nhất 10 bệnh viện và 1.000 y, bác sĩ tại bốn tỉnh, thành phố nêu trên được tiếp cận với nền tảng chẩn đoán, sàng lọc bệnh bằng trí tuệ nhân tạo.

Trong năm 2023, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã tổ chức khám, sàng lọc các loại bệnh lý cho hơn 1,1 triệu lượt người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc. Bám sát chủ đề công tác “Thầy thuốc trẻ tiên phong trong chuyển đổi số y tế”, các cấp Hội và câu lạc bộ trực thuộc đã đẩy mạnh hoạt động thực chất qua nhiều nền tảng khám, chữa bệnh từ xa, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số; tiêu biểu, có thể kể đến việc xây dựng các nền tảng số y tế phoikhoe.net, dibo.net.vn, Youmed4.0…

Cũng trong năm qua, Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” đã diễn ra đồng loạt trên cả nước với hơn 406.000 lượt người dân được khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí… đạt tổng kinh phí hơn 65 tỷ đồng. Chỉ tính riêng ở lễ ra quân cấp trung ương tại thành phố Hải Phòng, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã huy động gần một tỷ đồng để trao 30 tủ thuốc, cờ Tổ quốc tặng ngư dân bám biển; trao 30 suất học bổng tặng thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn; trao quà tặng gia đình Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, chiến sĩ đoàn tàu không số; tổ chức ngày hội sức khỏe dinh dưỡng cho trẻ em…

Năm 2024, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tập trung triển khai một số hoạt động trọng tâm, tiêu biểu có chương trình hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Tháng hành động vì sức khỏe người cao tuổi, Ngày hội “Vì cộng đồng”… Đáng chú ý, Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2024 sẽ được chuyển đổi thành một hành trình xuyên suốt cả năm với chủ đề “Tiên phong trong chuyển đổi số” ■

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.

Cơ quan chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm tại một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở Hà Nội. (Ảnh THANH THẢO)

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Hằng năm ngành y tế đã phát hiện, xử lý hàng trăm nghìn tổ chức, cá nhân vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng số vụ ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, ngộ độc thức ăn đường phố đang có xu hướng gia tăng. 

[Video] "Anti vaccine " dưới góc nhìn bác sĩ

[Video] "Anti vaccine " dưới góc nhìn bác sĩ

Nhiều nội dung lan truyền trên các mạng xã hội về “anti vaccine” gây hoang mang cho không ít người. Hãy cùng chia sẻ với góc nhìn từ bác sĩ để giúp bạn có quyết định đúng đắn cho sức khỏe của mình và cộng đồng.