Chuyển đổi số trong công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp

Những bước đi mạnh dạn, sáng tạo từ nhận diện khuôn mặt, ứng dụng phòng họp không giấy, số hóa văn kiện đến mở rộng dân chủ qua kênh góp ý trực tuyến của cấp ủy các cấp đã và đang khẳng định tính ưu việt, hiệu quả của chuyển đổi số trong công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.

Tổng duyệt, chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ phường Hải An, thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Fanpage Đảng ủy phường)
Tổng duyệt, chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ phường Hải An, thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Fanpage Đảng ủy phường)

Đó là sự đổi mới căn bản trong tư duy, phương thức tổ chức đại hội, đồng thời, tỏ rõ tinh thần quyết tâm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Hướng tới một kỳ đại hội “số hóa” hiệu quả, an toàn

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, một điểm mới nổi bật trong công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 là tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số. Tại Đảng bộ Các cơ quan Đảng Trung ương, chuyển đổi số được ứng dụng từ công tác xây dựng văn kiện đến tổ chức đại hội, như nhận diện khuôn mặt “Face ID” đối với đại biểu dự; sử dụng ứng dụng phòng họp không giấy, tích hợp nội dung dự thảo văn kiện và tài liệu phục vụ đại hội trên các máy tính bảng của đại biểu, khách mời; góp phần tiết kiệm thời gian chuẩn bị và kinh phí trong công tác xây dựng văn kiện so với các kỳ đại hội trước.

Nhiều tỉnh ủy, thành ủy trên cả nước thể hiện rõ quyết tâm tổ chức một kỳ đại hội “số hóa” với nhiều sáng kiến ứng dụng công nghệ số, bảo đảm sự chỉ đạo thông suốt từ cấp ủy cấp trên đến cấp ủy cấp dưới. Sau 2 ngày làm việc, ngày 19/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành tốt các nội dung, chương trình đề ra.

Để đại hội diễn ra thành công, công tác phục vụ được chuẩn bị kỹ lưỡng. Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Quang Khải cho biết: “Điểm mới trong công tác phục vụ tại đại hội này là việc tăng cường ứng dụng chuyển đổi số. Các văn kiện và tài liệu được phát hành dưới dạng sách điện tử để đại biểu tra cứu thuận lợi; thành lập các nhóm Zalo theo nhiệm vụ, cập nhật chương trình, phân công nhiệm vụ và báo cáo tiến độ trực tuyến, kịp thời xử lý phát sinh”.

Nhiều tỉnh ủy, thành ủy trên cả nước thể hiện rõ quyết tâm tổ chức một kỳ đại hội “số hóa” với nhiều sáng kiến ứng dụng công nghệ số, bảo đảm sự chỉ đạo thông suốt từ cấp ủy cấp trên đến cấp ủy cấp dưới.

Tỉnh Nghệ An đã hoàn thành đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở theo đúng kế hoạch, để lại nhiều dấu ấn trong công tác tổ chức, nổi bật là việc đồng loạt áp dụng mô hình “đại hội không giấy”.

Tỉnh Hà Tĩnh triển khai ứng dụng điểm danh tự động bằng nhận diện khuôn mặt, kết nối kỹ thuật trình chiếu, hỗ trợ bầu cử bằng phần mềm kiểm phiếu điện tử. Tỉnh Cà Mau đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng để tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh dưới hình thức “không giấy tờ”; các tài liệu, văn bản, văn kiện giấy truyền thống đều được số hóa, theo dõi trên máy tính bảng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tổng hợp phát biểu và thảo luận.

Tuy nhiên, thực hiện chuyển đổi số trong công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp cũng đặt ra những yêu cầu rất cao về tính an toàn, an ninh thông tin. Vì thế, cần đặc biệt chú trọng bảo đảm hệ thống an ninh mạng, giám sát dữ liệu, chủ động phòng ngừa nguy cơ lộ, lọt thông tin.

Theo đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Tổ trưởng Tổ Tuyên truyền-Khánh tiết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, kỳ đại hội này, Hải Phòng tiên phong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, tiến hành chuyển đổi số toàn diện.

Trong đó, ứng dụng công nghệ số trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, như: Phần mềm “Đại hội số”, phần mềm điểm danh tự động sử dụng công nghệ nhận diện AI; số hóa văn kiện đại hội và tài liệu các phiên làm việc (trừ tài liệu mật), đăng tải trên phần mềm Đại hội số. Đặc biệt, mọi quy trình đều phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh thông tin, theo đúng quy định của pháp luật, của Văn phòng Trung ương Đảng và Bộ Công an.

Tăng sức lan tỏa qua các phương tiện truyền thông số

Chuyển đổi số cho thấy những hiệu quả rõ nét trong tổ chức, điều hành đại hội, đồng thời mở ra không gian mới cho công tác tuyên truyền, phổ biến và lan tỏa nội dung các văn kiện. Trước đây, việc tiếp cận văn kiện chủ yếu qua tài liệu in hoặc hội nghị trực tiếp, thì nay, nhờ các phương tiện truyền thông số, mỗi đảng viên, người dân đều có thể theo dõi, tìm hiểu thông tin về đại hội ở bất cứ đâu, vào bất cứ thời điểm nào.

Thực tế tại nhiều địa phương, các trang thông tin điện tử, cổng thông tin của cấp ủy, hệ thống báo chí-truyền thông chính thống trên nền tảng số trở thành kênh chuyển tải nhanh chóng, kịp thời tinh thần, nội dung đại hội. Hình thức thể hiện cũng phong phú, đa dạng, gồm: Bài viết, Infographic, video clip… tạo điều kiện để mọi tầng lớp nhân dân đều có thể tiếp cận, hiểu và đồng thuận với các chủ trương, nghị quyết của Đảng.

Tại Lai Châu, đối với hoạt động tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, Tiểu ban Tuyên truyền và Phục vụ đã ban hành Kế hoạch số 09-KH/TBTT&PV, ngày 14/8/2025, trong đó nhấn mạnh: Ngoài các hình thức truyền thống được triển khai tại các hội nghị, diễn đàn, sinh hoạt đảng, đoàn thể, khu dân cư, còn tổ chức tuyên truyền sinh động, phong phú trên Internet và các nền tảng xã hội.

Đảng bộ phường Hải An được chọn là đơn vị tổ chức Đại hội Đảng bộ điểm khối phường của thành phố Hải Phòng (diễn ra từ ngày 22-23/7). Đảng ủy phường tập trung cao cho công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội theo đúng hướng dẫn, ứng dụng chuyển đổi số, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phạm Thị Chuyên cho biết: “Các chi bộ trong phường đã triển khai tuyên truyền qua nhiều hình thức phong phú, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng mạng xã hội. 100% các nhóm Zalo cộng đồng dân cư, chi bộ, Facebook các đoàn thể chính trị-xã hội phường được sử dụng để đăng tải tin bài, clip ngắn, hình ảnh trước, trong và sau đại hội. Fanpage chính thức của Đảng ủy phường duy trì hoạt động thường xuyên, cập nhật đăng tải nhiều tin bài về đại hội, đồng thời, lan tỏa thông tin về công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”.

Chuyển đổi số cho thấy những hiệu quả rõ nét trong tổ chức, điều hành đại hội, đồng thời mở ra không gian mới cho công tác tuyên truyền, phổ biến và lan tỏa nội dung các văn kiện.

Chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính dân chủ và hiện đại trong công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Đây cũng là minh chứng cụ thể cho quyết tâm của Đảng trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.