Chuyến công du quan trọng của Tổng thống Hàn Quốc tới Nhật Bản

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung sẽ thăm Nhật Bản và hội đàm với Thủ tướng Ishiba Shigeru, trước khi đến Mỹ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ diễn ra ngày 25/8.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chuyến công du thể hiện cam kết của nhà lãnh đạo Hàn Quốc đối với hợp tác Hàn Quốc-Nhật Bản, đồng thời gửi đi thông điệp tới Washington về sự ổn định trong quan hệ song phương giữa hai quốc gia Đông Bắc Á.

Ngay trước chuyến thăm Nhật Bản cuối tuần này, trả lời phỏng vấn tại Văn phòng Tổng thống ở Seoul, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh, Nhật Bản là đối tác hết sức quan trọng, đồng thời hy vọng Tokyo cũng coi trọng quan hệ với Hàn Quốc.

Khẳng định không cần tập trung quá nhiều vào những câu chuyện vốn cản trở quan hệ hai nước, trong đó có việc liên quan lao động Hàn Quốc làm việc cho các công ty Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới thứ hai, thay vào đó, nhà lãnh đạo Hàn Quốc nêu rõ, cả Seoul và Tokyo cần nỗ lực giải quyết các vấn đề mà không gây tổn hại cho bất kỳ bên nào.

Quan trọng hơn cả, phía Hàn Quốc bày tỏ mong muốn tăng cường mạnh mẽ quan hệ kinh tế, an ninh và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Phát biểu của Tổng thống Lee Jae Myung tiếp tục củng cố niềm tin của chính giới về những kết quả tích cực đạt được trong chuyến thăm Nhật Bản tới đây, sự kiện vốn được đánh giá mang ý nghĩa quan trọng, phù hợp cam kết “theo đuổi mối quan hệ ổn định với Nhật Bản” mà nhà lãnh đạo Hàn Quốc đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada hồi tháng 6.

Phía Hàn Quốc cũng bày tỏ hy vọng, mối quan hệ cá nhân và lòng tin giữa Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng Nhật Bản ngày càng sâu sắc, đồng thời cho biết, hai nhà lãnh đạo dự kiến thảo luận về các biện pháp tăng cường hợp tác Hàn Quốc-Nhật Bản và quan hệ ba bên Hàn Quốc-Mỹ-Nhật Bản. Ngoài ra, hòa bình khu vực và các vấn đề toàn cầu khác cũng được xem xét.

Từ phía Nhật Bản, Văn phòng Thủ tướng Ishiba Shigeru cũng đưa ra bình luận tích cực về cuộc gặp tới, khi nêu rõ, Nhật Bản và Hàn Quốc cần hợp tác để ứng phó các thách thức chung. Trong bối cảnh chiến lược thay đổi hiện nay, tầm quan trọng của hợp tác song phương cũng như hợp tác ba bên với Mỹ có vai trò quan trọng hơn bao giờ hết.

Với riêng cá nhân Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru, cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc được cho là cơ hội để thể hiện khả năng lãnh đạo ngoại giao và quyết tâm vượt khó, sau thất bại trong cuộc bầu cử Thượng viện tháng trước. Việc khôi phục hoạt động “ngoại giao con thoi” Hàn Quốc-Nhật Bản, sau khi các cuộc đàm phán thuế quan với Mỹ được giải quyết, có thể mang lại cho nội các của Thủ tướng Ishiba Shigeru thêm sự ủng hộ từ công chúng.

Trong một động thái nhằm tăng cường các nỗ lực ngoại giao, Chính phủ Hàn Quốc đã chọn hai nhà ngoại giao kỳ cựu làm Đại sứ tiếp theo của nước này tại Nhật Bản và Mỹ.

Theo đó, cựu Đại sứ Lee Hyuk được chỉ định làm Đại sứ tại Nhật Bản. Nhà ngoại giao này vốn có mối quan hệ sâu sắc với Tokyo, khi từng là Công sứ Hàn Quốc tại Nhật Bản, cũng như Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, Vụ trưởng Vụ châu Á-Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao.

Được biết đến là một trong những “chuyên gia về Nhật Bản” của Hàn Quốc, việc lựa chọn ông Lee Hyuk được xem là quyết định nhằm mang lại sự ổn định cho mối quan hệ hai nước.

Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Kang Kyung Wha được chọn làm Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ. Thông báo hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản dự kiến tập trung vào tăng cường hợp tác, tránh xa những rào cản trong quan hệ hai nước, phía Hàn Quốc khẳng định, hai bên sẽ củng cố nền tảng cho hợp tác hướng tới tương lai và tăng cường phối hợp ba bên với Mỹ bằng cách tổ chức các cuộc thảo luận thẳng thắn về hòa bình, ổn định khu vực và các vấn đề toàn cầu.

Đáng chú ý, đây là lần đầu một Tổng thống Hàn Quốc tới thăm và hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản ngay trước khi dự hội nghị thượng đỉnh với Mỹ. Điều này được cho là thể hiện mong muốn của Hàn Quốc phối hợp chặt chẽ với Tokyo nhằm “hiện đại hóa liên minh” để giải quyết các cuộc khủng hoảng toàn cầu.

Tổng thống Hàn Quốc vẫn đang nỗ lực điều chỉnh và triển khai chính sách đối ngoại sau khi nhậm chức hơn hai tháng trước. Là một trong những chuyến đi quan trọng tới Nhật Bản và Mỹ, cuộc gặp cấp cao Hàn Quốc-Nhật Bản được xem là nhằm gửi đi thông điệp về sự ổn định trong quan hệ song phương, xua tan những lo ngại của Washington về quan hệ đồng minh.

Với Seoul, đây cũng là cơ hội để khẳng định vai trò quan trọng của mình trong hợp tác an ninh ba bên, nhằm duy trì trật tự và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Có thể bạn quan tâm

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.

Dù có những trắc trở, song nỗ lực duy trì tiếp xúc, đàm phán, giải quyết bất đồng từ hai nước cho thấy triển vọng quan hệ Mỹ-Brazil vẫn tích cực.

Quan hệ Mỹ-Brazil: Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh

Trong bối cảnh trật tự quốc tế bước vào thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, quan hệ Mỹ-Brazil nổi lên như một mối quan hệ then chốt và có tầm ảnh hưởng. Dù hợp tác ở nhiều lĩnh vực, quan hệ hai nước vẫn tồn tại nhiều điểm va chạm, phản ánh giai đoạn “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh”.