Chương trình 1 triệu sáng kiến giúp doanh nghiệp thu lợi hàng trăm tỷ đồng

Ngày 20/9, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tặng bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 3 tập thể và 2 cá nhân.
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tặng bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 3 tập thể và 2 cá nhân.

Sau 2 năm Liên đoàn Lao động tỉnh Long An thực hiện Chương trình "1 triệu sáng kiến" của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động đã nhận được 47.184 sáng kiến của đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc khối hành chính sự nghiệp và công nhân lao động trong khu vực doanh nghiệp tham gia, đạt chỉ tiêu 188% so kế hoạch, đứng thứ 9 về số lượng sáng kiến tham gia trên cả nước.

Tổng giá trị của sáng kiến tham gia chương trình đã mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp ước tính hàng trăm tỷ đồng.

Điển hình, Sáng kiến “Chế tạo máy cán dầm” của anh Nguyễn Công Nhanh, Quản đốc xưởng 3, Công ty cổ phần cơ khí Đại Dũng III (huyện Đức Hòa, Long An) đưa vào áp dụng tại các công trình trong và ngoài nước. Sáng kiến này giúp công ty tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng, giảm thời gian gia công sản phẩm, làm lợi cho doanh nghiệp hơn 13,3 tỷ đồng/năm.

Sáng kiến “Ứng dụng phần mềm dự báo thời tiết, dự báo cho công suất cụm nhà máy điện mặt trời Solar park 1, 2, 3, 4” của anh Hồ Xuân Sử, Quyền Phó Giám đốc Công ty cổ phần VIETNAMSOLAR (huyện Đức Huệ, Long An) đưa vào áp dụng năm 2022, làm lợi cho doanh nghiệp 11 tỷ đồng/năm.

Sáng kiến “Máy ép gói cho sản phẩm sorbitol” của anh Dương Văn Lộc, công nhân sản xuất thuộc tổ pha chế (Công ty cổ phần dược Vacopharm) đã giúp doanh nghiệp ty tiết kiệm chi phí nhân công, chi phí nguyên vật liệu và làm lợi cho doanh nghiệp trên 200 triệu đồng/năm.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Sáng kiến “Thiết kế các hoạt động thực hành sử dụng phần mềm toán học GeoGebra trong dạy học hình học không gian nhằm phát triển năng lực Toán học cho học sinh” của thầy Lê Hồng Thái, Phó Hiệu trưởng, Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn (thành phố Tân An, Long An) được công nhận chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

Sáng kiến là tiền đề cho việc đổi mới phương pháp dạy học môn toán nhằm phát triển năng lực và phẩm chất học sinh mà hiện nay trong nước và ngoài nước rất coi trọng về giáo dục STEM và STEAM.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Long An Nguyễn Văn Quí khẳng định: Các sáng kiến đã thể hiện được sức sáng tạo và trí tuệ của người lao động Việt Nam kịp thời thích ứng với điều kiện sống, làm việc trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp và trong giai đoạn bình thường mới, góp phần quan trọng vào việc ổn định, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Chương trình đã khẳng định là giải pháp hiệu quả, góp phần chung tay cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp từng bước phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội của Long An.

Nhân dịp tổng kết chương trình, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 2 cá nhân; Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tặng Bằng khen cho 32 tập thể, 34 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.