Chung tay chống hàng lậu, hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thương hiệu doanh nghiệp

Vấn nạn hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tràn lan đặc biệt trong giai đoạn cao điểm cuối năm trước mùa lễ hội không chỉ gây tổn hại đến lợi ích của người tiêu dùng, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Tràn lan sản phẩm đường làm giả, làm nhái, giao dịch công khai

Những năm gần đây, lượng đường cát lậu xâm nhập vào thị trường Việt Nam ngày càng tăng mạnh, đặc biệt là đường cát buôn lậu qua biên giới đang đẩy ngành mía đường vào thế khó. Trong khi các doanh nghiệp sản xuất đường có thương hiệu phải đầu tư lớn vào dây chuyền sản xuất, nhằm bảo đảm các tiêu chuẩn lý hóa, độ màu, nhãn mác, bao bì… nhằm bảo vệ lợi ích tối đa cho người tiêu dùng; thì các sản phẩm đường lậu, đường giả vẫn công khai trà trộn vào thị trường.

Đường cát nhập lậu từ Thái Lan và Campuchia vào Việt Nam chủ yếu thông qua các tỉnh biên giới Tây Nam là Đồng Tháp, An Giang, Long An, Tây Ninh và Kiên Giang. Thông thường, đường cát lậu được tập kết dọc biên giới Lào, Campuchia, sang bao "hô biến" với bao bì nhãn mác Việt Nam rồi được các đối tượng buôn lậu vận chuyển bằng đường bộ, đường thủy tuồn vào thị trường nội địa tiêu thụ.

Theo công ty Công ty cổ phần Thành Thành Công-Biên Hòa (TTC AgriS), mới đây, công ty phát hiện trường hợp đường dây quy mô lớn móc nối đưa đường lậu sang bao ngay tại khu vực gần biên giới Việt Nam-Campuchia. Cụ thể, bao bì sản phẩm Đường bao thương hiệu Mimosa bao 50kg các loại của TTC AgriS ghi nhận bị các đối tượng làm giả và công khai chào bán với số lượng lớn để nhập lậu đường từ Campuchia ngược lại về nội địa.

Thực tế, nhãn hiệu đường Mimosa bao gồm các sản phẩm Đường Tinh luyện, Đường trắng và Đường vàng thiên nhiên. Trong đó, sản phẩm Đường bao 50kg thương hiệu Mimosa được sản xuất và đóng gói duy nhất tại các nhà máy sản xuất trực thuộc TTC AgriS tại Việt Nam và Lào. Khách hàng có thể liên hệ mua các sản phẩm Đường bao thương hiệu Mimosa chính hãng thông qua website của TTC AgriS là https://ttcagris.com.vn/ hoặc hotline: 028 3999 8811.

Đường bao thương hiệu Mimosa gồm các loại Đường Tinh luyện, Đường trắng và Đường vàng thiên nhiên, trọng lượng tịnh 50kg chính hãng của TTC AgriS có bao bì là bao hai lớp, lớp bao PE bên trong và lớp bên ngoài là bao PP. Miệng trên được may bằng loại chỉ bền, may theo mũi chuyền. Nguồn: TTC AgriS

Đường bao thương hiệu Mimosa gồm các loại Đường Tinh luyện, Đường trắng và Đường vàng thiên nhiên, trọng lượng tịnh 50kg chính hãng của TTC AgriS có bao bì là bao hai lớp, lớp bao PE bên trong và lớp bên ngoài là bao PP. Miệng trên được may bằng loại chỉ bền, may theo mũi chuyền. Nguồn: TTC AgriS

Sản phẩm đường Mimosa do TTC AgriS sản xuất có màu tự nhiên, không biến đổi màu trong quá trình sử dụng, bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng. Trên bao bì của sản phẩm, thông tin được in rõ nét, thể hiện rõ thành phần, nguồn gốc xuất xứ, có logo của chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao.

Bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng – Bảo tồn vị thế Thương hiệu quốc gia

Được biết đến là một trong những đơn vị Việt Nam tiên phong tham gia vào chuỗi cung ứng thực phẩm và đồ uống dinh dưỡng toàn cầu, TTC AgriS cam kết cung cấp đến người tiêu dùng các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng tốt nhất với mức giá phải chăng nhất.

Bên cạnh mục tiêu mở rộng hệ sinh thái sản phẩm năng lượng có giá trị dinh dưỡng cao, tốt cho sức khỏe người tiêu dùng và đem lại giá trị bền vững cho xã hội, Công ty duy trì cải tiến các sản phẩm cốt lõi chủ lực là các dòng sản phẩm Đường chất lượng cao được làm từ 100% mía tinh khiết, không sử dụng hóa chất tẩy trắng và được sản xuất bằng dây chuyền khép kín hiện đại theo tiêu châu Âu, công nghệ carbonat hóa tiên tiến, giúp loại bỏ hết các tạp chất. Đặc biệt, sản phẩm cũng được quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn HACCP.

Khẳng định vị thế là “Nhà cung cấp các Giải pháp nông nghiệp công nghệ cao trên nền tảng phát triển bền vững”, TTC AgriS khai thác tối ưu chuỗi giá trị cây nông nghiệp như mía, dừa, chuối, gạo… đồng thời nghiên cứu và phát triển các sản phẩm nông nghiệp giá trị gia tăng cao nhằm đa dạng hóa loại hình sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và làm hàng giả đối với mặt hàng đường là vi phạm pháp luật, không chỉ làm ảnh hưởng tới nguồn thu ngân sách của Nhà nước mà còn khiến cho đường sản xuất trong nước khó tiêu thụ, gây cạnh tranh không công bằng với mức giá của hàng chính ngạch. Cộng đồng doanh nghiệp sản xuất cũng như ngành mía đường quốc gia vẫn đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ các hiện tượng gian lận thương mại đường nhập lậu.

Tùy theo tính chất, mức độ của hành vi, giá trị của hàng hóa vi phạm, việc sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu bao gồm cả việc mua bán, tàng trữ và vận chuyển trái phép đường cát, có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo đó, đối với các hành vi: (i) sản xuất, buôn bán hàng giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa, (ii) vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh hàng hóa nhập lập mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đối tượng thực hiện hành vi vi phạm có thể bị phạt tiền lên đến 100 triệu đồng đối với cá nhân hoặc lên đến 200 triệu đồng đối với tổ chức; bị tịch thu tang vật vi phạm, tịch thu phương tiện vận tải; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề từ 1-3 tháng trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm,...

Bên cạnh đó, Người thực hiện hành vi vi phạm còn có thể bị yêu cầu thực hiện một số các biện pháp khắc phục hậu quả bao gồm buộc tiêu hủy hàng giả, buộc đưa hàng giả ra khỏi lãnh thổ Việt Nam và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm (Điều 11 và Điều 15 Nghị định 98/2020/NĐ-CP).

Trong trường hợp hành vi vi phạm đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, đối tượng phạm tội có thể bị phạt tù với mức cao nhất là chung thân đối với tội sản xuất, buôn bán hàng giả hoặc lên đến 20 năm đối với tội buôn lậu. Cá nhân phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Pháp nhân thương mại phạm tội thì có thể bị phạt tiền lên đến 18 tỷ đồng, bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn (Điều 188 và Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015).

Đứng trước tình trạng sức khỏe, quyền lợi của khách hàng và người tiêu dùng bị đe dọa bởi sự xuất hiện ồ ạt công khai sản phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, TTC AgriS không chỉ kiên định với chiến lược thực hiện sản xuất kinh doanh có trách nhiệm đối với sức khỏe người tiêu dùng, môi trường và xã hội; mà còn nỗ lực đồng hành cùng Chính phủ và các cơ quan chức năng để đẩy lùi vấn nạn hàng giả, hàng nhái.

Ngoài ra, nhằm ngăn chặn tối đa các thủ đoạn phạm pháp tinh vi, nhằm triệt tiêu hàng nhập lậu, sự lựa chọn thông minh của người tiêu dùng chính là cách thức hữu hiệu để bảo vệ sức khỏe công đồng và bảo toàn uy tín của sản phẩm Thương hiệu quốc gia.

CÁC KÊNH HỖ TRỢ CỦA TTC AGRIS

Trong quá trình sử dụng sản phẩm của TTC AgriS, Quý khách có thể gửi các Yêu cầu/ Phản ánh về bao bì/nguồn gốc/chất lượng sản phẩm hoặc bất cứ dấu hiệu nào của các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng nhái sản phẩm TTC AgriS qua các kênh tiếp nhận dưới đây. Mọi Yêu cầu/ Phản ánh của Quý khách sẽ được ghi nhận và chuyển đến các bộ phận chức năng để kiểm tra, xử lý và hỗ trợ một cách nhanh chóng nhất.

Website: https://ttcagris.com.vn/

Hotline: 028 3999 8811

Facebook: https://www.facebook.com/ttcagris

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu dự tọa đàm “AI dạy hiệu suất, ai dạy làm người?” do Báo Tiền Phong và Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. (Ảnh: UTH)

Không để AI học thay sinh viên

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi sâu sắc cách học tập và làm việc, buộc giáo dục đại học phải đổi mới phương pháp đào tạo, đánh giá năng lực sinh viên. Khi sinh viên sử dụng AI để làm việc, học tập, yêu cầu đặt ra không còn là ngăn cấm hay khuyến khích mà là giúp họ biết khai thác AI hiệu quả, tư duy độc lập.

Các đại biểu xem triển lãm và trải nghiệm với chủ đề “Living in Motion by the South - Sống động một miền nam”. (Ảnh: MIK)

MIK Group khai trương House Of MIK tại miền nam

MIK Group vừa khai trương House of MIK, không gian thương hiệu và Sales Gallery của tập đoàn tại khu vực phía nam tại địa chỉ: tầng 25 Riverfront Financial Centre, số 3A-3B Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

9 tháng đầu năm 2026, Nam A Bank tăng trưởng ấn tượng và toàn diện. (Ảnh Nam Á Bank)

Nam A Bank bứt phá 9 tháng năm 2026: Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tăng 25%; tổng tài sản tiệm cận 465.000 tỷ đồng

Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á (Nam A Bank - HOSE: NAB) công bố kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 với những con số tăng trưởng ấn tượng và toàn diện. Tính đến ngày 30/9/2026, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025.

Thư viện 10.000 cuốn sách tại sales gallery WOW Center tại đường Đào Sư Tích, xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Khi sales gallery trở thành không gian trải nghiệm

Liên doanh TT Capital, Quỹ đầu tư Vietmax Capital (Singapore) cùng các đối tác Nhật Bản là Cosmos Initia, Hinokiya Group và Koterasu Group đưa vào hoạt động sales gallery WOW Center tại đường Đào Sư Tích, xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

Dòng người kiên nhẫn xếp hàng mua kem chờ tới lượt - một hình ảnh quen thuộc suốt nhiều thập kỷ của nếp sống Thủ đô. (Ảnh: Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiền)

Kem Tràng Tiền: Khép lại một địa chỉ và hành trình viết tiếp di sản

Trong những ngày mở cửa cuối cùng, góc phố 35 Tràng Tiền dường như nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Hàng dài người tấp nập đổ về đây không chỉ để tìm kiếm một thức quà giải nhiệt, mà để lưu giữ lại những kỷ niệm trước khi cửa hàng kem gắn bó với nhiều thế hệ người dân Hà Nội chính thức dừng đón khách từ ngày 15/9.

Nhân viên Công ty Điện lực Đất Đỏ trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp sử dụng điện an toàn trong mùa mưa bão. (Ảnh: DUY ĐOÀN)

EVNHCMC sẵn sàng các phương án bảo đảm an toàn điện mùa mưa bão

Mưa bão, dông lốc, triều cường không chỉ đặt ra yêu cầu giữ dòng điện liên tục mà trước hết là bảo vệ an toàn tính mạng người dân. Trong bối cảnh đó, ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều giải pháp để không chỉ bảo đảm cấp điện thông suốt mà còn bảo đảm đối với người và tài sản tại nhiều địa phương.

Thành viên Hội đồng thành viên Petrovietnam Trần Bình Minh tặng hoa chúc mừng thành công của Đại hội. (Ảnh: PV GAS)

PV GAS kiện toàn nhân sự lãnh đạo nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS, HOSE: GAS) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (Đại hội) theo hình thức trực tuyến, thông qua các nội dung về nhân sự chủ chốt, cơ cấu quản trị và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Xuân Ninh – Giám đốc Chi nhánh PVEP-NCS cho biết việc xây dựng phương pháp luận kiểm kê khí nhà kính cho mỏ Đại Hùng được thực hiện với sự phối hợp của các chuyên gia và đơn vị thẩm định độc lập. (Ảnh: PVEP)

PVEP-NCS Chuẩn hóa kiểm kê khí nhà kính tại mỏ Đại Hùng

Ngày 11/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thăm dò Khai thác Dầu khí Nam Côn Sơn thuộc Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí, đơn vị thành viên PETROVIETNAM, tổ chức Hội thảo và Lễ trao Giấy chứng nhận phương pháp luận, số liệu kiểm kê khí nhà kính cùng các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính tại mỏ Đại Hùng, Lô 05-1(a).