Chúc mừng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trước khi lên đường dự Giải bóng đá nữ châu Á

Ngày 23/1, Đại sứ quán Australia tại Hà Nội tổ chức tiệc chúc mừng dành cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trước khi các nữ cầu thủ lên đường dự Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026 (AFC Women’s Asian Cup 2026). Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 1-21/3/2026 tại Australia.

Các đại biểu dự chương trình. (Ảnh Đại sứ quán Australia tại Hà Nội)
Các đại biểu dự chương trình. (Ảnh Đại sứ quán Australia tại Hà Nội)

Sự kiện quy tụ các cầu thủ, ban huấn luyện, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện ngoại giao các nước có đội tuyển tham dự giải đấu, phản ánh mối liên kết nhân dân bền chặt giữa Australia và Việt Nam.

Đội trưởng đội tuyển bóng đá nữ Huỳnh Như cùng các cầu thủ giao lưu với khách mời, trong đó có huyền thoại bóng đá Hà Bôn, huyền thoại bóng đá Australia Harry Kewell - hiện nay là huấn luyện viên Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội và cựu cầu thủ Đỗ Thị Ngọc Châm.

australia-chuc-mung-doi-tuyen-nu-vietnam-1.jpg
Các đại biểu dự chương trình. (Ảnh Đại sứ quán Australia tại Hà Nội)

Bà Renée Deschamps, Đại biện lâm thời Australia tại Việt Nam, chia sẻ, Australia vui mừng được tổ chức Giải Vô địch bóng đá nữ châu Á 2026. Bà chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã giành quyền tham dự giải đấu và nhấn mạnh tầm quan trọng của thể thao như một cầu nối giữa hai quốc gia.

“Bóng đá có sức mạnh đặc biệt để truyền cảm hứng, đoàn kết và mang mọi người xích lại gần nhau hơn. Australia tự hào chào đón đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đến thi đấu trên sân nhà tại Giải Vô địch bóng đá nữ châu Á AFC 2026. Hành trình của các bạn phản ánh sự quyết tâm, tinh thần đồng đội và sức mạnh ngày càng tăng của thể thao nữ trong khu vực”, bà Renée phát biểu.

“Giải đấu này không chỉ là về cạnh tranh, mà còn là về tình hữu nghị, sự tôn trọng và niềm đam mê chung. Chúng tôi chúc đội tuyển gặt hái được nhiều thành công tại Australia và hy vọng các bạn góp phần đưa hai nước xích lại gần nhau hơn.”, bà Renée nhấn mạnh.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Phú, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, trân trọng cảm ơn Đại sứ quán Australia đã dành cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo và đầy thiện chí trước thềm Vòng chung kết Giải Vô địch bóng đá nữ châu Á 2026.

Ông Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh: “Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trân trọng và đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ, sự hỗ trợ tích cực cùng tinh thần hữu nghị mà Chính phủ Australia và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam đã dành cho bóng đá Việt Nam. Sự đồng hành này là nguồn động viên quan trọng, tiếp thêm niềm tin và khát vọng vươn lên cho Đội tuyển nữ Việt Nam trên đấu trường châu lục".

Ông Phú tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị nghiêm túc cùng sự ủng hộ, đồng hành từ bạn bè quốc tế, Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026 với niềm tự hào, tinh thần chuyên nghiệp và fair play, qua đó tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực của bóng đá và thể thao Việt Nam.

Giải Vô địch bóng đá nữ châu Á 2026, do Australia đăng cai, sẽ quy tụ những đội tuyển quốc gia nữ xuất sắc nhất châu Á. Sự kiện này cho thấy bóng đá đẳng cấp thế giới và thúc đẩy sự phát triển của thể thao nữ trong khu vực. 12 đội bóng giành quyền tham dự sẽ tranh tài tại Perth, Gold Coast và Sydney.

Australia và Việt Nam tiếp tục tăng cường hợp tác thông qua thể thao, giáo dục và giao lưu nhân dân. Quan hệ hai nước đạt tầm cao mới với việc ký kết nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3 năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.