Chuẩn bị thật tốt các nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 6

Chiều tối 30/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội rà soát công tác chuẩn bị chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc họp.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc họp.

Dự cuộc làm việc có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng là Phó Thủ tướng Chính phủ, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bộ trưởng, trưởng ngành…

Tại cuộc làm việc, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày báo cáo công tác chuẩn bị chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu gợi mở nội dung thảo luận. Sau đó, các đại biểu thảo luận về phương thức, thời gian chất vấn và trả lời chất vấn.

Theo chương trình kỳ họp, Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp.

Quốc hội sẽ tiến hành giám sát việc thực hiện của các cơ quan đối với 10 nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề và chất vấn, liên quan các lĩnh vực, trong đó, một số lĩnh vực được quốc hội quan tâm, tiến hành giám sát chuyên đề và chất vấn nhiều lần như các lĩnh vực: kế hoạch và đầu tư, tài chính, lao động, thương binh và xã hội, nội vụ; lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; lĩnh vực tài nguyên và môi trường; các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, giao thông vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng, ngân hàng, thông tin và truyền thông, thanh tra.

Ngoài ra, Quốc hội cũng quan tâm chất vấn, giám sát chuyên đề một số lĩnh vực khác: công thương, văn hóa, thể thao và du lịch, khoa học và công nghệ, tư pháp, tòa án, kiểm sát…

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức các phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Qua trao đổi, thảo luận tại cuộc làm việc này giúp tìm ra phương thức chất vấn hiệu quả nhất, từ đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và uy tín của Quốc hội.

Thủ tướng Chính phủ cho rằng, mục tiêu của hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn là phải khẳng định được kết quả đã làm được, đồng thời đánh giá những việc còn phải rút kinh nghiệm, góp phần để Quốc hội thực hiện giám sát tối cao.

Thủ tướng Chính phủ nhất trí với phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ rằng thông qua giám sát để các cơ quan cùng tìm ra giải pháp phù hợp, sát với tình hình thực tiễn, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, đưa đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục phát triển.

Nhấn mạnh rằng hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại Quốc hội luôn nhận được sự quan tâm từ cử tri, nhân dân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị phát huy những điểm tích cực đã đạt được tại các phiên chất vấn trước.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, phát biểu kết luận Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, cách thức chất vấn và trả lời chất vấn lần này chia theo nhóm, đó là kinh tế tổng hợp; kinh tế ngành; văn xã; tư pháp, nội chính, kiểm toán.

Quang cảnh cuộc họp tại Nhà Quốc hội.
Quang cảnh cuộc họp tại Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn những vấn đề đã chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội trước đó, cụ thể tập trung vào việc thực hiện các lời hứa, cam kết của các thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước trong việc thực hiện các nghị quyết giám sát chuyên đề và nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, theo phương châm coi trọng giám sát những vấn đề sau giám sát.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, Tổng thư ký Quốc hội phối hợp các Ủy ban của Quốc hội tổng hợp kỹ lưỡng các nghị quyết của Quốc hội, báo cáo các bộ ngành, các báo cáo thẩm tra để chuẩn bị chu đáo, cẩn trọng các vấn đề đưa ra trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.