"Chưa bao giờ quan hệ hợp tác Việt Nam-UNESCO tốt đẹp như hiện nay"

Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay ghi nhận Việt Nam là một trong những thành viên tích cực nhất tại UNESCO và khẳng định “chưa bao giờ quan hệ hợp tác Việt Nam-UNESCO tốt đẹp như hiện nay”.

Quang cảnh buổi tiếp tại Trụ sở Trung ương Đảng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Quang cảnh buổi tiếp tại Trụ sở Trung ương Đảng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chiều 27/6, tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi tiếp bà Audrey Azoulay, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của bà đến Việt Nam.

UNESCO - đối tác “Toàn diện, thực chất và hiệu quả” của Việt Nam trong gần 50 năm qua

Trong không khí thân tình, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng đón tiếp Tổng Giám đốc UNESCO trở lại thăm Việt Nam sau chuyến thăm chính thức đầu tiên vào tháng 9/2022.

Tổng Bí thư cũng bày tỏ ấn tượng về sự đón tiếp nồng hậu và những trao đổi thực chất hiệu quả với bà trong chuyến thăm tới trụ sở UNESCO vào tháng 10/2024, tạo xung lực mới thúc đẩy quan hệ đối tác Việt Nam-UNESCO lên tầm cao mới.

80 năm qua, UNESCO ngày càng khẳng định vai trò và vị thế là “Ngôi nhà trí tuệ của nhân loại”, “Xây dựng hòa bình trong tâm trí con người” trong cấu trúc và quản trị toàn cầu, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, duy trì hòa bình, an ninh và phát triển bền vững trên thế giới, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới ngày càng phức tạp và nhiều biến động.

Tổng Bí thư đánh giá vai trò lãnh đạo của bà Azoulay trong suốt 2 nhiệm kỳ qua đã giúp vị thế của UNESCO trên trường quốc tế ngày càng phát triển, là đối tác của các cơ chế quan trọng như G7, G20, Thượng đỉnh tương lai... Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ tầm nhìn, Chiến lược trung hạn của UNESCO giai đoạn 2022-2029, Chiến lược chuyển đổi UNESCO và các sáng kiến và các chương trình hợp tác ưu tiên của UNESCO, nhất là các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo.

Tổng Bí thư cũng đánh giá cao những ủng hộ và đóng góp quý báu của UNESCO, cũng như cá nhân bà Azoulay trong hỗ trợ Việt Nam thời gian qua. 72 danh hiệu được UNESCO ghi danh, nằm trên tất cả các tỉnh, thành phố của Việt Nam, là nguồn lực đáng kể cho phát triển kinh tế-xã hội bền vững, nâng cao sinh kế cho người dân, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, di sản của Việt Nam, đóng góp cho văn minh nhân loại.

Chia sẻ với Tổng Giám đốc UNESCO, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam đang bước bước vào kỷ nguyên mới, hiện thực hóa mục tiêu là nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Việt Nam sẽ tiếp tục hội nhập sâu rộng vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu, nền văn minh nhân loại, không ngừng phấn đấu, đóng góp cho duy trì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn coi trọng hợp tác đa phương và vai trò UNESCO, cam kết phát huy vai trò thành viên tích cực, trách nhiệm, chủ động đóng góp vào các nỗ lực của UNESCO trên cương vị thành viên của các cơ chế điều hành then chốt, đóng góp tích cực, trách nhiệm cho sứ mệnh và công việc chung của UNESCO.

Tổng Bí thư cũng đề nghị UNESCO tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình hội nhập, phát triển, nhất là trên các lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn hóa và truyền thông; tư vấn chính sách, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; phối hợp, hỗ trợ phổ biến các giá trị nhân văn, các giá trị về văn hóa phù hợp với lợi ích UNESCO và Việt Nam, phát huy giá trị văn hóa, di sản, sức mạnh con người Việt Nam…

Tổng Bí thư nhấn mạnh mong muốn UNESCO sẽ luôn là người bạn đồng hành, đối tác tin cậy của Việt Nam, nhất là trong việc bảo tồn và phát huy giá trị các di sản, danh hiệu UNESCO tại Việt Nam vì phát triển bền vững.

Tổng Bí thư đề nghị UNESCO tiếp tục ủng hộ triển khai Hồ sơ bảo tồn và phát huy giá trị Di sản thế giới Hoàng Thành Thăng Long-Di sản linh thiêng của dân tộc; Hồ sơ Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc để sớm được ghi danh là Di sản văn hóa thế giới vào tháng 7/2025, cũng như các hồ sơ khác được xem xét trong năm 2025 như: Nghệ thuật tranh dân gian Đông Hồ ghi danh di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, Thành phố Hồ Chí Minh trong Mạng lưới Thành phố sáng tạo toàn cầu, Thành phố Hà Nội trong Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu…

Việt Nam – “hình mẫu” quốc gia thành viên của UNESCO

Về phần mình, Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay bày tỏ niềm vui và cảm kích khi được gặp lại Tổng Bí thư Tô Lâm tại Việt Nam và đề cao hợp tác với Việt Nam gần 50 năm qua, ghi nhận Việt Nam là một trong những thành viên tích cực nhất tại UNESCO và khẳng định chưa bao giờ quan hệ hợp tác Việt Nam-UNESCO tốt đẹp như hiện nay.

Bà cảm ơn sự ủng hộ và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam và mong Việt Nam tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa trong các hoạt động của UNESCO nói riêng và công việc chung của nhân loại. Việc Việt Nam đang nắm giữ vị trí tại những cơ chế chủ chốt của UNESCO đã cho thấy sự tín nhiệm của UNESCO và các quốc gia thành viên đối với những đóng góp của Việt Nam cho hoạt động chung của tổ chức.

Tổng Giám đốc UNESCO bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong thời gian gần đây và cho rằng Việt Nam chính là hình mẫu mà nhiều quốc gia khác có thể học tập.

Bà đánh giá cao tầm nhìn và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước thông qua những chiến lược, chính sách lớn của Việt Nam triển khai trong thời gian gần đây gắn với cải cách thể chế, thúc đẩy giáo dục, văn hóa, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo động lực then chốt cho phát triển đất nước, tiêu biểu như chủ trương miễn học phí cho toàn bộ học sinh tại các trường công lập từ năm 2025, việc xây dựng các chiến lược, chương trình hành động về thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam và chủ trương thúc đẩy kinh tế tư nhân, trong đó có việc tạo điều kiện cho khu vực tư nhân tham gia vào các hoạt động UNESCO tại Việt Nam.

Bà Azoulay nhấn mạnh việc UNESCO ghi danh các danh hiệu, di sản của Việt Nam, mà gần đây nhất là Công viên địa chất toàn cầu Lạng Sơn và một số thành phố học tập toàn cầu, thành phố sáng tạo đã thể hiện sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với giá trị văn hóa dân tộc Việt Nam, đồng thời cũng rất phù hợp với xu hướng phát triển của Việt Nam trong thời gian tới. Điều này cũng thể hiện sự trân trọng đối với các nỗ lực và cam kết của Việt Nam trong góp phần làm giàu thêm kho tàng văn minh nhân loại và đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế.

Ghi nhận vai trò nổi bật của Việt Nam trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị di sản, Tổng Giám đốc UNESCO khẳng định chính sự gìn giữ tinh tế các giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống trong quá trình hiện đại hóa đã tạo nên bản sắc độc đáo và sức hấp dẫn bền vững của Việt Nam trên trường quốc tế và UNESCO sẽ tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam trong các hoạt động ghi danh, bảo tồn bền vững các di sản thế giới, phát huy các giá trị di sản, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại nơi lưu niệm sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn

Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, các bậc Cách mạng tiền bối và Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia “Địa điểm Dinh quận Hóc Môn”.

Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ đỏ nơi biên cương

Giữa miền biên giới phía tây tỉnh Nghệ An, một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ vừa được khánh thành sau nhiều năm mong đợi. Không chỉ là một công trình tri ân, nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.