Chú trọng việc dạy và học chữ Khmer

Dịp hè mỗi năm, nhiều chùa Khmer ở Vĩnh Long tổ chức các lớp bổ túc văn hóa, thu hút đông đảo học sinh. Việc dạy và học chữ Khmer đã góp phần nâng cao dân trí, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Lớp học chữ Khmer hè tại chùa Thlốt, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long.
Lớp học chữ Khmer hè tại chùa Thlốt, xã Nhị Trường, tỉnh Vĩnh Long.

Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long, các lớp dạy chữ Khmer dành cho học sinh, tăng sinh tại các chùa phật giáo Nam tông Khmer trong tỉnh thường kéo dài khoảng 2 tháng. Sau khi kết thúc lớp học, các học sinh học viên được tổ chức thi, cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học, chứng nhận lên lớp để tiếp tục học nâng cao trình độ vào kỳ nghỉ hè năm sau.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nguyệt Hóa Nguyễn Thị Hồng Thảo cho biết, phường có quy mô dân số 37.066 người, trong đó đồng bào Khmer chiếm gần 32% dân số. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm đến công tác giáo dục và đào tạo vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đợt hè năm học 2024-2025 này, nhiều điểm chùa Khmer tại các Khóm 1, Khóm 2 và các trường tiểu học trên địa bàn phường đã mở hơn 30 lớp dạy chữ Khmer, thu hút khoảng 450 học sinh, tăng sinh tham gia. Khi tham gia các lớp bổ túc văn hóa hè, ngoài việc được dạy đọc, viết chữ Khmer, học sinh còn được các sư, thầy giáo dạy phong tục tập quán, văn hóa truyền thống.

Sư Kim Ngọc Sang cho biết, chùa Khmer Khóm 4, phường Nguyệt Hóa là một trong những ngôi chùa đã mở lớp dạy chữ Khmer rất sớm, có nhiều con em người dân tộc thiểu số theo học. Những ngày đầu tháng 6/2025, chùa tổ chức dạy chữ Khmer cho học sinh lớp 3, lớp 4 tại nhà văn hóa của khóm. Do nhà văn hóa khóm chật, số lượng học sinh đông, Ủy ban nhân dân phường Nguyệt Hóa đã tạo điều kiện cho nhà chùa tổ chức dạy chữ Khmer tại Trường tiểu học Nguyệt Hóa A. Đồng thời, chùa Khmer Khóm 4 cũng đã tổ chức trao sách, tập, viết cho học sinh. “Khi đứng lớp, nhìn thấy học sinh của mình tiến bộ mỗi ngày, tôi rất phấn khởi, vì mình thực hiện tốt trách nhiệm trao truyền chữ viết của dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay”, sư Kim Ngọc Sang chia sẻ.

Học sinh Thạch Chane Sa Đây, lớp 7 của Trường trung học cơ sở Lương Hòa chia sẻ: “Em thấy rất hứng thú với việc học chữ Khmer lớp 4 trong dịp hè này. Thầy Sang nhiệt tình dạy em rèn chữ, đọc thạo tiếng Khmer. Hằng ngày, từ 14 giờ là chúng em có mặt tại Trường tiểu học Nguyệt Hóa A để học và tan học vào lúc 17 giờ. Tại đây, chúng em còn được giáo viên dạy chữ, kiến thức về đạo đức, văn hóa ứng xử gia đình. Em rất hạnh phúc khi biết đọc, dần thông thạo được chữ viết của dân tộc mình”.

Thực hiện hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh (trước đây) về việc tổ chức dạy học bổ túc văn hóa tiếng Khmer tại các điểm chùa phật giáo Nam tông Khmer năm học 2024-2025, ngành giáo dục chấp thuận 21 chùa, trường tiểu học, mở 143 lớp dạy học bổ túc văn hóa hè tại các xã Cầu Ngang, Nhị Trường, Vinh Kim, Hiệp Mỹ, Mỹ Long, với hơn 2.400 học sinh. Xã Nhị Trường, có quy mô dân số là 38.184 người, trong đó đồng bào người dân tộc thiểu số Khmer là 26.632 người, chiếm gần 70% so với dân số.

Theo Đại đức Thạch Đa Ra, trụ trì chùa Thlốt, xã Nhị Trường, hằng năm, chùa mở từ 8-12 lớp dạy chữ Khmer cho các cháu học hè từ lớp 1 đến lớp 5 và dạy tin học cơ bản, trung bình mỗi lớp có 15-20 học sinh tham gia. Nguồn kinh phí đầu tư máy tính, trang thiết bị, nhà chùa trang trải bằng nguồn xã hội hóa. Ngoài việc dạy tiếng nói, chữ viết, chùa Thlốt còn giáo dục đạo đức, nhân cách sống, nghi thức giao tiếp, ứng xử, giúp các cháu tiếp thu tốt đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hiện nay, việc dạy chữ Khmer tại các điểm chùa trở thành phong trào học tập lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng người Khmer ở các địa phương trong tỉnh. Vĩnh Long có 156 ngôi chùa phật giáo Nam tông Khmer. Nhà chùa mở các lớp bổ túc văn hóa dành cho học sinh, tăng sinh. Thời gian qua, tỉnh cũng đã đầu tư xây dựng mạng lưới trường phổ thông dân tộc nội trú, trường trung cấp Pali-Khmer, các trường cao đẳng y tế, cao đẳng nghề và các trung tâm tin học, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, các cơ sở dạy nghề với nhiều lĩnh vực đào tạo,...

Thực hiện kế hoạch dạy và học tiếng Khmer trong các cơ sở giáo dục phổ thông, giai đoạn 2022-2030, hằng năm, có hơn 120 trường dạy tiếng Khmer với hơn 30.000 học sinh tham gia; duy trì tổng số học sinh người dân tộc Khmer hơn 70.000 học sinh/năm. Bên cạnh đó, hằng năm, tỉnh có khoảng 3.000 sinh viên dân tộc thiểu số theo học ở các bậc học đại học, cao đẳng.

Trường đại học Trà Vinh, nơi duy nhất của cả nước đào tạo đội ngũ giáo viên dạy tiếng Khmer cho các tỉnh, thành phố ở Nam Bộ, nước láng giềng Campuchia, có nhiều chính sách ưu đãi về học phí, ký túc xá dành cho sinh viên, lưu học sinh nước ngoài. Ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Long đang duy trì việc dạy và học tiếng Khmer thử nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ năm 2022 đến nay, trường phối hợp với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long sản xuất chương trình dạy học, bổ trợ kiến thức học sinh trên sóng truyền hình với hàng nghìn tiết dạy tiếng Khmer tiểu học, bổ trợ kiến thức cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, góp phần nâng cao trình độ dân trí vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo ông Thạch Mu Ni, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long, việc duy trì việc dạy và học tiếng Khmer tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường trung cấp Pali- Khmer, các điểm trường, nhà chùa góp phần nâng cao trình độ dân trí, phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục, đào tạo vùng dân tộc thiểu số, đồng thời, thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước trong việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc phục vụ cho việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Bà Đỗ Thị Bích Phượng (áo xanh), Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Bình thăm Hợp tác xã Ngũ Thường Mekong triển khai thêm mô hình nuôi gà tre thương phẩm. (Ảnh: VĂN ÚT)

Cần Thơ đưa công nghệ và kinh tế tuần hoàn vào sản xuất nông nghiệp

Thời gian qua, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân ở thành phố Cần Thơ đã chủ động chuyển đổi theo hướng xanh với các mô hình như sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp, nông nghiệp tuần hoàn, canh tác hữu cơ, chăn nuôi không kháng sinh, ứng dụng năng lượng tái tạo và tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để tạo giá trị gia tăng.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: VĂN ÚT)

Cần Thơ phát động thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030

Ngày 24/8, thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai đẩy nhanh tiến độ và phát động thi đua thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các xã.

Hạ tầng truyền tải điện thuộc dự án Nhà máy điện gió V1-7, tại xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: MINH KHỞI)

Năng lượng sạch, đột phá kinh tế biển

Tỉnh Vĩnh Long có nguồn năng lượng gió dồi dào trên bờ, gần bờ và ngoài khơi. Việc triển khai các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh sẽ bổ sung vào lưới điện quốc gia hàng tỷ kWh/năm, bảo đảm an ninh năng lượng, thu hút đầu tư, tăng nguồn thu ngân sách.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị năm học mới tại một số trường ở xã Hòa Bình. (Ảnh: Lãnh đạo xã cung cấp)

Lãnh đạo chủ chốt các cấp tỉnh Cà Mau kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị năm học mới

Lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và các xã vùng sâu, vùng xa ở Cà Mau đã tổ chức nhiều đoàn, trực tiếp đến các xã, phường, các trường học, kiểm tra, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất; sắp xếp lại tổ chức các trường học, nhằm chuẩn bị thật tốt các điều kiện bước vào năm học mới.

Không khí mua sắm trang thiết bị, dụng cụ học tập và sách giáo khoa khá nhộn nhịp tại các điểm bán lẻ sách tại vùng nội thị Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Cà Mau: Giải tỏa nỗi lo thiếu sách giáo khoa đầu năm học mới

Tâm lý lo sợ thiếu sách lẻ, thiếu bộ sách theo đúng bộ chương trình khiến thị trường thiết bị trường học những ngày này trở nên căng thẳng. Tại vùng sông nước Cà Mau, nhiều phụ huynh và học sinh chạy đôn chạy đáo khắp các nhà sách để tìm mua đủ bộ sách giáo khoa khi ngày khai giảng năm học mới 2026-2027 đang cận kề…

Cù lao Thới Sơn nhìn từ trên cao (Ảnh: MỸ HÀ)

Về Mỹ Tho nhớ ghé cù lao

Cù lao Thới Sơn, thuộc phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp (trước đây là thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) lớn nhất trong bốn cù lao ở hạ lưu sông Tiền, mà dân gian quen gọi là cồn.

Đại biểu và người dân tham quan Đường sách Cao Lãnh. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Tiếp sức đến trường, lan tỏa văn hóa đọc ở đường sách

Trước thềm năm học mới, Đường sách Cao Lãnh, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp trở nên rộn ràng hoạt động trao sách và dụng cụ học tập tặng học sinh khó khăn, cùng sự ra mắt hiệu sách và không gian đọc sách miễn phí. Những hoạt động thiết thực đã góp thêm sức sống cho đường sách, từng bước thu hút bạn đọc và lan tỏa văn hóa đọc.

Tuyến đường tỉnh 925B đấu nối từ Quốc lộ 61C đến kênh Nàng Mau thuộc địa bàn xã Vị Thủy, thành phố Cần Thơ đang san lấp thi công mặt bằng. (Ảnh: VĂN ÚT)

Cần Thơ: Người dân đồng thuận bàn giao đất, mở đường phát triển giao thông

Thời gian qua, nhiều hộ dân ở thành phố Cần Thơ đã đồng thuận tự nguyện hiến đất, đóng góp hàng tỷ đồng và bàn giao mặt bằng để thực hiện các dự án giao thông trọng điểm, điển hình như chiến dịch mở rộng Quốc lộ 91, Tỉnh lộ 925B và các tuyến đường dân sinh nhằm hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển.

Dù quá trưa nhưng các nhà sách trên địa bàn phường Rạch Giá, tỉnh An Giang vẫn còn đông phụ huynh tìm mua sách cho con để chuẩn bị năm học mới. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Chủ động điều tiết nhu cầu sách giáo khoa

Năm học 2026-2027 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành giáo dục cả nước khi chính thức vận hành bộ sách giáo khoa dùng chung thống nhất trên toàn quốc theo chỉ đạo của Chính phủ, Quyết định số 3588/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, đồng thời đẩy mạnh tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở giáo dục.

Khung cảnh hoang tàn do ảnh hưởng của sạt lở ven tuyến sông Gành Hào, đoạn qua ấp Canh Điền, xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Giữ lại màu xanh cho dải đất Gành Hào

Nhiều năm qua, sông Gành Hào đoạn qua xã Gành Hào (huyện Đông Hải cũ của tỉnh Bạc Liêu, nay thuộc xã Gành Hào của tỉnh Cà Mau) trở thành vùng đất dữ đối với hàng trăm hộ dân và doanh nghiệp chế biến thủy sản.

Nhiệt điện Duyên Hải đóng góp lớn cho ngân sách địa phương. (Ảnh: Nhiệt điện Duyên Hải cung cấp)

Nhiệt điện Duyên Hải nỗ lực nâng sản lượng, bảo đảm an ninh năng lượng

Sản lượng điện 7 tháng đầu năm 2026 của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải chưa đạt kế hoạch do phụ tải, thị trường điện, thời tiết, nguồn năng lượng tái tạo và nhiên liệu. Công ty đang tập trung nâng cao độ khả dụng, chủ động nhiên liệu, vật tư, sẵn sàng đáp ứng huy động, phấn đấu sản xuất khoảng 18,6 tỷ kWh trong năm 2026.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: VĂN ÚT)

Phát triển nông nghiệp tuần hoàn gắn với công nghệ cao

Ngày 21/8, tại xã Tân Hòa, Viện Địa lý nhân văn và Phát triển bền vững thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp gắn với ứng dụng công nghệ cao tại Hậu Giang”.