Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc:

Chú trọng phát triển đội ngũ lao động ngành điện tay nghề cao, làm chủ khoa học, công nghệ

Hướng tới kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống ngành điện lực Việt Nam, chiều 18/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt 122 thợ giỏi của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Cùng dự có lãnh đạo một số bộ, ngành và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho các thợ giỏi (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho các thợ giỏi (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước biểu dương những tấm gương thợ giỏi tiêu biểu cùng 100 nghìn cán bộ, công nhân viên của EVN có nhiều cống hiến thầm lặng mà lớn lao, không quản ngày đêm khắc phục mọi khó khăn giữ cho dòng điện không ngừng chảy đến muôn nơi, góp phần quan trọng cho sự vận hành ổn định, tin cậy hệ thống điện quốc gia.

Đến nay, điện lưới quốc gia được phủ kín, với 99,8% hộ dân cả nước được sử dụng điện, trong đó số hộ dân nông thôn có điện đạt 99,52%.

Chủ tịch nước đánh giá 20 năm qua, ngành điện đã có đóng góp toàn diện, to lớn, trong bất cứ hoàn cảnh nào luôn bảo đảm nguồn điện phục vụ sản xuất, đời sống, quốc phòng, an ninh đất nước. Đến nay, điện lưới quốc gia được phủ kín, với 99,8% hộ dân cả nước được sử dụng điện, trong đó số hộ dân nông thôn có điện đạt 99,52%. Ngành điện cũng đẩy mạnh cải cách hành chính mạnh mẽ, ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt tích cực tham gia đóng góp, hỗ trợ trong thời điểm thiên tai, lũ lụt, tín nhiệm của người dân với ngành điện tốt hơn.

Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của ngành điện, với công suất đứng đầu các nước Đông Nam Á, hệ thống điện không ngừng được hiện đại hóa, góp phần rất quan trọng vào sự phát triển kinh tế- xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Dù khó khăn do dịch Covid-19, chi phí đầu vào tăng cao, Tập đoàn đã cố gắng cắt giảm chi phí đầu vào, duy trì sản xuất hiệu quả, quan tâm chăm lo nâng cao đời sống người lao động với nhiều chuyển biến tích cực.

Đánh giá cao thành tựu của ngành, Chủ tịch nước cũng nêu rõ không ít khó khăn, thách thức. Trong thời đại cách mạng 4.0 và quá trình cạnh tranh gay gắt trong phát triển giữa các quốc gia, yêu cầu hiện đại hóa những ngành công nghiệp then chốt như công nghiệp điện là rất quan trọng và cấp bách. Nước ta đang trên đà phát triển nhanh, nhưng sức cạnh tranh của từng doanh nghiệp cũng như của toàn bộ nền kinh tế còn hạn chế, một phần do thiếu hụt đội ngũ công nhân kỹ thuật cao, cả về số lượng và chất lượng. Do đó, phát triển nguồn nhân lực là một trong ba khâu đột phá đưa đất nước ta phát triển nhanh và công nhân kỹ thuật cao, người lao động giỏi là tài nguyên, vốn quý không chỉ của EVN mà của quốc gia.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước yêu cầu EVN triển khai thực hiện tốt hơn nữa mục tiêu “Quan tâm xây dựng thế hệ công nhân trẻ có học vấn, chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cao, ngang tầm khu vực và quốc tế, có lập trường giai cấp và bản lĩnh chính trị vững vàng, trở thành bộ phận nòng cốt của giai cấp công nhân” của Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Là Tập đoàn lớn của quốc gia, EVN cần phối hợp một số bộ, ngành hữu quan tiếp tục rà soát hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nhân lực, nhất là tập trung đào tạo, phát triển đội ngũ công nhân, lao động thực hành giỏi, tay nghề cao, làm chủ khoa học, công nghệ, kỹ thuật cao để đáp ứng nhu cầu lao động chuyên sâu, kỹ năng cao ngày càng gia tăng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các thợ giỏi của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các thợ giỏi của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Ảnh: TTXVN)

Đề cập đòi hỏi cần có tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động tốt, khát vọng phát triển, Chủ tịch nước lưu ý người lao động toàn ngành, đặc biệt là công nhân kỹ thuật cao khắc phục khó khăn, không ngừng vươn lên học hỏi, tự đào tạo, nâng cao tay nghề, cập nhật kiến thức, kỹ năng, làm chủ khoa học công nghệ để ngày càng có thêm nhiều thợ giỏi, có bàn tay vàng.

Ghi nhận EVN đã duy trì thường xuyên phong trào luyện tay nghề, hội thi thợ giỏi, với những cách làm sáng tạo, Chủ tịch nước đề nghị Tập đoàn có kế hoạch đào tạo và đào tạo lại người lao động, chú trọng đội ngũ chuyên gia, lao động tay nghề cao, tạo động lực học tập, thi đua sáng tạo trong lao động, sản xuất, nâng cao kỹ năng lao động, tay nghề; khen thưởng, động viên, tôn vinh kịp thời những tấm gương tiêu biểu, qua đó lan tỏa phong trào thi đua trong toàn ngành, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, vận hành sản xuất, cung ứng điện an toàn và kịp thời.

EVN cần phát huy truyền thống và nội lực, tận dụng được sức mạnh của thời đại về công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, ứng dụng công nghệ số; có chương trình, giải pháp để xây dựng lưới điện an toàn, cơ cấu nguồn điện hợp lý, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, EVN cần phát huy truyền thống và nội lực, tận dụng được sức mạnh của thời đại về công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, ứng dụng công nghệ số; có chương trình, giải pháp để xây dựng lưới điện an toàn, cơ cấu nguồn điện hợp lý, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cùng với đó, Tập đoàn phát huy tinh thần tiên phong, nêu gương của công nhân ngành điện trong rèn luyện bản lĩnh, giữ vững lập trường giai cấp, thể hiện trách nhiệm công dân đối với xã hội đồng thời chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống người lao động; quan tâm gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn, nhất là những vấn đề thiết yếu như lương và thu nhập; môi trường làm việc, học tập; nhà ở xã hội cho công nhân; nơi học tập, vui chơi cho con em công nhân…

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.