Chủ tịch VFF dự Đại hội AFF nhiệm kỳ 2022-2026

Ngày 14/11, Đại hội Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) lần thứ 29 (nhiệm kỳ 2022-2026) đã được tổ chức tại Siem Reap, Campuchia với sự tham dự của các đại biểu đại diện cho 12 Liên đoàn bóng đá quốc gia thành viên AFF (bao gồm Australia). Đoàn đại biểu đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) do Chủ tịch Trần Quốc Tuấn dẫn đầu đã tham dự Đại hội.
Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Tướng Khiev Sameth - Chủ tịch AFF (giữa) cùng Phó Tổng Thư ký AFC Vahid Kardany (ngoài cùng bên trái). (Ảnh: VFF)
Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Tướng Khiev Sameth - Chủ tịch AFF (giữa) cùng Phó Tổng Thư ký AFC Vahid Kardany (ngoài cùng bên trái). (Ảnh: VFF)

Đại hội có sự góp mặt của các khách mời là đại diện Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), Chủ tịch Liên đoàn bóng đá quốc gia chủ nhà Campuchia, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và các đối tác thương mại của AFF.

Phát biểu khai mạc tại Đại hội, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Campuchia, Tướng Sao Sokha đã chào mừng đại diện lãnh đạo Liên đoàn bóng đá các quốc gia Đông Nam Á tới tham dự Đại hội AFF lần thứ 29, nhiệm kỳ 2022-2026.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Campuchia ca ngợi những đóng góp to lớn của Lãnh đạo các Liên đoàn bóng đá quốc gia Đông Nam Á cho việc phát triển môn thể thao được yêu mến trong khu vực. Nhân dịp Đại hội, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Campuchia cảm ơn sự hỗ trợ của AFF, AFC và FIFA đối với bóng đá khu vực Đông Nam Á và Campuchia nói riêng.

Đại hội đã dành 1 phút tưởng nhớ cố Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Singapore Lim Kia Tong, tưởng nhớ các nạn nhân bị thiệt mạng và bị thương trong sự cố diễn ra tại Giải vô địch quốc gia Indonesia hồi tháng 10 vừa qua.

Quang cảnh Đại hội Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) lần thứ 29 (nhiệm kỳ 2022-2026).

Quang cảnh Đại hội Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) lần thứ 29 (nhiệm kỳ 2022-2026).

Sau lời phát biểu chào mừng các đại biểu đến tham dự Đại hội AFF, Tướng Khiev Sameth - Chủ tịch AFF đã cảm ơn sự tin tưởng của các Liên đoàn thành viên đối với AFF nói chung và Chủ tịch AFF nói riêng, qua đó góp phần giúp các giải thuộc hệ thống thi đấu của AFF được tổ chức ngày càng chuyên nghiệp.

Chủ tịch AFF nhấn mạnh, mặc dù nhiệm kỳ vừa qua của AFF chịu ảnh hưởng lớn của dịch Covid-19 diễn ra trên toàn cầu, nhưng với sự nỗ lực của các Liên đoàn bóng đá thành viên và sự hợp tác của các đối tác thương mại nên AFF đã vượt qua giai đoạn khó khăn và tiếp tục tổ chức các hoạt động bóng đá trong khu vực.

Sau khi thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán, báo cáo hoạt động của AFF và bổ nhiệm cơ quan kiểm toán tài chính hoạt động của AFF, Đại hội đã tiến hành bầu cử các chức danh cho nhiệm kỳ 2022-2026.

Tướng Khiev Sameth (Campuchia) là ứng cử viên duy nhất cho chức danh Chủ tịch và đã tiếp tục nhận được sự tín nhiệm cho vị trí người đứng đầu của AFF nhiệm kỳ 2022-2026.

Đại hội cũng đã bầu 3 trong tổng số 4 Phó Chủ tịch AFF nhiệm kỳ 2022-2026 gồm: Ông Pengiran Matusin bin Pengiran Matasan (Brunei), Bà Maaike Ira Puspita (Indonesia), Ông Francisco Martins da Costa Pereira Jeronimo (Timor-Leste).

Các chức danh lãnh đạo của AFF sẽ được tiếp tục hoàn thiện sau Đại hội AFC tổ chức tại Bahrain vào tháng 3/2023.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.