Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự Diễn đàn “Lắng nghe tiếng nói Mặt trận cơ sở”

Ngày 11/10, tại Nghệ An, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Diễn đàn “Lắng nghe tiếng nói Mặt trận cơ sở”. Tham gia diễn đàn có gần 14 nghìn cán bộ, công chức và đội ngũ hoạt động không chuyên trách Mặt trận tại 442 điểm cầu trong toàn tỉnh.
Diễn đàn "Lắng nghe tiếng nói Mặt trận cơ sở".
Diễn đàn "Lắng nghe tiếng nói Mặt trận cơ sở".

Chủ trì tại điểm cầu chính gồm các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Diễn đàn “Lắng nghe tiếng nói Mặt trận cơ sở” là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cấp tỉnh Nghệ An. Đây là hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với những người làm công tác Mặt trận khi diễn đàn được tổ chức ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành và quán triệt Nghị quyết 39 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và trước thềm Đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.

Đây cũng là dịp để Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến gặp gỡ, tiếp xúc và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của đội ngũ những người làm công tác Mặt trận ở cơ sở; trao đổi, quán triệt những quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác Mặt trận và dự báo tình hình liên quan đến công tác tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân.

Đồng thời, tiếp tục truyền cảm hứng, động lực, khơi dậy tư duy đổi mới, sáng tạo xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trận tận tụy trong lòng dân, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại diễn đàn, Ban tổ chức đã nhận được hơn 1.200 ý kiến liên quan đến ghi nhận những kết quả tích cực của mặt trận cũng như bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng, băn khoăn, trăn trở của đội ngũ những người làm công tác mặt trận. Đây là những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sát thực tiễn và mang hơi thở cuộc sống, tập trung vào ba nhóm vấn đề: Công tác tổ chức bộ máy mặt trận; Nội dung, phương thức hoạt động và các cơ chế bảo đảm cho hoạt động mặt trận; những vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội đại biểu mặt trận các cấp thời gian tới.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu ý kiến.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu ý kiến.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao đổi một số nội dung các đại biểu quan tâm.

Thứ nhất, về công tác tổ chức, bộ máy của Mặt trận Tổ quốc các cấp, đồng chí Đỗ Văn Chiến cho biết: Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 97-QĐ/TW ngày 7/2/2023 đã nâng cấp Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ trực thuộc Ban Bí thư lên trực thuộc Bộ Chính trị. Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 120-QĐ/TW ngày 6/9/2023 quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đây là quyết định có tính lịch sử rất quan trọng, làm thay đổi căn bản cơ cấu tổ chức bộ máy của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kết luận 35 của Bộ Chính trị về danh mục, chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở đã nâng cao một bước vai trò, vị thế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Điều này thể hiện rõ sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và ngày càng nâng cao vị thế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thứ hai, về nội dung, phương thức và các cơ chế, chính sách bảo đảm hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí nêu rõ, thể chế chính trị của chúng ta là Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trong thời gian qua đủ điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm tròn sứ mệnh, tập hợp khối đại đoàn kết, giám sát phản biện xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân và làm nòng cốt để nhân dân làm chủ.

Thứ ba, đối với những vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, đồng chí Đỗ Văn Chiến lưu ý: Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp được tiến hành trong bối cảnh đang thực hiện Đề án sáp nhập các đơn vị hành chính, do đó, đòi hỏi sự lãnh đạo chặt chẽ của cấp ủy. Đồng thời, Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ có khảo sát và có định hướng để bảo đảm thực hiện thắng lợi cả hai nhiệm vụ cùng lúc.

Bên cạnh đó, cần thực hiện được nội dung đổi mới phương thức hoạt động bảo đảm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình. Trong đó, xác định nhân tố xác định mọi thắng lợi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là công tác cán bộ. Tập trung bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ với mong muốn xây dựng được đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp gắn bó máu thịt, chặt chẽ với nhân dân, “tận tụy để dân mến, trách nhiệm để dân thương, kỷ cương để dân trọng, năng động để dân được nhờ”.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công tác giám sát, phản biện xã hội theo tinh thần Chỉ thị 18 của Ban Bí thư: “Giám thì phải sát, phản biện phải sâu”, phát huy mạnh mẽ các hội đồng tư vấn, chế độ chuyên gia, cộng tác viên và phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của các giai tầng trong xã hội.

Đối với một số kiến nghị của cán bộ mặt trận cơ sở, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp thu đầy đủ và trên cương vị công tác của mình sẽ nỗ lực cao nhất để giải quyết theo thẩm quyền và đề nghị với cấp trên để giải quyết những vấn đề vượt quá thẩm quyền với mong muốn đáp ứng tốt nhất các kiến nghị từ cơ sở và các yêu cầu từ thực tiễn.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến trao tặng 50 căn nhà cho chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến trao tặng 50 căn nhà cho chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở tỉnh Nghệ An.

Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Văn Chiến đã thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng 50 căn nhà cho chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở tỉnh Nghệ An, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng, và trao tặng 200 triệu đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn Nghệ An.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.