Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc sắp thăm chính thức Việt Nam

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18-22/11/2025.

Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc Milos Vystrcil phát biểu tại Lễ kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024) tại Thủ đô Praha, Cộng hòa Séc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc)
Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc Milos Vystrcil phát biểu tại Lễ kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024) tại Thủ đô Praha, Cộng hòa Séc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc)

Ông Milos Vystrcil là người có thiện cảm với Việt Nam, quan tâm và sẵn sàng tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Séc hội nhập tốt với sở tại.

Đoàn chính thức tháp tùng Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc thăm chính thức Việt Nam gồm 10 thành viên là lãnh đạo các bộ, ủy ban của Thượng viện, các cơ quan liên quan và Văn phòng Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc.

Việt Nam và Cộng hòa Séc thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2/2/1950 và nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2025.

Những năm gần đây, thương mại song phương có tăng trưởng nhưng vẫn ở mức khiêm tốn so với tiềm năng. Theo thống kê từ Cục Hải quan, tổng kim ngạch thương mại 2 chiều giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc năm 2024 đạt hơn 2 tỷ USD.

Việt Nam xuất khẩu sang Séc chủ yếu cà-phê, hạt tiêu, hạt điều, nông sản, thủy sản, giày dép, dệt may, linh kiện vi tính và hàng thủ công mỹ nghệ; trong khi nhập khẩu các mặt hàng điện tử, máy móc, hóa chất, may mặc, dược phẩm, máy nông nghiệp, sản phẩm cơ khí, thủy tinh…

Séc là một trong những nước thành viên đầu tiên của Liên minh châu Âu phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA).

Về đầu tư, Séc hiện có 41 dự án FDI tại Việt Nam với tổng vốn 92 triệu USD, tập trung trong lĩnh vực chế biến-chế tạo và khai khoáng. Đáng chú ý, dự án liên doanh sản xuất ô-tô giữa Tập đoàn SKODA Auto và Tập đoàn Thành Công tại Quảng Ninh, trị giá 450 triệu USD, đã đi vào hoạt động từ tháng 4/2025.

Hợp tác giáo dục cũng được hai nước thúc đẩy. Giai đoạn 1999-2014, Chính phủ Séc cấp 4-5 suất học bổng mỗi năm cho sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam. Hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác giáo dục cho giai đoạn mới.

Hiện có gần 100 nghìn người Việt Nam sinh sống tại Séc. Chính quyền sở tại tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt cư trú và kinh doanh theo pháp luật. Ngày 3/7/2013, Chính phủ Séc đã bổ sung đại diện người Séc gốc Việt vào Hội đồng Dân tộc thiểu số, chính thức công nhận người Séc gốc Việt là dân tộc thiểu số thứ 14 của quốc gia này.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.